Thanh Phong
Editor
Ngày 14/1, Apple đã phát hành một tuyên bố chung trên trang web chính thức của mình, thông báo rằng hai gã khổng lồ công nghệ đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác dài hạn, theo đó trợ lý giọng nói Siri của Apple sẽ được nâng cấp dựa trên mô hình Gemini của Google.
Tuyên bố cho biết, sau khi đánh giá cẩn thận, Apple xác định rằng công nghệ AI của Google cung cấp nền tảng vững chắc nhất cho các mô hình cơ bản của Apple và rất hào hứng với những trải nghiệm đổi mới sẽ được mang đến cho người dùng Apple với sự hỗ trợ của công nghệ này.
Trong tuyên bố của mình, cả hai bên đều chỉ ra rằng Apple sẽ tiếp tục vận hành các dịch vụ AI của mình trên các thiết bị tiêu dùng hoặc thông qua "đám mây riêng" để duy trì các tiêu chuẩn bảo mật của Apple, và Siri được nâng cấp dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay.
Sau thông báo, giá cổ phiếu của Alphabet, vốn đã giảm 1% trong phiên giao dịch đầu ngày 12/1 đã nhanh chóng phục hồi, tăng tới 1,7% lên 334,04 USD trong ngày và cuối cùng đóng cửa tăng hơn 1%, thiết lập mức đóng cửa cao kỷ lục trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp và vượt qua ngưỡng vốn hóa thị trường 4 nghìn tỷ đô la.
Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết có hai lý do chính thúc đẩy Apple thành lập liên minh AI với Google.
Thứ nhất, hội nghị nhà phát triển WWDC2026 năm nay không thể để xảy ra thêm một thất bại nào nữa; thứ hai, tiêu chuẩn chất lượng của người dùng đối với các dịch vụ AI đang dần được cải thiện cùng với sự phát triển của AI đám mây. Ngay cả khi Apple đã thực hiện những lời hứa trước đây về Apple Intelligence và Siri, điều đó hiện dường như vẫn chưa đủ, do đó cần một mô hình AI mạnh mẽ hơn.
Ming-Chi Kuo cũng cho biết thêm rằng mặc dù AI biên (chạy mô hình AI trên thiết bị) có thể không nhất thiết thúc đẩy doanh số bán phần cứng của Apple trong ngắn hạn, nhưng sự hợp tác này có thể giảm bớt áp lực lên Apple từ nhiều phía.
Ngoài ra, chip máy chủ AI tự phát triển của Apple dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2026, và các trung tâm dữ liệu riêng của hãng dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2027, điều này có thể đồng nghĩa với việc nhu cầu về AI biên của Apple sẽ tăng đáng kể bắt đầu từ năm 2027.
Tuyên bố cho biết, sau khi đánh giá cẩn thận, Apple xác định rằng công nghệ AI của Google cung cấp nền tảng vững chắc nhất cho các mô hình cơ bản của Apple và rất hào hứng với những trải nghiệm đổi mới sẽ được mang đến cho người dùng Apple với sự hỗ trợ của công nghệ này.
Trong tuyên bố của mình, cả hai bên đều chỉ ra rằng Apple sẽ tiếp tục vận hành các dịch vụ AI của mình trên các thiết bị tiêu dùng hoặc thông qua "đám mây riêng" để duy trì các tiêu chuẩn bảo mật của Apple, và Siri được nâng cấp dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay.
Sau thông báo, giá cổ phiếu của Alphabet, vốn đã giảm 1% trong phiên giao dịch đầu ngày 12/1 đã nhanh chóng phục hồi, tăng tới 1,7% lên 334,04 USD trong ngày và cuối cùng đóng cửa tăng hơn 1%, thiết lập mức đóng cửa cao kỷ lục trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp và vượt qua ngưỡng vốn hóa thị trường 4 nghìn tỷ đô la.
Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết có hai lý do chính thúc đẩy Apple thành lập liên minh AI với Google.
Thứ nhất, hội nghị nhà phát triển WWDC2026 năm nay không thể để xảy ra thêm một thất bại nào nữa; thứ hai, tiêu chuẩn chất lượng của người dùng đối với các dịch vụ AI đang dần được cải thiện cùng với sự phát triển của AI đám mây. Ngay cả khi Apple đã thực hiện những lời hứa trước đây về Apple Intelligence và Siri, điều đó hiện dường như vẫn chưa đủ, do đó cần một mô hình AI mạnh mẽ hơn.
Ming-Chi Kuo cũng cho biết thêm rằng mặc dù AI biên (chạy mô hình AI trên thiết bị) có thể không nhất thiết thúc đẩy doanh số bán phần cứng của Apple trong ngắn hạn, nhưng sự hợp tác này có thể giảm bớt áp lực lên Apple từ nhiều phía.
Ngoài ra, chip máy chủ AI tự phát triển của Apple dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2026, và các trung tâm dữ liệu riêng của hãng dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2027, điều này có thể đồng nghĩa với việc nhu cầu về AI biên của Apple sẽ tăng đáng kể bắt đầu từ năm 2027.