The Storm Riders✔
Writer
Một hội chợ truyện tranh tại Trung Quốc vừa phải mời nhiều cosplayer rời khỏi sự kiện sau khi nhóm này nhúng chân trần vào nước chanh rồi múc bán cho khách tham quan với giá 50 nhân dân tệ, tương đương khoảng 180.000 đồng mỗi cốc.
Điều khó tin hơn là gian hàng kỳ quặc này không hề vắng khách. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một đám đông đã tập trung xung quanh, nhiều người xếp hàng mua và thậm chí trực tiếp uống thứ đồ uống được gọi là “nước ép chân”.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, một số nữ cosplayer ngồi trên ghế, để chân trần trong những chiếc thùng lớn chứa nước và nhiều lát chanh. Những người đi cùng sau đó dùng cốc dùng một lần để múc nước trong thùng, bán cho khách tham quan với giá 50 nhân dân tệ, khoảng 7 USD, mỗi cốc.
Bên cạnh khu vực bán hàng còn có một tấm biển khẳng định hoạt động này “chỉ nhằm mục đích giải trí” và không có ý định cổ súy cho hành vi không phù hợp.

Tuy nhiên, lời giải thích này không ngăn được gian hàng thu hút sự chú ý. Nhiều người tham dự đứng lại chụp ảnh, quay video hoặc mua thử sản phẩm kỳ lạ.
Hiện chưa rõ tất cả những người mua có thực sự uống nước hay chỉ muốn tham gia trò vui và quay nội dung đăng mạng xã hội. Dù vậy, một số video lan truyền cho thấy có người nằm xuống sàn, há miệng hứng nước nhỏ từ bàn chân của cosplayer. Một số người thậm chí còn cầm chân họ và liếm trực tiếp.
Phía hội chợ cho biết những hành vi như vậy không được phép, đồng thời viện dẫn lo ngại về trật tự công cộng và ảnh hưởng tới hình ảnh của sự kiện.

Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ cảm giác khó hiểu khi không chỉ có người nghĩ ra cách bán hàng này mà còn có khách sẵn sàng trả tiền mua.
Một số ý kiến cho rằng đây không còn đơn thuần là một màn biểu diễn gây chú ý mà còn đặt ra vấn đề về vệ sinh thực phẩm, nguy cơ sức khỏe và giới hạn hành vi tại những sự kiện công cộng.
Cũng có người kêu gọi ban tổ chức các hội chợ truyện tranh áp dụng biện pháp nghiêm khắc hơn đối với những cosplayer tham gia các hoạt động phản cảm hoặc cố tình tạo tranh cãi để thu hút lượt xem.

Khi đó, một số cosplayer cũng ngâm chân trong thùng nước rồi bán đồ uống cho người tham dự với giá từ 10 đến 30 USD mỗi cốc. Hình ảnh những người tham gia uống nước trực tiếp từ chân của cosplayer sau đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội và gây tranh cãi trên phạm vi quốc tế.
Tại Trung Quốc, các hội chợ anime và cosplay đã trở thành hoạt động giải trí phổ biến trong giới trẻ. Hơn 400 sự kiện quy mô lớn được tổ chức trên khắp cả nước, trong đó những hội chợ nổi tiếng nhất có thể thu hút hàng trăm nghìn người tham dự.
Sự phát triển nhanh chóng này cũng khiến các sự kiện liên tục phải đối mặt với những màn biểu diễn vượt giới hạn, đặc biệt khi một bộ phận người tham gia cố tạo ra nội dung sốc để được chú ý trên mạng xã hội.
Trong trường hợp lần này, màn ******** chanh ngâm chân quả thực đã giúp những cosplayer trở nên nổi tiếng. Nhưng cái giá phải trả là bị đuổi khỏi hội chợ và hứng chịu một làn sóng chỉ trích trên toàn Trung Quốc.
Điều khó tin hơn là gian hàng kỳ quặc này không hề vắng khách. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một đám đông đã tập trung xung quanh, nhiều người xếp hàng mua và thậm chí trực tiếp uống thứ đồ uống được gọi là “nước ép chân”.

Ngâm chân trong thùng nước chanh rồi bán theo cốc
Sự việc xảy ra tại Firefly Comic Convention, một hội chợ anime và truyện tranh được tổ chức ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.Theo những hình ảnh được chia sẻ, một số nữ cosplayer ngồi trên ghế, để chân trần trong những chiếc thùng lớn chứa nước và nhiều lát chanh. Những người đi cùng sau đó dùng cốc dùng một lần để múc nước trong thùng, bán cho khách tham quan với giá 50 nhân dân tệ, khoảng 7 USD, mỗi cốc.
Bên cạnh khu vực bán hàng còn có một tấm biển khẳng định hoạt động này “chỉ nhằm mục đích giải trí” và không có ý định cổ súy cho hành vi không phù hợp.

Tuy nhiên, lời giải thích này không ngăn được gian hàng thu hút sự chú ý. Nhiều người tham dự đứng lại chụp ảnh, quay video hoặc mua thử sản phẩm kỳ lạ.
Hiện chưa rõ tất cả những người mua có thực sự uống nước hay chỉ muốn tham gia trò vui và quay nội dung đăng mạng xã hội. Dù vậy, một số video lan truyền cho thấy có người nằm xuống sàn, há miệng hứng nước nhỏ từ bàn chân của cosplayer. Một số người thậm chí còn cầm chân họ và liếm trực tiếp.
Ban tổ chức lập tức mời các cosplayer rời khỏi sự kiện
Sau khi đám đông ngày càng lớn và khu vực xung quanh trở nên hỗn loạn, ban tổ chức đã tiếp cận những cosplayer liên quan, yêu cầu họ chấm dứt hoạt động và rời khỏi địa điểm.Phía hội chợ cho biết những hành vi như vậy không được phép, đồng thời viện dẫn lo ngại về trật tự công cộng và ảnh hưởng tới hình ảnh của sự kiện.

Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ cảm giác khó hiểu khi không chỉ có người nghĩ ra cách bán hàng này mà còn có khách sẵn sàng trả tiền mua.
Một số ý kiến cho rằng đây không còn đơn thuần là một màn biểu diễn gây chú ý mà còn đặt ra vấn đề về vệ sinh thực phẩm, nguy cơ sức khỏe và giới hạn hành vi tại những sự kiện công cộng.
Cũng có người kêu gọi ban tổ chức các hội chợ truyện tranh áp dụng biện pháp nghiêm khắc hơn đối với những cosplayer tham gia các hoạt động phản cảm hoặc cố tình tạo tranh cãi để thu hút lượt xem.

Bắt chước một trào lưu từng gây sốc tại Mỹ
Màn bán “nước ngâm chân” tại Quảng Châu được cho là mô phỏng một vụ việc tương tự từng xuất hiện tại một sự kiện anime ở Mỹ vào tháng 5.Khi đó, một số cosplayer cũng ngâm chân trong thùng nước rồi bán đồ uống cho người tham dự với giá từ 10 đến 30 USD mỗi cốc. Hình ảnh những người tham gia uống nước trực tiếp từ chân của cosplayer sau đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội và gây tranh cãi trên phạm vi quốc tế.
Tại Trung Quốc, các hội chợ anime và cosplay đã trở thành hoạt động giải trí phổ biến trong giới trẻ. Hơn 400 sự kiện quy mô lớn được tổ chức trên khắp cả nước, trong đó những hội chợ nổi tiếng nhất có thể thu hút hàng trăm nghìn người tham dự.
Sự phát triển nhanh chóng này cũng khiến các sự kiện liên tục phải đối mặt với những màn biểu diễn vượt giới hạn, đặc biệt khi một bộ phận người tham gia cố tạo ra nội dung sốc để được chú ý trên mạng xã hội.
Trong trường hợp lần này, màn ******** chanh ngâm chân quả thực đã giúp những cosplayer trở nên nổi tiếng. Nhưng cái giá phải trả là bị đuổi khỏi hội chợ và hứng chịu một làn sóng chỉ trích trên toàn Trung Quốc.