thumbnail - Mỹ đưa hãng drone lớn nhất thế giới của Trung Quốc vào danh sách đen
Hùng Lê
Hà Nội

Mỹ đưa hãng drone lớn nhất thế giới của Trung Quốc vào danh sách đen

Chính quyền của Tống thống Joe Biden vừa đưa 8 công ty Trung Quốc vào danh sách đen với cáo buộc có nhúng tay vào việc giám sát nhóm người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Trong danh sách này cũng có cái tên DJI – công ty sản xuất máy bay không người lái (drone) lớn nhất thế giới.

Mỹ đưa hãng drone lớn nhất thế giới của Trung Quốc vào danh sách đen 

Mới đây, theo các nguồn tin thân cận, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ đưa DJI cùng những công ty khác vào danh sách đen “những công ty phức hợp công nghiệp quân sự của Trung Quốc”. Các nhà đầu tư Mỹ không được phép mua cổ phần tài chính của 60 tập đoàn Trung Quốc bị liệt vào danh sách đen.

Biện pháp này sẽ đánh dẫu nỗ lực mới nhất của Tổng thống Mỹ đương nhiệm, Joe Biden, trong việc trừng phạt Trung Quốc vì cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ cũng như những dân tộc thiểu số Hồi giáo khác ở khu vực Tây Bắc Tân Cương.

Tuần trước, SenseTime, công ty phần mềm nhận dạng khuôn mặt, đã hoãn IPO tại Hồng Kông sau khi Financial Times tiết lộ rằng Mỹ sẽ đưa công ty này vào danh sách đen. Danh sách các công ty Trung Quốc sẽ bị trừng phạt, có tên là CMIC, cũng bao gồm:

- Megvii: Đối thủ chính của SenseTime, vốn đã từ bỏ kế hoạch niêm yết tại Hồng Kông vào hồi năm ngoái sau khi bị đưa vào danh sách đen của Mỹ.

- Dawning Information Industry: Một nhà sản xuất siêu máy tính vận hành những dịch vụ điện toán đám mây ở Hồng Kông và Tân Cương.

- CloudWalk Technology: Một công ty phần mềm nhận dạng khuôn mặt.

- Xiamen Meiya Pico: Một tổ chức an ninh mạng hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.

- Yitu Technology: một công ty trí tuệ nhân tạo.

- Leon Technology: Một công ty điện toán đám mây.

- NetPosa Technologies: Một nhà sản xuất hệ thống giám sát dựa trên đám mây.

DJI và Megvii không phải là công ty đại chúng, nhưng Dawning Information (với cái tên khác là Sugon) được niêm yết ở Thượng Hải, trong khi Leon, NetPosa và Meiya Pico lại niêm yết ở Thâm Quyến.

Cả 8 công ty đều nằm trong “danh sách pháp nhân” của Bộ Thương mại, vốn cấm các công ty Mỹ xuất khẩu công nghệ hoặc sản phẩm từ Mỹ cho những tập đoàn Trung Quốc có trong danh sách mà chưa có giấy phép của chính phủ.

Nhà Trắng cũng như Bộ Tài chính Hoa Kỳ không đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến vấn đề này.

Mỹ đưa hãng drone lớn nhất thế giới của Trung Quốc vào danh sách đen 

Năm ngoái, DJI cho biết họ “không có gì để phải bị đưa vào danh sách pháp nhân Entity List” sau khi được bổ sung vào danh sách đen xuất khẩu của Bộ Thương mại vào cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng dự định sẽ bổ sung thêm hơn 20 công ty Trung Quốc vào danh sách pháp nhân trong tuần này, bao gồm một số công ty liên quan đến công nghệ sinh học. Bộ Thương mại hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Những biện pháp trừng phạt được đưa ra trong bối cảnh Mỹ giữ lập trường cứng rắn của mình đối với chính sách của Trung Quốc ở Tân Cương. Đây hiện là nơi mà hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác đang bị giam giữ trong các trại tập trung, tù giam. Tuần trước, Nhà Trắng đã tuyên bố sẽ tẩy chay ngoại giao đổi với Thế vận hội Mùa đông Olympics 2022 diễn ra tại Bắc Kinh.

Nguồn: Global Village Space

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác