Trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra hơn 50 tỷ phú mới trong năm 2025

Sasha
Sasha
Phản hồi: 0

Sasha

Writer
Năm 2025, AI thực sự là một cỗ máy kiếm tiền từ mọi hướng. Theo dữ liệu mới nhất từ Forbes, chỉ riêng năm nay, ngành công nghiệp AI đã tạo ra hơn 50 tỷ phú đô la mới.

1766997142208.png

Trong số đó, Edwin Chen, CEO của công ty chú thích dữ liệu SurgeAI, đứng đầu danh sách với giá trị tài sản ròng 18 tỷ USD; Liang Wenfeng, người đã khuấy động Thung lũng Silicon vào đầu năm với DeepSeekR1, cũng đã đạt đỉnh cao về tài sản với 11,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, trong khi tiền mới đang đổ vào, tiền cũ vẫn không hề rút lui.

Năm nay, giá trị tài sản ròng của Elon Musk đã tăng gần 50% so với năm trước, đạt 645 tỷ USD. Nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), những người sáng lập Google, Larry Page và Sergey Brin, lần lượt xếp thứ hai và thứ tư trong danh sách những người giàu nhất Thung lũng Silicon, với khối tài sản tăng gần 60% trong năm qua.

Nhìn rộng hơn, AI đã thu hút gần một nửa nguồn vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu.

Các tỷ phú USD mới

Theo dữ liệu của Crunchbase, các nhà đầu tư đã rót hơn 202,3 tỷ USD vào lĩnh vực AI trong năm nay, với khoảng 50% chảy vào các công ty khởi nghiệp, tăng 16% so với năm 2024.

Những khoản vốn này bao trùm toàn bộ hệ sinh thái AI - từ các mô hình cơ bản, cơ sở hạ tầng AI, phát triển ứng dụng đến cạnh tranh nhân tài, và cũng đã tạo ra một nhóm tỷ phú mới.

Trên thị trường mô hình cơ bản, sự phổ biến của dòng mô hình DeepSeek đã trực tiếp đẩy tài sản của người sáng lập Liang Wenfeng lên 11,5 tỷ USD, một bước tăng trưởng vượt bậc so với con số 1,8 tỷ USD trên bảng xếp hạng Hurun hồi đầu năm.

Đầu năm nay, Anthropic, công ty mẹ của "thần lập trình" Claude, đã huy động được 3,5 tỷ USD với mức định giá 61,5 tỷ USD, đưa cả bảy người đồng sáng lập trở thành tỷ phú.

Trong cả năm nay, Anthropic đã huy động được thêm 16,5 tỷ USD từ các nhà đầu tư. Mức định giá của công ty cũng tăng vọt, từ 61,5 tỷ USD hồi đầu năm lên 183 tỷ USD, giúp túi tiền của các nhà sáng lập đã trở nên dày hơn rất nhiều.

Về cơ sở hạ tầng AI, một báo cáo của Standard & Poor's cho thấy rằng vào năm 2025, 61 tỷ USD tiền nóng đã được đổ vào các trung tâm dữ liệu. Nhu cầu khổng lồ về trung tâm dữ liệu cũng đã tạo ra hơn chục tỷ phú mới gồm những người đồng sáng lập các công ty như công ty mạng bán dẫn Astera Labs, công ty bất động sản trung tâm dữ liệu Fermi, nhà sản xuất chip Hàn Quốc ISU Petasys, nhà sản xuất máy biến áp điện Hàn Quốc Sanil Electric và nhà cung cấp điện toán đám mây CoreWeave.

Trong khi đó, với vai trò là "nhiên liệu" cốt lõi cho hoạt động và huấn luyện AI, lĩnh vực dữ liệu đã sản sinh ra một nhóm tỷ phú trẻ tuổi và giàu có.

Sau khi được Meta mua lại, Alexander Wang, người sáng lập ScaleAI, tiếp tục nằm trong danh sách tỷ phú với tư cách là giám đốc trí tuệ nhân tạo.

Người đồng sáng lập của ông, Lucy Guo, 31 tuổi, cũng đã vượt qua Taylor Swift để đứng đầu danh sách những nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới.

Tuy nhiên, vào tháng 12 năm ngoái, Luana Lopes Lara, 29 tuổi, người đồng sáng lập Kalshi, đã thay thế cô trở thành "nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới".

1766997201437.png

Edwin Chen, người sáng lập công ty chú thích dữ liệu Surge AI

Edwin Chen, người sáng lập công ty chú thích dữ liệu Surge AI, sở hữu khoảng 75% cổ phần công ty, có giá trị tài sản ròng khoảng 18 tỷ USD và đã trở thành tỷ phú mới. Điều đáng chú ý là ở tuổi 37, Edwin Chen cũng là thành viên trẻ nhất trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của Forbes.

Và ba người đồng sáng lập 22 tuổi của một công ty chú thích dữ liệu khác, Mercor gồm Brendan Foody, Adarsh Hiremath và Surya Midha, đã trở thành những tỷ phú tự thân trẻ nhất trong lịch sử, vượt qua Mark Zuckerberg, khi giá trị vốn hóa thị trường và định giá công ty đã vượt quá 10 tỷ USD.

Về sản phẩm ứng dụng, Mati Staniszewski và Piotr Dabkowski, hai người đồng sáng lập của ElevenLabs, đã trở thành tỷ phú vào tháng 10 năm nay khi công ty tạo âm thanh bằng AI của họ, ElevenLabs, huy động được 100 triệu USD vốn đầu tư và được định giá 6,6 tỷ USD.

Trong lĩnh vực lập trình AI, Cursor được định giá 29 tỷ USD vào tháng 11, đưa bốn nhà đồng sáng lập gồm Michael Truell, Aman Sanger, Sualeh Asif và Arvid Lunnemark, trở thành tỷ phú.

Công ty khởi nghiệp Lovable, cũng trong lĩnh vực này, với tên gọi "Vibe Code", đã hoàn thành vòng gọi vốn 330 triệu USD vào tháng 12 năm ngoái, và công ty được định giá 6,6 tỷ USD. Hai nhà đồng sáng lập của công ty, Anton Osika và Fabian Hedina, cũng đã gia nhập hàng ngũ tỷ phú.

1766997303092.png

Anton Osika và Fabian Hedina, hai nhà sáng lập công ty Lovable

Những "tài năng trẻ" này không thể tránh khỏi việc khiến người ta liên tưởng đến bộ phim tiểu sử về Mark Zuckerberg, The Social Network, và câu thoại kinh điển đó: Tiền mới nổi lên nhanh chóng, tiền cũ càng giàu thêm

Mặc dù những gương mặt trẻ này đã nhanh chóng tích lũy được khối tài sản khổng lồ, nhưng quy mô tài sản của họ vẫn còn kém xa so với giới tài phiệt lâu đời ở Thung lũng Silicon.

Theo dữ liệu của Bloomberg, khi Sở giao dịch chứng khoán New York đóng cửa vào đêm Giáng sinh, 10 nhà sáng lập và CEO hàng đầu của các công ty công nghệ Mỹ sở hữu hơn 2,5 nghìn tỷ USD tiền mặt, cổ phần và các khoản đầu tư khác. Con số này cao hơn 600 tỷ USD so với 1,9 nghìn tỷ USD vào đầu năm nay.

Trong số đó, người giàu nhất thế giới, Elon Musk, vẫn đứng đầu, với giá trị tài sản ròng tăng 49% so với năm trước, đạt 645 tỷ USD.

Nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của Google trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hai nhà sáng lập của Google, Larry Page và Sergey Brin, lần lượt xếp thứ hai và thứ tư với giá trị tài sản ròng là 270 tỷ USD và 251 tỷ USD, với tỷ lệ tăng trưởng tương ứng là 61% và 59%.

Jeff Bezos của Amazon xếp thứ tư với 255 tỷ USD. Larry Ellison, người sáng lập Oracle, đã tụt hạng sau đợt tăng mạnh hồi tháng 9. Tài sản của ông đã giảm gần 40% so với mức đỉnh điểm, và hiện xếp thứ năm với 251 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do giá cổ phiếu của các công ty mạng xã hội giảm, thứ hạng của Mark Zuckerberg đã giảm và bị hai người sáng lập Google vượt qua. Ông xếp thứ sáu với 236 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng chỉ 14%.

Jensen Huang, với thành tích mạnh mẽ của NVIDIA trong lĩnh vực GPU, xếp thứ tám trong số các giám đốc điều hành công nghệ giàu nhất Mỹ với giá trị tài sản ròng là 156 tỷ USD.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RyaS10dWUtbmhhbi10YW8tYWktZGEtdGFvLXJhLWhvbi01MC10eS1waHUtbW9pLXRyb25nLW5hbS0yMDI1Ljc2NjgwLw==
Top