Màn hình trên Vision Pro 3.500 USD có gì đặc biệt mà Apple phải trả cho Sony tới 700 USD?

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Apple đã trình làng chiếc kính Vision Pro gây xôn xao giới công nghệ với giá cực đắt, lên tới 3.500 USD. Mức giá này đặt nó ở 1 tầm khác hẳn so với các sản phẩm hiện có trên thị trường của Meta, HTC.
Điểm khiến nhiều người trầm trồ là trong phần giới thiệu, Apple cho biết màn hình của Vision Pro có tổng số điểm ảnh 23 triệu, mỗi bên mắt lại có lượng điểm ảnh dày dặc hơn 1 màn hình TV 4K.
Và mới đây, nguồn tin chưa xác thực từ 1 leaker công nghệ @Tech_Reve trên Twitter cho rằng, cặp màn hình OLED của Vision Pro được cung cấp bởi Sony với giá lên tới 700 USD. Có nghĩa mỗi bên mắt là 350 USD.

Màn hình trên Vision Pro 3.500 USD có gì đặc biệt mà Apple phải trả cho Sony tới 700 USD?
Apple ra Vision Pro có giá lên tới 3.500 USD
Khi đọc tin tức trên mạng, mình thấy có nhiều thông tin sai lệch không chính xác về cái màn hình này, từ cả truyền thông trong nước lẫn ngoài nước. Bài viết này sẽ làm rõ hơn để các bạn không bị nhầm lẫn như vậy.

Màn hình OLED hiển vi

Trên 1 số trang web đề cập màn hình Vision Pro sử dụng là microLED. Kì thực đây là hiểu nhầm do vài năm gần đây có nhiều thông tin Apple đang nghiên cứu công nghệ màn hình này. Công nghệ màn hình chính xác mà Apple sử dụng là OLED hiển vi (microdisplay OLED), chính là màn hình EVF trên những chiếc camera.
Màn hình này được chế tạo trên các phiến silicon tương tự chip xử lý hay cảm biến hình ảnh, gọi là OLED-on-Silicon (OLEDoS). Phần đế silicon do TSMC sản xuất (cũng là hãng sản xuất chip M2 hay A15 Bionic cho Apple), phần màn hình OLED bé tí xíu do Sony chế tạo. Còn 1 màn hình OLED lớn hơn ở bên ngoài là sản phẩm của LG Display, dùng để hiển thị mắt người đeo.

Màn hình trên Vision Pro 3.500 USD có gì đặc biệt mà Apple phải trả cho Sony tới 700 USD?
Không có chuyện Vision Pro dùng màn hình microLED
Nhiều người đã quen với màn hình OLED do Samsung Display sản xuất trên smartphone và laptop, hay màn hình TV OLED của LG Display, song, màn hình OLED hiển vi của Sony thì lại lạ lẫm, lần đầu nghe đến. Đây là thị trường ngách ít được biết tới so với màn hình điện thoại hay TV, kích thước rất nhỏ dưới 2 inch.
Sony là công ty hàng đầu về màn hình OLED hiển vi, sản lượng mỗi năm khoảng hơn 4 triệu đơn vị. Phổ biến nhất là trang bị trên camera làm EVF, ngay cả máy ảnh của Canon hay Nikon cũng sử dụng. Ngoài ra, 1 số sản phẩm VR/AR trên thị trường cũng trang bị OLED hiển vi từ Sony như kính của Nreal hay Xiaomi.

Hơn 23 triệu điểm ảnh

Kĩ hơn về tấm nền OLED hiển vi của Sony, được cho là có giá tới 350 USD/đơn vị, 700 USD/cặp. Có gì mà khiến chúng đắt đến vậy?
Màn hình trên Vision Pro 3.500 USD có gì đặc biệt mà Apple phải trả cho Sony tới 700 USD?
Kính Apple có tới 3 cái màn hình OLED, 2 cái bên trong làm mắt kính và 1 cái bên ngoài
Apple quảng cáo Vision Pro đang sử dụng màn hình tiên tiến nhất hiện nay, đó không phải lời nói suông nếu so với thị trường VR/AR hiện tại. Hầu hết các sản phẩm có giá rẻ hơn Vision Pro đang dùng công nghệ LCD, không sánh bằng OLED. Một số cũng sử dụng OLED hiển vi nhưng không xịn bằng Apple.
Công ty Mỹ chấp nhận trả cho Sony nhiều tiền như vậy 1 phần bởi họ muốn có màn hình tùy chỉnh riêng, không bán ra bên ngoài. Màn hình làm cho Apple sẽ sở hữu thông số đụng nóc xịn nhất hiện nay. Cụ thể, 23 triệu điểm ảnh mà Apple nói là tính cả 2 tấm nền OLED, tương đương mật độ điểm ảnh khoảng 3.400 ppi.
Để dễ hình dung mật độ dày đặc này của Vision, chúng ta có thể tham khảo 2 sản phẩm có màn hình 8K:
- Samsung NeoQLED QN900C: tấm nền 8K 65 inch, mật độ điểm ảnh 136 ppi.
- Dell UltraSharp UP3218: tấm nền 8K 32 inch, mật độ điểm ảnh 279 ppi.
Như các bạn thấy, mật độ điểm ảnh 3.400 ppi sẽ sắc nét hơn bất kì cái màn hình 8K nào trên thị trường.

Màn hình trên Vision Pro 3.500 USD có gì đặc biệt mà Apple phải trả cho Sony tới 700 USD?
Màn hình Vision có 23 triệu điểm ảnh, nhiều gấp 2.77 lần độ phân giải 4K chỉ có 8,23 triệu điểm ảnh và 11.5 lần độ phân giải 2K có 2 triệu điểm ảnh
Mỗi bên mắt sẽ có độ phân giải khoảng 3.800 x 3.000 pixel tức 11,4 triệu điểm ảnh. Với 2 mắt, bạn sẽ có 22,8 triệu điểm ảnh, khá sát với công bố 23 triệu điểm ảnh từ Apple.
Công ty cho biết “mỗi bên mắt sở hữu nhiều điểm ảnh hơn cả 1 TV 4K”. Chúng ta biết 1 TV 4K có độ phân giải 3.840 x 2.160 pixel tức khoảng 8,3 triệu điểm ảnh. Vậy thì con số ở trên hoàn toàn thỏa mãn tuyên bố này.

Tần số quét

Hai con số khác cũng cho thấy Apple đang sở hữu màn hình có thông số tiên tiến nhất thị trường là tần số quét và đỉnh sáng.
Tần số quét mặc định là 90Hz và trong khi xem video sẽ tăng lên 96Hz, nhằm phù hợp với phim điện ảnh sử dụng tốc độ khung hình 24fps. Nó có thể không cao như các màn hình 120Hz hay 144Hz bạn hay nghe.

Màn hình trên Vision Pro 3.500 USD có gì đặc biệt mà Apple phải trả cho Sony tới 700 USD?
Khi xem phim điện ảnh, Vision Pro sẽ tăng tần số quét lên 96Hz
Nhưng lưu ý đây là 1 cái màn hình có 23 triệu điểm ảnh, không phải 2 triệu hay 8,3 triệu điểm như các màn hình gaming Full HD và Quad HD bạn đang dùng. Mỗi khung hình của nó khi chạy sẽ có nhiều pixel hơn vài lần.
Có thể hiểu, nếu Apple yêu cầu Sony hạ độ phân giải xuống để giảm lượng băng thông cần xử lý cho mỗi khung hình, Vision Pro hoàn toàn có thể đáp ứng các tần số quét 120Hz hay 144Hz.

Đỉnh sáng

Còn về đỉnh sáng, lý thuyết có thể đạt tới 5.000 nit nhưng sẽ mất mát khá nhiều do hệ thống quang học cũng như thuật toán điều khiển. Con số này nghe rất khủng nếu so với màn hình TV và điện thoại flagship hiện nay, thường quảng cáo có thể tới 2.000-3.000 nit.
Màn hình trên Vision Pro 3.500 USD có gì đặc biệt mà Apple phải trả cho Sony tới 700 USD?
Các mẫu màn hình OLED hiển vi mà Sony đang bán
Bản thân Sony đã bán 1 số màn hình OLED hiển vi đạt tới 3.000 hay 5.000 nit rồi. Song, chúng đều có độ phân giải kém rất xa màn hình Apple, chỉ đạt Full HD (1.920 x 1.080 pixel) hoặc WUXGA (1.920 x 1.200 pixel) mỗi mắt. Vậy nên cùng là 2 cái sáng tới 5.000 nit, nhưng của Apple vẫn trên 1 bậc vì đó là thắp sáng 23 triệu điểm ảnh.
Được biết, chi phí mua sắm linh kiện để làm ra 1 chiếc Vision Pro là 1.509 USD, đắt nhất là cặp màn hình OLED hiển vi làm mắt kính. Khoảng 1 nửa trong hóa đơn linh kiện đầu vào dùng để trả cho Sony, mua màn hình và hơn chục cái cảm biến. Do vậy, mức giá 3.500 USD có lẽ cũng không phải quá đáng như nhiều người tưởng.


>>> CEO Meta chê sản phẩm Apple.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top