Thực trạng "tuyên truyền rác" về AI: Bản tin, influencer, lừa đảo đang làm loạn thị trường

Sóng AI
Sóng AI
Phản hồi: 0

Sóng AI

Writer
uJMikvSi6CaBoNN5Kxxa.png


  • Thị trường AI đang tràn ngập “slopaganda” – làn sóng các bản tin, bài viết trên X và influencer liên tục ca ngợi AI, đẩy mạnh quảng cáo nhằm kiếm tiền qua quảng cáo, bất chấp giá trị thật về nội dung.


  • Các bản tin nổi bật như Superhuman AI của Zain Kahn và The Rundown của Rowan Cheung, đều tự công bố hơn 1 triệu người theo dõi, dù con số này gây nghi ngờ và có dấu hiệu “thổi phồng” bằng danh sách email mua lại.


  • Superhuman AI bán quảng cáo với giá 1.899 USD cho 150 ký tự, doanh thu quảng cáo hàng tháng lên tới 6 con số (trên 100.000 USD).


  • The Rundown được ưu ái bởi các ông lớn như buổi phỏng vấn dài 35 phút với Mark Zuckerberg mà không đưa ra câu hỏi khó.


  • Nội dung các bản tin này chủ yếu là tóm tắt thông cáo báo chí, thiếu phân tích chiều sâu, tạo ra “ảo giác” về sự tiến bộ của AI và cổ vũ không kiểm chứng. Một số chuyên gia nhận định các bản tin này là “rác nội dung”, không mang lại giá trị thực sự.


  • Trên mạng xã hội X, hàng loạt influencer AI đồng ý quảng cáo sản phẩm chỉ với 40 USD/lần chia sẻ, phần lớn đến từ Bangladesh và nhiều tài khoản được điều hành bởi cùng một người, vi phạm quy tắc minh bạch của nền tảng.


  • Một ví dụ khác, APOB AI và nhiều dự án AI khác sử dụng các mẫu đăng bài hàng loạt, hình ảnh ảo được lấy từ nơi khác để tạo “ảo giác” thành công (ví dụ một bài quảng cáo nhận về 420.000 lượt xem dù hình ảnh là ăn cắp).


  • Vòng lặp “slopaganda” thể hiện sự liên kết chặt chẽ giữa các công ty AI, quỹ đầu tư, nhà tiếp thị và content creator, tạo ra bong bóng dễ bị bóp méo bởi lợi ích tài chính.

"Slopaganda" là một từ ghép giữa "slop" (nghĩa là đồ thải, rác, thứ chất lượng kém) và "propaganda" (tuyên truyền).

Trong ngữ cảnh của bài báo, "slopaganda" có thể được dịch là "tuyên truyền rác" hoặc "tuyên truyền chất lượng kém" - ám chỉ loại nội dung quảng bá không có giá trị thông tin thực sự, được tạo ra chỉ để thu hút sự chú ý và tiền quảng cáo, đặc biệt là về AI.

Đây là một thuật ngữ châm biếm để mô tả những bản tin, bài đăng trên mạng xã hội và nội dung khác quảng bá công nghệ AI một cách thiếu tư duy phê phán, thường là để phục vụ mục đích thương mại hơn là cung cấp thông tin hữu ích.

📌 AI hiện đang bị “slopaganda” bao phủ với hàng loạt bản tin, influencer, lừa đảo quảng cáo, doanh thu quảng cáo lên tới hàng trăm nghìn USD/tháng. Nội dung thiếu chiều sâu, tạo ảo giác phát triển, phản ánh nguy cơ bong bóng và môi trường dễ bị lợi dụng để kiếm lời ngắn hạn.

Nguồn: Songai.vn
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top