Sasha✔
Writer
Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cùng một số đồng nghiệp tại Thượng viện Mỹ đã yêu cầu Apple cam kết không mua chip từ các công ty Trung Quốc ChangXin Memory Technologies (CXMT) hoặc Yangtze Memory Technologies Co (YMTC).
Do tình trạng thiếu hụt chip nhớ khiến Apple phải tăng giá máy Mac và iPad, công ty này đã đàm phán với CXMT và YMTC về một thỏa thuận mua chip. Hai công ty này nằm trong danh sách các công ty Trung Quốc bị Mỹ nghi ngờ có liên hệ với quân đội. Apple không cần phải xin phép chính phủ Mỹ trước khi mua chip từ CXMT, nhưng YMTC cũng nằm trong Danh sách Thực thể của Bộ Thương mại Mỹ, điều đó có nghĩa là Apple cần giấy phép xuất khẩu trước khi có thể hợp tác với công ty này.
Apple đã vận động chính quyền Trump bật đèn xanh cho kế hoạch mua chip từ Trung Quốc, và Apple cũng muốn đảm bảo rằng chính phủ sẽ không thêm CXMT vào Danh sách Thực thể trong tương lai.
Thượng nghị sĩ Chuck Schumer muốn Apple cam kết không sử dụng chip từ CXMT hoặc YMTC trong bất kỳ sản phẩm nào của Apple bán ra trên toàn thế giới. Ông cho rằng kế hoạch của Apple sẽ gây tổn hại đến chuỗi cung ứng bán dẫn của Mỹ và tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho các công ty khác noi theo.
Tin đồn cho rằng Apple đã thử nghiệm chip từ CXMT, và Chuck Schumer cũng yêu cầu Apple trả lời các câu hỏi về việc thử nghiệm được báo cáo và nỗ lực vận động hành lang của công ty đối với chính quyền Trump để ngăn chặn các hạn chế an ninh quốc gia đối với các nhà cung cấp bán dẫn Trung Quốc.
“Nhờ đầu tư từ Đạo luật Chip và Khoa học của tôi, công nhân ở miền Trung New York và trên khắp cả nước đang thực hiện sự mở rộng sản xuất chip nhớ trong nước lớn nhất trong một thế hệ, và các công ty Mỹ, như Apple, nên mua chip có nhãn "Sản xuất tại Mỹ", chứ không phải từ các công ty có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Tôi đã viết Đạo luật CHIPS & Science để chúng ta có thể sản xuất vi mạch của Mỹ một lần nữa, với công nhân Mỹ, và không quá phụ thuộc vào bán dẫn từ nước ngoài. Đó là lý do tại sao tôi đang dẫn đầu một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng kêu gọi Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, cam kết không sử dụng chip nhớ do các công ty liên kết với quân đội Trung Quốc sản xuất. Tôi từ lâu đã cảnh báo về những mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và kinh tế do YMTC, CXMT và các công ty khác được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn gây ra. Việc Apple tích hợp các chip Trung Quốc này vào chuỗi cung ứng của mình sẽ gửi một thông điệp nguy hiểm đến các công ty Mỹ khác rằng họ cũng nên chuyển sang sử dụng chip sản xuất tại Trung Quốc”, Thượng nghị sĩ Mỹ Chuck Schumer nói.
Apple đã nói với các nhà lập pháp rằng họ sẽ sử dụng các chip này trong các thiết bị dành cho thị trường Trung Quốc, để lại nhiều chip của Samsung, SK Hynix và Micron hơn cho các sản phẩm bán ở các quốc gia như Mỹ. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer tuyên bố rằng sự hạn chế này "không thể được duy trì" vì Apple có thể mở rộng việc cung cấp chip trên toàn thế giới chỉ với một "quyết định mua sắm duy nhất". Ông Chuck Schumer cũng cho biết việc cung cấp chip cho Apple sẽ mang lại cho CXMT "doanh thu và lợi ích về danh tiếng" bất kể chip được sử dụng ở đâu.
Vào năm 2022, Apple đã cố gắng ký kết một thỏa thuận mua chip từ YMTC, nhưng Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã dẫn đầu nỗ lực ngăn chặn thỏa thuận này và đưa YMTC vào Danh sách các thực thể bị hạn chế. Ông Chuck Schumer cũng đang thúc đẩy việc đưa CXMT vào danh sách này, đây là hành động mà Apple đang muốn ngăn chặn. Ông Chuck Schumer đã yêu cầu Apple trả lời thư của ông trước ngày 21 tháng 8 năm 2026.
Các thượng nghị sĩ khác đã ký vào bức thư này là Jim Banks, Mike Crapo, Jeanne Shaheen, Andy Kim, James Risch và Pete Ricketts.
Do tình trạng thiếu hụt chip nhớ khiến Apple phải tăng giá máy Mac và iPad, công ty này đã đàm phán với CXMT và YMTC về một thỏa thuận mua chip. Hai công ty này nằm trong danh sách các công ty Trung Quốc bị Mỹ nghi ngờ có liên hệ với quân đội. Apple không cần phải xin phép chính phủ Mỹ trước khi mua chip từ CXMT, nhưng YMTC cũng nằm trong Danh sách Thực thể của Bộ Thương mại Mỹ, điều đó có nghĩa là Apple cần giấy phép xuất khẩu trước khi có thể hợp tác với công ty này.
Apple đã vận động chính quyền Trump bật đèn xanh cho kế hoạch mua chip từ Trung Quốc, và Apple cũng muốn đảm bảo rằng chính phủ sẽ không thêm CXMT vào Danh sách Thực thể trong tương lai.
Thượng nghị sĩ Chuck Schumer muốn Apple cam kết không sử dụng chip từ CXMT hoặc YMTC trong bất kỳ sản phẩm nào của Apple bán ra trên toàn thế giới. Ông cho rằng kế hoạch của Apple sẽ gây tổn hại đến chuỗi cung ứng bán dẫn của Mỹ và tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho các công ty khác noi theo.
Tin đồn cho rằng Apple đã thử nghiệm chip từ CXMT, và Chuck Schumer cũng yêu cầu Apple trả lời các câu hỏi về việc thử nghiệm được báo cáo và nỗ lực vận động hành lang của công ty đối với chính quyền Trump để ngăn chặn các hạn chế an ninh quốc gia đối với các nhà cung cấp bán dẫn Trung Quốc.
“Nhờ đầu tư từ Đạo luật Chip và Khoa học của tôi, công nhân ở miền Trung New York và trên khắp cả nước đang thực hiện sự mở rộng sản xuất chip nhớ trong nước lớn nhất trong một thế hệ, và các công ty Mỹ, như Apple, nên mua chip có nhãn "Sản xuất tại Mỹ", chứ không phải từ các công ty có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Tôi đã viết Đạo luật CHIPS & Science để chúng ta có thể sản xuất vi mạch của Mỹ một lần nữa, với công nhân Mỹ, và không quá phụ thuộc vào bán dẫn từ nước ngoài. Đó là lý do tại sao tôi đang dẫn đầu một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng kêu gọi Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, cam kết không sử dụng chip nhớ do các công ty liên kết với quân đội Trung Quốc sản xuất. Tôi từ lâu đã cảnh báo về những mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và kinh tế do YMTC, CXMT và các công ty khác được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn gây ra. Việc Apple tích hợp các chip Trung Quốc này vào chuỗi cung ứng của mình sẽ gửi một thông điệp nguy hiểm đến các công ty Mỹ khác rằng họ cũng nên chuyển sang sử dụng chip sản xuất tại Trung Quốc”, Thượng nghị sĩ Mỹ Chuck Schumer nói.
Apple đã nói với các nhà lập pháp rằng họ sẽ sử dụng các chip này trong các thiết bị dành cho thị trường Trung Quốc, để lại nhiều chip của Samsung, SK Hynix và Micron hơn cho các sản phẩm bán ở các quốc gia như Mỹ. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer tuyên bố rằng sự hạn chế này "không thể được duy trì" vì Apple có thể mở rộng việc cung cấp chip trên toàn thế giới chỉ với một "quyết định mua sắm duy nhất". Ông Chuck Schumer cũng cho biết việc cung cấp chip cho Apple sẽ mang lại cho CXMT "doanh thu và lợi ích về danh tiếng" bất kể chip được sử dụng ở đâu.
Vào năm 2022, Apple đã cố gắng ký kết một thỏa thuận mua chip từ YMTC, nhưng Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã dẫn đầu nỗ lực ngăn chặn thỏa thuận này và đưa YMTC vào Danh sách các thực thể bị hạn chế. Ông Chuck Schumer cũng đang thúc đẩy việc đưa CXMT vào danh sách này, đây là hành động mà Apple đang muốn ngăn chặn. Ông Chuck Schumer đã yêu cầu Apple trả lời thư của ông trước ngày 21 tháng 8 năm 2026.
Các thượng nghị sĩ khác đã ký vào bức thư này là Jim Banks, Mike Crapo, Jeanne Shaheen, Andy Kim, James Risch và Pete Ricketts.
