thumbnail - Hai cuộc hôn nhân của ông chủ Huawei: lấy vợ xinh, giàu nhiều áp lực, dễ chia tay
Thu Anh Châu
Hà Nội

Hai cuộc hôn nhân của ông chủ Huawei: lấy vợ xinh, giàu nhiều áp lực, dễ chia tay

Ở Trung Quốc có một câu nói, "Tề gia trị quốc bình thiên hạ”, luôn đặt sự hòa thuận trong gia đình lên hàng đầu.

Ông Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei), nhà sáng lập Huawei là một doanh nhân rất thành đạt trong mắt mọi người. Điều khiến mọi người bất ngờ là ông đã trải qua nhiều cuộc hôn nhân. Người vợ thứ hai là Yao Ling, ưa nhìn, kém ông 30 tuổi, từng làm thư ký cho ông. Ấn tượng đầu tiên mà điều này mang lại cho chúng ta là Ren Zhengfei thích cái mới và ghét cái cũ, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Hai cuộc hôn nhân của ông chủ Huawei: lấy vợ xinh, giàu nhiều áp lực, dễ chia tay 

Ông chủa Huawei Nhậm Chính Phi

Người vợ đầu tiên

Ông Ren Zhengfei năm nay 78 tuổi, là chủ tịch của Huawei, tại sản trị giá hàng trăm triệu USD và trong mắt người Trung Quốc ông là một doanh nhân yêu nước. Nhưng ai có thể ngờ rằng Ren Zhengfei lại xuất thân là con nhà nghèo. Điều kiện gia đình khó khăn, nhưng Ren Zhengfei có thành tích học tập xuất sắc từ khi còn nhỏ, và được nhận vào Học viện Kiến trúc và Kỹ thuật Trùng Khánh năm 1963, nơi ông gặp người vợ đầu tiên Meng Jun.

Hai cuộc hôn nhân của ông chủ Huawei: lấy vợ xinh, giàu nhiều áp lực, dễ chia tay 

Meng Jun là con của một cán bộ cấp cao, gia đình khá giả. Ren Zhengfei cũng nói rằng anh ấy không biết tại sao Meng Jun có thể để mắt đến mình, vì họ là người từ hai thế giới khác nhau, nhưng cuối cùng họ vẫn yêu nhau. Năm 1972, Meng Jun sinh một con gái, Meng Wanzhou, được mệnh danh là “công chúa Huawei” đã bị quản thúc ở Canada mãi đến năm ngoái mới được trả về Trung Quốc.

Sau đó, hai người có một người con trai nữa, tên ban đầu là Meng Ping, sau được đổi tên thành Ren Ping. Ngay từ cái tên của con cái, chúng ta cũng có thể thấy Ren Zhengfei ngày xưa không được nhà vợ đề cao lắm.

Có lẽ cũng vì vậy, Ren Zhengfei chỉ có thể nỗ lực cải thiện bản thân để có thể xứng đáng với cô gái xinh đẹp này. Khi một người đàn ông đang nỗ lực trong sự nghiệp, anh ta có thể không thể chăm sóc gia đình chu đáo được.

Năm 1974, Ren Zhengfei được tuyển dụng làm kỹ sư cơ sở hạ tầng, và cả hai bắt đầu sống cuộc sống xa cách giữa hai nơi. Năm 1984, Ren Zhengfei bị mất 2 triệu nhân dân tệ cho công ty do mắc sai sót trong công việc và bị công ty sa thải. Vào năm này, mâu thuẫn tình cảm giữa Ren Zhengfei và Meng Jun ngày càng leo thang, cuối cùng Meng Jun đã chủ động đệ đơn xin ly hôn.

2. Quen với Yao Ling

Thất bại kép trong tình yêu và sự nghiệp khiến Ren Zhengfei gặp rất nhiều khó khăn, phải đến năm 1987, Ren Zhengfei mới thoát ra khỏi cái bóng này. Anh đã cố gắng bằng mọi cách để huy động được 21.000 nhân dân tệ và thành lập Huawei với nhiều hoài bão lớn. Lúc này anh đã 43 tuổi. Thật sự rất khó để bắt đầu lại  nhưng Ren Zhengfei đã làm được.

Năm 1992, Huawei đầu tư phần lớn kinh phí vào việc nghiên cứu và phát triển thiết bị chuyển mạch C & C08, đến năm 1993, giá bán sản phẩm thấp hơn 2/3 so với các sản phẩm tương tự của nước ngoài. Từ đây, Huawei bắt đầu nổi lên trong ngành này. Vào khoảng thời gian này, vợ thứ hai của Ren Zhengfei, Yao Ling, vừa rời khuôn viên trường đại học và vào làm việc tại Huawei ở vị trí trợ lý.

Nhìn bề ngoài, Yao Ling không có gì nổi bật, cũng không có gia cảnh đặc biệt. Làm thế nào mà cô ấy lại “với” được Ren Zhengfei? Lúc này, Ren Zhengfei đã đến tuổi biết trước vận mệnh của mình, Huawei cũng đã có danh tiếng, có thể nói anh là người chiến thắng trong cuộc đời. Vậy sao anh lại chọn Yao Ling?

Thực ra, không có tình yêu sét đánh nào ở đây. Đó chỉ là chuyện của tự nhiên. Vào thời điểm đó, Huawei đang trong giai đoạn trỗi dậy và có nhiều đối thủ phải đối mặt hơn. Công việc của thư ký không phải là bưng trà rót nước trước mắt mọi người, mà là yêu cầu cao về năng lực của bản thân.

Yao Ling có trí tuệ xúc cảm cao và chắc chắn là một thư ký rất có năng lực. Cô ấy không chỉ sắp xếp tốt lịch trình làm việc hàng ngày của Ren Zhengfei mà còn chăm chút cho chế độ ăn uống và sinh hoạt của Ren Zhengfei. Trong mắt Ren Zhengfei, Yao Ling có thể hiểu những gì mình phải làm và chuẩn bị trước. Tình yêu theo thời gian không phải là một cụm từ sáo rỗng. Sự hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống đã gắn kết họ lại với nhau.

Meng Jun và Yao Ling là hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Ren Zhengfei, là một doanh nhân mạnh mẽ nhưng cũng rất cứng rắn. Tính cách của hai người bổ sung cho nhau để đi đến cuối cùng, và Yao Ling đã đạt được trạng thái mà Ren Zhengfei mong muốn.

Hai cuộc hôn nhân của ông chủ Huawei: lấy vợ xinh, giàu nhiều áp lực, dễ chia tay 

Ông Nhậm Chính Phi và vợ hai cùng hai con vợ cũ và con gái út với vợ hai

3. Cuộc sống vợ chồng

Năm 1998, Yao Ling sinh một cô con gái tên là Yao Anna. Ren Zhengfei lẽ ra nên để con theo họ cha như truyền thống của người Á Đông, nhưng vì một lý do nào đó, Yao Anna vẫn theo họ của mẹ. Điều đáng nói là nhị công chúa của Huawei thực ra muốn phát triển sang lĩnh vực giải trí và tham gia nhiều chương trình tạp kỹ. Cuối cùng Ren Zhengfei ủng hộ quyết định của con gái thứ hai.

Sau khi Yao Ling kết hôn với Ren Zhengfei, cô dành nhiều thời gian cho gia đình và âm thầm hỗ trợ Ren Zhengfei ở hậu trường. Chuyên tâm làm một người vợ, người mẹ tốt ở nhà nên tình cảm gia đình vẫn tương đối hài hòa. Khi Huawei bị Hoa Kỳ cấm vận, Ren Zhengfei lại ra tay, Yao Ling vẫn ủng hộ Ren Zhengfei sau lưng. Rõ ràng, lúc này sự khẳng định và ủng hộ từ gia đình là điều Ren Zhengfei cần nhất.

Năm nay, ông Ren Zhengfei đã 78 tuổi, các con của ông đều nổi bật và giúp ông chia sẻ nhiều áp lực. Trong mọi trường hợp, việc nghiên cứu và phát triển chip độc lập của Huawei đã có đóng góp cho đất nước và bản thân hãng vẫn rất mạnh mẽ dù bị Mỹ ngăn cản tứ bề.

4. Kết luận

Đối với Ren Zhengfei, Yao Ling là một người vợ đủ tiêu chuẩn, giúp ông thoát khỏi những lo lắng. Tình yêu của cả hai không quá lãng mạn, chỉ cần hiểu nhau là đủ. Hơn nữa, Yao Ling luôn âm thầm ủng hộ Ren Zhengfei từ phía sau, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bạn cảm thấy thế nào về cuộc hôn nhân này?

Nguồn: Sohu

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác