thumbnail - Cơ thể Triệu Phi Yến có một khiếm khuyết khiến Hán Thành Đế vô cùng ám ảnh, nhưng tại sao nàng vẫn được sủng ái ?
Juli Baker
Hà Nội

Cơ thể Triệu Phi Yến có một khiếm khuyết khiến Hán Thành Đế vô cùng ám ảnh, nhưng tại sao nàng vẫn được sủng ái ?

Triệu Phi Yến được xem là đệ nhất mỹ nhân thời Hán bên cạnh người đẹp Vương Chiêu Quân, một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa. Tuy nhiên, ít ai biết rằng mỹ nhân này cũng có khiếm khuyết về hình thể. Điều lạ hơn nữa, chính khuyết điểm này khiến Hán Thành Đế càng si mê nàng không lối thoát. Tại sao lại như vậy?

VNReview.vn 

Đại mỹ nhân Triệu Phi Yến cũng có khuyết điểm về hình thể

Câu chuyện về Triệu Phi Yến và Hán Thành Đế

Tương truyền, Triệu Phi Yến vốn là con gái của một gia đình nghèo khó, nàng được tuyển làm ca nữ trong phủ của Dương A công chúa. Nàng nổi tiếng với dung mạo tuyệt thế, thân thể nhẹ nhàng tựa như chim yến, nên gọi Phi Yến (có nghĩa là chim yến đang bay). Nhờ khả năng ca múa hơn người, nàng thường được Dương A công chúa lệnh biểu diễn góp vui mỗi khi có khách đến thăm phủ. 

Một hôm, Hán Thành Đế đến thăm Dương A công chúa. Như mọi khi, công chúa ra lệnh cho Triệu Phi Yến múa hát để góp vui. Khi Hán Thành Đế gặp Phi Yến, ông đã say đắm nhan sắc kiều diễm, cùng với giọng hát và điệu múa uyển chuyển của nàng. Ngay sau đó, Hán Thành Đế đã quyết định đưa mỹ nhân này nhập cung làm phi tần.

VNReview.vn 

Triệu Phi Yến khiến Hán Thành Đế say đắm nàng từ cái nhìn đầu tiên, đưa nàng nhập cung trở thành phi tần

Triệu Phi Yến nhanh chóng trở thành phi tần được sủng ái nhất hậu cung thời điểm bấy giờ. Để lấy lòng mỹ nhân, Hán Thành Đế còn đóng thuyền lớn, thường xuyên đưa nàng đi thưởng ngoạn phong cảnh trên thuyền.

Theo sử sách ghi lại, tình cảm của hai người vô cùng mặn nồng, Hán Thành Đế nâng niu nàng như nâng niu một món bảo vật. Tuy nhiên, Triệu Phi Yến không phải hoàn mỹ, nàng cũng có khiếm khuyết về ngoại hình, nhưng chính khuyết điểm này lại khiến Hán Thành Đế càng say đắm nàng.

Khuyết điểm trên cơ thể của Triệu Phi Yến

Triệu Phi Yến nổi tiếng với vóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai, giúp nàng thực hiện nhiều động tác vũ đạo khó. Khi nàng múa, cơ thể mềm mại chuyển động nhẹ nhàng tựa chim yến, nhìn cực kỳ đẹp mắt.

Nhưng trên thực tế, có một khiếm khuyết cơ thể ẩn sau dáng người mềm mại của nàng, đó là bệnh còi xương. Vào thời điểm đó, vì trình độ khoa học và y học chưa phát triển, nhiều người không biết đến chứng bệnh này và cho rằng đó là tài năng có một không hai của Triệu Phi Yến. Sau này, khi y học đã phát triển hơn, người ta dần dần phát hiện ra rằng Triệu Phi Yến thực sự bị chứng nhuyễn xương.

VNReview.vn 

Trên thực tế, Triệu Phi Yến bị mắc bệnh nhuyễn xương, khiến vóc dáng nhỏ con, mảnh mai hơn người thường

Chứng bệnh này bắt nguồn từ khi Phi Yến còn nhỏ. Triệu Phi Yến từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, nàng phải sống chật vật cho đến khi khi được Dương A công chúa thu nhận. Tuổi thơ cơ cực đã khiến nàng bị suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể khi trưởng thành, khiến nàng bị thoái hóa khớp từ khi còn rất nhỏ. 

VNReview.vn 

Vóc dáng mảnh mai càng khiến Triệu Phi Yến trở nên thoát tục, kiều diễm khi múa

Thời điểm đó, Phi Yến chỉ cảm thấy cơ thể mỏng manh, dễ mệt mỏi, cộng thêm y thuật lạc hậu, không ai để ý đến bệnh tật hay khiếm khuyết của nàng. Trái lại, người ta càng cảm thấy nàng thoát tục và diễm lệ, đặc biệt là khi ca múa. 

Có thể thấy, chính những khuyết điểm trên cơ thể của Triệu Phi Yến đã tạo nên một trong những mỹ nhân xinh đẹp nhất thời nhà Hán. Đây cũng là lợi thế giúp nàng trở thành hoàng hậu một cách suôn sẻ trong tương lai, viết lại cuộc đời khó khăn và số phận bi thảm trước đây của mình.

Theo Sohu

>>> Sáng tỏ bí ẩn về Thượng Quan Uyển Nhi - nữ tể tướng khuynh đảo nhà Đường, cánh tay phải của Võ Tắc Thiên

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác