thumbnail - Bản quyền World Cup 2022 chào bán cao "ngất ngưởng" tại Việt Nam
Thế Nam
Hà Nội

Bản quyền World Cup 2022 chào bán cao "ngất ngưởng" tại Việt Nam

Mới đây, công ty Infront Sports & Media có trụ sở tại Thụy Sĩ đang sở hữu bản quyền truyền hình giải đấu World Cup 2022 đã đưa ra mức giá 15 triệu USD (khoảng 350 tỉ đồng) đối với gói bản quyền truyền hình và radio dành cho các đơn vị truyền hình tại Việt Nam.

Bản quyền World Cup 2022 chào bán cao "ngất ngưởng" tại Việt Nam 

So với năm 2018, mức giá trên đã được tăng 30% (khoảng 4 triệu USD) và trở thành rào cản lớn giữa các đài truyền hình tại Việt Nam và đơn vị sở hữu bản quyền World Cup 2022.

Theo tìm hiểu, với mức giá bản quyền lên đến 350 tỉ đồng, phía đài truyền trình sẽ phải thu từ 10 - 15 tỉ đồng trên mỗi trận đấu thù tiền quảng cáo mới tránh tình trạng bị lỗ. Trên thực tế, số tiền quảng cáo trên thường khó đạt được khi các trận đấu ở vòng bảng diễn ra và sẽ phải đợi đến trận chung kết mới được số tiền quảng cáo trên. 

Trước mắt các đơn vị truyền hình của Việt Nam đã thiết lập một liên minh để có những phương án phù hợp nhất đàm phán với đối tác. Trong liên minh này có những nhà tài trợ, đối tác lớn mới có thể mua được bản quyền.

Trong trường hợp, các nhà tài trợ không vào cuộc hỗ trợ rất khó để các nhà đài ở Việt Nam có thể sở hữu nổi bản quyền World Cup 2022. Bởi quá trình mua bản quyền World Cup 2022, sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì nhà đài không thể chi một khoản tiền lớn như vậy dành cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Để sở hữu bản quyền truyền hình World Cup, phía nhà đài còn bị ràng buộc bởi những quy định từ Bộ Tài chính cũng như Kiểm toán Nhà nước. Các cơ quan kể trên, sẽ rất khó đồng ý cho nhà đài quốc gia bỏ hơn chục triệu USD để sở hữu bản quyền World Cup 2022.

Còn nhớ năm 2018, Việt Nam cũng gặp khó khăn trong việc mua bản quyền World Cup vì vấn đề tài chính. VTV chỉ sở hữu bản quyền VCK World Cup 2018 trước khoảng một tuần.

>> Giá bản quyền World Cup 2022 là bao nhiêu?

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác