thumbnail - Các nghệ sĩ, người đẹp phát biểu thế nào về màn hô tên "mít ren"?
Như Ý
Hà Nội

Các nghệ sĩ, người đẹp phát biểu thế nào về màn hô tên "mít ren"?

Đêm chung khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) diễn ra tối 28/9 đang thu hút sự quan tâm của khán giả với phần hô tên và quê quán của các thí sinh. Đây vốn là "đặc sản" của Miss Grand bản gốc tại Thái Lan, nhưng sự thể hiện của các người đẹp Việt Nam lại tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

VNReview.vn 

Các thí sinh thể hiện trong đêm Chung khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Ranh giới giữa cá tính và... vô duyên

Theo chia sẻ của một số khán giả, họ quan niệm rằng thí sinh Hoa hậu "mặc định" là phải duyên dáng, thanh lịch. Chính vì vậy, sự thể hiện "lệch chuẩn" của các thí sinh khiến người xem không khỏi sửng sốt, khó chịu.

"Đồng ý rằng thi Miss Grand là cần bộc lộ cá tính nhưng dù thể hiện thế nào, cũng cần phải đúng chừng mực, đúng lúc, đúng ngữ cảnh", một khán giả nêu ý kiến.

Nhiều dân mạng cũng dẫn chứng, một số thí sinh như Thiên Hương, Quỳnh Châu, Mai Ngô... không cần "la hét" nhưng vẫn được khen hoàn thành tốt phần thi, thể hiện được màu sắc cá nhân trên sân khấu.

Một số nghệ sĩ cũng lên tiếng sau phần thi "dậy sóng" của các cô gái Miss Grand Vietnam. Diễn viên Việt Hương nhận xét thẳng thắn trên Facebook: "Thi Hoa hậu thì phải đàng hoàng, duyên dáng, nhẹ nhàng. Giới thiệu thì cũng phải "bớt bớt" lại, như bạn đầu tiên bước ra thi thấy dễ thương, còn sau đó thì kỳ quá. Vui thôi đừng vui quá". 

VNReview.vn 

Nghệ sĩ Việt Hương: "Thi Hoa hậu thì phải đàng hoàng, duyên dáng, nhẹ nhàng. Vui thôi đừng vui quá". 

Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Diễm Hương chia sẻ với PV Dân trí: "Khi xem đoạn video cuộc thi trên mạng, tôi thật sự... giật mình. Tôi không phản đối, không phán xét đúng sai. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là có những phần trình diễn không phù hợp với tôi".

"Việc làm nổi bật bản thân hay sáng tạo trong việc trình diễn là không sai. Nhưng một số bạn vì muốn được chú ý nên có những hành động hơi quá. Bản thân các giám khảo cuộc thi cũng là những người lớn tuổi chứ đâu phải người trẻ đâu? Họ cũng sẽ có những quan điểm, chuẩn mực nên không phải cứ làm lố là được. Để chiếm sự chú ý mà trở thành trò cười cho mọi người, thì tôi không đồng ý. Nếu là tôi đi thi, tôi sẽ không làm như vậy", Hoa hậu Diễm Hương khẳng định.

Các nghệ sĩ, người đẹp phát biểu thế nào về màn hô tên "mít ren"? 

Hoa hậu Diễm Hương: "Để chiếm sự chú ý mà trở thành trò cười cho mọi người, thì tôi không đồng ý."

Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 nói thêm, cô cũng là người cập nhật xu thế, không phải quá cổ hủ, lỗi thời. "Tôi từng xem bạn Nguyễn Thúc Thùy Tiên thi tại Miss Grand International 2021. Bạn ấy hô vang tên một cách cuốn hút nhưng vẫn sang. Tôi thấy ở nước ngoài, những người đăng quang là những cô gái "vừa đủ", không cần phải nêm quá nhiều gia vị", Diễm Hương chia sẻ với Báo Dân trí. 

Ông Phạm Duy Khánh, đạo diễn, nhà sản xuất kiêm Ủy viên Ban Chấp hành Hội người mẫu Việt Nam cũng cho rằng phần thi giới thiệu tên tại chung khảo Miss Grand Vietnam 2022 không phù hợp với văn hóa người Việt.

Trao đổi với Dân trí, ông Khánh giải thích, tinh thần của Miss Grand là quyến rũ, tinh nghịch, nhưng ranh giới giữa cá tính, năng động và sự vô duyên cũng rất gần nhau. Ông cho rằng một số thí sinh thể hiện chưa được khéo léo, cần tiết chế lại.

"Cá nhân các thí sinh đang làm lố, làm mất vẻ đẹp tên gọi từng tỉnh thành mà các bạn ấy đang đại diện. Tôi không xa lạ với phần thi hô tên này, nhưng ở nước ngoài, ngôn ngữ của họ không có dấu sắc, ngã, nặng như tiếng Việt, nên không tạo cảm giác lố lăng. Còn tại Việt Nam tôi thấy không phù hợp. Các cuộc thi sắc đẹp từ quốc tế đưa về nước cũng phải phù hợp thuần phong mỹ tục", ông Khánh chia sẻ.

Khán giả cần thời gian đón nhận

Bên cạnh những ý kiến phản đối, cũng có không ít bình luận cho rằng nên có cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề này. Một số fan sắc đẹp nhận xét chương trình tuân theo format và phong cách đặc trưng của bản gốc, việc thí sinh "làm lố" xét ở khía cạnh tích cực đã giúp tạo nên những tràng cười giải trí cho khán giả. 

Các nghệ sĩ, người đẹp phát biểu thế nào về màn hô tên "mít ren"? 

Nhà báo Ngô Bá Lục cho rằng, việc "làm lố" xét ở khía cạnh tích cực đã giúp tạo nên những tràng cười giải trí cho khán giả

Chia sẻ với báo Dân trí, nhà báo Ngô Bá Lục, thành viên cố vấn của Miss Grand Vietnam 2022, cho biết đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam, nên khán giả cảm thấy bất ngờ cũng là điều dễ hiểu.

Nhà báo Ngô Bá Lục cũng tiết lộ thêm, mỗi đêm thi sẽ có những tiêu chí khác nhau. Trong đêm chung kết tới, phần hô tên sẽ không cần phải "ồn ào" như đêm chung khảo.

Ông cho biết: "Đêm chung kết, các thí sinh vẫn sẽ hô tên nhưng theo phong cách sang trọng hơn. Tôi thì nghĩ rằng, là một show giải trí, khán giả thấy vui, được truyền năng lượng vui vẻ, cũng là điều tốt".

>>> Bão chưa vào đến nơi, hàng loạt hoa hậu đã kêu gọi từ thiện vào chung một tài khoản làm gì để rồi… đồng loạt xóa đi!

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác