Hùng Lâm
Intern Writer
Mấy hôm nay, tình hình eo biển Đài Loan lại nóng lên rồi các bạn ạ, khi Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn mang tên "Justice Mission 2025" quanh hòn đảo này. Họ huy động đủ loại binh lính, tàu chiến, máy bay chiến đấu và pháo binh, trong khi Đài Loan cũng không kém cạnh, nhanh chóng điều động binh sĩ và phô diễn các khí tài quân sự do Mỹ sản xuất để diễn tập đẩy lùi một cuộc tấn công tiềm tàng.
Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của Trung Quốc cho biết họ đã tập trung lực lượng ở phía bắc và tây nam eo biển Đài Loan, thực hiện bắn đạn thật và mô phỏng các cuộc tấn công vào mục tiêu trên bộ và trên biển. Các cuộc tập trận này dự kiến sẽ tiếp tục, bao gồm cả việc phong tỏa các cảng chính và bao vây toàn bộ hòn đảo. Một quan chức an ninh cấp cao của Đài Loan chia sẻ với Reuters rằng hàng chục tàu và máy bay quân sự Trung Quốc đang hoạt động quanh đảo, thậm chí một số còn "cố tình áp sát" vùng tiếp giáp của Đài Loan, khu vực được định nghĩa là cách bờ biển khoảng 44,4 km.
Đây đã là vòng tập trận quân sự lớn thứ sáu của Trung Quốc kể từ năm 2022, sau chuyến thăm của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới hòn đảo dân chủ này. Động thái này cũng diễn ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đưa ra giả thuyết về một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể kích hoạt phản ứng quân sự từ Tokyo, khiến Bắc Kinh tăng cường các tuyên bố chủ quyền. Đáng chú ý hơn nữa, các cuộc tập trận này bắt đầu chỉ 11 ngày sau khi Mỹ công bố gói bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay cho Đài Loan, trị giá 11,1 tỷ USD (tương đương khoảng 277.500 tỷ VNĐ theo tỷ giá hiện tại), điều này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc và những lời cảnh báo về việc sẽ "có biện pháp mạnh mẽ" để đáp trả.
Các nhà phân tích nhận định rằng những cuộc tập trận của Bắc Kinh đang ngày càng làm mờ đi ranh giới giữa huấn luyện quân sự thường lệ và việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công, một chiến lược nhằm khiến Mỹ và các đồng minh có ít cảnh báo nhất về một cuộc tấn công thực sự. Ông Shi Yi, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông, đã khẳng định rằng cuộc tập trận này "là một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các lực lượng ly khai 'Đài Loan độc lập' và các thế lực can thiệp từ bên ngoài".
Chính phủ Đài Loan đã lên án mạnh mẽ các cuộc tập trận này. Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng đăng tải một video trên Facebook, giới thiệu nhiều loại vũ khí, trong đó có hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất. Đây là một hệ thống pháo binh cơ động cao với tầm bắn khoảng 300 km, có khả năng tấn công các mục tiêu ven biển ở tỉnh Phúc Kiến phía nam Trung Quốc, bên kia eo biển Đài Loan, nếu xảy ra xung đột. Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cũng cho biết họ đã điều động các tàu lớn để phản ứng với hoạt động của cảnh sát biển Trung Quốc gần vùng biển của mình, đồng thời phối hợp với quân đội để giảm thiểu tác động của cuộc tập trận lên các tuyến hàng hải và khu vực đánh bắt cá. Cơ quan hàng không của Đài Loan cũng thông báo rằng Trung Quốc đã chỉ định một "vùng nguy hiểm tạm thời" trong không phận Đài Bắc trong 10 giờ tập trận bắn đạn thật, và họ đang nỗ lực tìm kiếm các tuyến bay thay thế.
Trong 24 giờ qua, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết có hai máy bay quân sự và 11 tàu của Trung Quốc hoạt động quanh đảo. Quân đội Đài Loan đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng thực hiện "các cuộc diễn tập phản ứng nhanh". Cuộc diễn tập đặc biệt này được thiết kế để di chuyển quân đội một cách nhanh chóng trong trường hợp Trung Quốc đột ngột biến một trong các cuộc tập trận quanh đảo thành một cuộc tấn công. Bộ Quốc phòng Đài Loan khẳng định rằng "tất cả thành viên lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ luôn cảnh giác cao độ và sẵn sàng hoàn toàn, thực hiện hành động cụ thể để bảo vệ các giá trị dân chủ và tự do".
Điều thú vị là thị trường chứng khoán Đài Loan dường như không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tập trận, thậm chí còn tăng 0,8% lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch buổi sáng. Cô Lin Wei-ming, một giáo viên 31 tuổi ở Đài Bắc, chia sẻ rằng cô nghĩ "những cuộc tập trận này chỉ nhằm mục đích dọa chúng tôi thôi. Những cuộc tập trận tương tự đã xảy ra trước đây rồi... khía cạnh chính trị chỉ có thể được xử lý bởi chính phủ Đài Loan hiện tại và cách họ chọn để phản ứng". Đài Loan vẫn kiên quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, khẳng định rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo.
Quân đội Trung Quốc đã công bố hai poster với tiêu đề "Lá chắn công lý: Đập tan ảo tưởng" và "Mũi tên công lý: Kiểm soát và từ chối", cùng với một đồ họa thứ ba mô tả bốn địa điểm trên khắp hòn đảo với các mục tiêu đang khóa chặt, ngay sau khi thông báo về cuộc tập trận. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết các cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc phong tỏa cảng nước sâu quan trọng Keelung ở phía bắc và Cao Hùng ở phía nam Đài Loan, đây là thành phố cảng lớn nhất của hòn đảo. Mặc dù Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã thực hành phong tỏa cảng quanh Đài Loan trong các cuộc tập trận năm ngoái, nhưng đây là lần đầu tiên họ công khai tuyên bố rằng các cuộc tập trận quanh đảo nhằm mục đích "răn đe" sự can thiệp quân sự từ bên ngoài.
Những phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản đã kích hoạt làn sóng thông điệp từ Trung Quốc nhấn mạnh các tuyên bố chủ quyền của mình. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nói với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 11 rằng việc Đài Loan "trở về Trung Quốc" sau Thế chiến thứ hai là trọng tâm trong tầm nhìn về trật tự toàn cầu của Bắc Kinh. Poster đầu tiên dường như cho thấy hạm đội tàu dân sự mà Trung Quốc đang huy động để hỗ trợ một cuộc tấn công vào Đài Loan, những con tàu có đường dốc và sàn mở có thể được sử dụng để thực hiện một cuộc tấn công đổ bộ. "Bất kỳ sự can thiệp nước ngoài nào chạm vào lá chắn (công lý) đều sẽ bị tiêu diệt!", poster viết. "Bất kỳ kẻ ly khai nào đối mặt với lá chắn đều sẽ bị hủy diệt!".
Cô Stephanie Huang, một nhà thiết kế nội thất 56 tuổi, bày tỏ quan điểm rằng "mình nghĩ mục tiêu của họ (Trung Quốc) là, như họ đã nói, 'giữ đảo chứ không giữ người'. Họ chỉ muốn giữ thể diện bằng cách tuyên bố Đài Loan là một phần của đất nước họ, nhưng người dân Đài Loan không nhìn nhận như vậy. Chúng tôi là chúng tôi; họ là họ." (asiaone)
Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của Trung Quốc cho biết họ đã tập trung lực lượng ở phía bắc và tây nam eo biển Đài Loan, thực hiện bắn đạn thật và mô phỏng các cuộc tấn công vào mục tiêu trên bộ và trên biển. Các cuộc tập trận này dự kiến sẽ tiếp tục, bao gồm cả việc phong tỏa các cảng chính và bao vây toàn bộ hòn đảo. Một quan chức an ninh cấp cao của Đài Loan chia sẻ với Reuters rằng hàng chục tàu và máy bay quân sự Trung Quốc đang hoạt động quanh đảo, thậm chí một số còn "cố tình áp sát" vùng tiếp giáp của Đài Loan, khu vực được định nghĩa là cách bờ biển khoảng 44,4 km.
Đây đã là vòng tập trận quân sự lớn thứ sáu của Trung Quốc kể từ năm 2022, sau chuyến thăm của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới hòn đảo dân chủ này. Động thái này cũng diễn ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đưa ra giả thuyết về một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể kích hoạt phản ứng quân sự từ Tokyo, khiến Bắc Kinh tăng cường các tuyên bố chủ quyền. Đáng chú ý hơn nữa, các cuộc tập trận này bắt đầu chỉ 11 ngày sau khi Mỹ công bố gói bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay cho Đài Loan, trị giá 11,1 tỷ USD (tương đương khoảng 277.500 tỷ VNĐ theo tỷ giá hiện tại), điều này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc và những lời cảnh báo về việc sẽ "có biện pháp mạnh mẽ" để đáp trả.
Các nhà phân tích nhận định rằng những cuộc tập trận của Bắc Kinh đang ngày càng làm mờ đi ranh giới giữa huấn luyện quân sự thường lệ và việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công, một chiến lược nhằm khiến Mỹ và các đồng minh có ít cảnh báo nhất về một cuộc tấn công thực sự. Ông Shi Yi, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông, đã khẳng định rằng cuộc tập trận này "là một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các lực lượng ly khai 'Đài Loan độc lập' và các thế lực can thiệp từ bên ngoài".
Chính phủ Đài Loan đã lên án mạnh mẽ các cuộc tập trận này. Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng đăng tải một video trên Facebook, giới thiệu nhiều loại vũ khí, trong đó có hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất. Đây là một hệ thống pháo binh cơ động cao với tầm bắn khoảng 300 km, có khả năng tấn công các mục tiêu ven biển ở tỉnh Phúc Kiến phía nam Trung Quốc, bên kia eo biển Đài Loan, nếu xảy ra xung đột. Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cũng cho biết họ đã điều động các tàu lớn để phản ứng với hoạt động của cảnh sát biển Trung Quốc gần vùng biển của mình, đồng thời phối hợp với quân đội để giảm thiểu tác động của cuộc tập trận lên các tuyến hàng hải và khu vực đánh bắt cá. Cơ quan hàng không của Đài Loan cũng thông báo rằng Trung Quốc đã chỉ định một "vùng nguy hiểm tạm thời" trong không phận Đài Bắc trong 10 giờ tập trận bắn đạn thật, và họ đang nỗ lực tìm kiếm các tuyến bay thay thế.
Trong 24 giờ qua, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết có hai máy bay quân sự và 11 tàu của Trung Quốc hoạt động quanh đảo. Quân đội Đài Loan đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng thực hiện "các cuộc diễn tập phản ứng nhanh". Cuộc diễn tập đặc biệt này được thiết kế để di chuyển quân đội một cách nhanh chóng trong trường hợp Trung Quốc đột ngột biến một trong các cuộc tập trận quanh đảo thành một cuộc tấn công. Bộ Quốc phòng Đài Loan khẳng định rằng "tất cả thành viên lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ luôn cảnh giác cao độ và sẵn sàng hoàn toàn, thực hiện hành động cụ thể để bảo vệ các giá trị dân chủ và tự do".
Điều thú vị là thị trường chứng khoán Đài Loan dường như không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tập trận, thậm chí còn tăng 0,8% lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch buổi sáng. Cô Lin Wei-ming, một giáo viên 31 tuổi ở Đài Bắc, chia sẻ rằng cô nghĩ "những cuộc tập trận này chỉ nhằm mục đích dọa chúng tôi thôi. Những cuộc tập trận tương tự đã xảy ra trước đây rồi... khía cạnh chính trị chỉ có thể được xử lý bởi chính phủ Đài Loan hiện tại và cách họ chọn để phản ứng". Đài Loan vẫn kiên quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, khẳng định rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo.
Quân đội Trung Quốc đã công bố hai poster với tiêu đề "Lá chắn công lý: Đập tan ảo tưởng" và "Mũi tên công lý: Kiểm soát và từ chối", cùng với một đồ họa thứ ba mô tả bốn địa điểm trên khắp hòn đảo với các mục tiêu đang khóa chặt, ngay sau khi thông báo về cuộc tập trận. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết các cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc phong tỏa cảng nước sâu quan trọng Keelung ở phía bắc và Cao Hùng ở phía nam Đài Loan, đây là thành phố cảng lớn nhất của hòn đảo. Mặc dù Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã thực hành phong tỏa cảng quanh Đài Loan trong các cuộc tập trận năm ngoái, nhưng đây là lần đầu tiên họ công khai tuyên bố rằng các cuộc tập trận quanh đảo nhằm mục đích "răn đe" sự can thiệp quân sự từ bên ngoài.
Những phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản đã kích hoạt làn sóng thông điệp từ Trung Quốc nhấn mạnh các tuyên bố chủ quyền của mình. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nói với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 11 rằng việc Đài Loan "trở về Trung Quốc" sau Thế chiến thứ hai là trọng tâm trong tầm nhìn về trật tự toàn cầu của Bắc Kinh. Poster đầu tiên dường như cho thấy hạm đội tàu dân sự mà Trung Quốc đang huy động để hỗ trợ một cuộc tấn công vào Đài Loan, những con tàu có đường dốc và sàn mở có thể được sử dụng để thực hiện một cuộc tấn công đổ bộ. "Bất kỳ sự can thiệp nước ngoài nào chạm vào lá chắn (công lý) đều sẽ bị tiêu diệt!", poster viết. "Bất kỳ kẻ ly khai nào đối mặt với lá chắn đều sẽ bị hủy diệt!".
Cô Stephanie Huang, một nhà thiết kế nội thất 56 tuổi, bày tỏ quan điểm rằng "mình nghĩ mục tiêu của họ (Trung Quốc) là, như họ đã nói, 'giữ đảo chứ không giữ người'. Họ chỉ muốn giữ thể diện bằng cách tuyên bố Đài Loan là một phần của đất nước họ, nhưng người dân Đài Loan không nhìn nhận như vậy. Chúng tôi là chúng tôi; họ là họ." (asiaone)