“Đại hạn” Samsung: bộ phận chip nhớ có thể thiệt hại 8 tỷ USD trong năm nay

SummerKisses❤️WinterTears

Bao Nhiêu Tình Yêu, Bấy Nhiêu Nước Mắt
Thành viên BQT
Bộ phận Device Solutions của Samsung Electronics phụ trách kinh doanh chip nhớ, cảm biến hình ảnh, chip xử lý, vi mạch,... Phần lớn nguồn thu vẫn đến từ mặt hàng chip nhớ DRAM và NAND flash, 2 thị trường mà tập đoàn Hàn Quốc đang dẫn đầu thị phần. Song, dường như năm 2023 đánh dấu thời kỳ đen tối nhất của bộ phận này từ trước đến nay.
Dự đoán từ các công ty chứng khoán đều khá ảm đạm. Theo
Business Korea, kinh doanh chất bán dẫn có thể chịu thâm hụt trong năm nay không dưới 10.000 tỷ won, tương ứng 8 tỷ USD. Ước tính về khoản thua lỗ của Device Solutions là 10,3 ngàn tỷ won theo Kiwoom Securities và KB Securities. NH Securities còn đưa ra con số tồi tệ hơn - 14,7 ngàn tỷ won (hơn 11 tỷ USD).
“Đại hạn” Samsung: bộ phận chip nhớ có thể thiệt hại 8 tỷ USD trong năm nay
Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Device Solutions đã bị âm khoảng 8.000 tỷ won. Lẽ dĩ nhiên, thiệt hại nặng nề của chất bán dẫn sẽ xói mòn trầm trọng lợi nhuận tổng thể của Samsung Electronics. Hãng thông tấn Yonhap cho hay, ước tính lợi nhuận hoạt động hợp nhất năm nay của Samsung Electronics có thể chỉ còn 7 tỷ USD, tương ứng sụt giảm 80% so với năm 2022.
Các nhà phân tích đồng loạt tin rằng chất bán dẫn đã chạm đáy thấp nhất trong hơn 10 năm qua. Do vậy, nửa cuối 2023 có thể là thời điểm phục hồi trở lại của bộ phận này. Samsung đang thực hiện hàng loạt biện pháp cắt giảm sản lượng chip nhớ, giải phóng bớt hàng tồn kho cũng như chờ đợi giá chip nhớ tăng trở lại, khi các hoạt động liên quan tới trí tuệ nhân tạo và xe điện dần phục hồi.


>>> Lợi nhuận Samsung lao dốc 96% trong quý 2.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top