thumbnail - Những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của Nữ hoàng Anh Elizabeth II
Ánh Mai
Hà Nội

Những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Elizabeth là nữ hoàng của Anh và hơn chục quốc gia khác kể từ năm 1952, bao gồm Canada, Úc và New Zealand, và đầu năm nay đánh dấu năm thứ 70 của bà trên ngai vàng với bốn ngày kỷ niệm quốc gia vào tháng Sáu.

Elizabeth II lên ngôi sau cái chết của cha bà là Vua George VI vào ngày 6 tháng 2 năm 1952, khi mới 25 tuổi.

Bà đăng quang vào tháng 6 năm sau. Lễ đăng quang trên truyền hình đầu tiên là một dự đoán về một thế giới mới, trong đó cuộc sống của các hoàng gia ngày càng bị giới truyền thông soi mói.

Bà trở thành quốc vương vào thời điểm mà nước Anh vẫn giữ được phần lớn đế chế của mình. Nước Anh nổi lên sau Thế chiến thứ hai, với khẩu phần lương thực vẫn còn hiệu lực và giai cấp và đặc quyền vẫn thống trị trong xã hội. 

Winston Churchill là thủ tướng đầu tiên phục vụ trong thời gian cầm quyền của bà. 

Những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của Nữ hoàng Anh Elizabeth II 

Dưới đây là một số mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời của Nữ hoàng Elizabeth, quốc vương trị vì lâu nhất của Anh.

- Elizabeth sinh tại 17 Bruton St, London, vào ngày 21 tháng 4 năm 1926, và làm lễ rửa tội vào ngày 29 tháng 5 năm đó trong nhà nguyện riêng ở Cung điện Buckingham.

- Bà trở thành người thừa kế rõ ràng khi bác của bà,  vua Edward VIII, thoái vị vào ngày 11 tháng 12 năm 1936, và cha bà trở thành Vua George VI. Khi đó Elizabeth mới 10 tuổi.

- Elizabeth kết hôn với trung úy hải quân Philip Mountbatten, một hoàng tử Hy Lạp, tại Tu viện Westminster của London vào ngày 20 tháng 11 năm 1947. Họ có bốn người con: Thái tử Charles (sinh năm 1948), Công chúa Anne (1950), Hoàng tử Andrew (1960) và Hoàng tử Edward (Năm 1964). Hoàng thân Philip qua đời vào tháng 4 năm 2021, thọ 99 tuổi.

- Elizabeth lên ngôi sau cái chết của cha mình vào ngày 6 tháng 2 năm 1952, trong khi cô gái trẻ đang ở Kenya trong một chuyến công du của hoàng gia. Lễ đăng quang diễn ra vào ngày 2 tháng 6 năm 1953 tại Tu viện Westminster, đây là lễ đăng quang đầu tiên được truyền hình.

- Khi bà lên ngôi, Josef Stalin, Mao Trạch Đông và Harry Truman đang lãnh đạo Liên Xô, Trung Quốc và Mỹ, trong khi Winston Churchill là thủ tướng Anh.

- Bà đã được phục vụ bởi 15 thủ tướng. Trong suốt thời gian cầm quyền của bà, đã có 14 tổng thống Hoa Kỳ.

- Vào ngày 9 tháng 9 năm 2015, bà đã vượt qua 63 năm, 7 tháng, 2 ngày, 16 giờ và 23 phút mà bà cố của bà là Nữ hoàng Victoria dành cho ngai vàng để trở thành vị vua trị vì lâu nhất của nước Anh trong lịch sử kể từ Vua William the Conqueror năm 1066 của Norman.

- Elizabeth vẫn là nữ hoàng của 15 vương quốc bao gồm Vương quốc Anh, Úc, Canada, New Zealand, Jamaica, Antigua và Barbuda, Bahamas, Belize, Grenada, Papua New Guinea, Quần đảo Solomon, St Kitts và Nevis, St Lucia, St Vincent và Grenadines và Tuvalu.

- Bà đã kỷ niệm Năm Thánh Bạch kim của mình - kỷ niệm 70 năm ngày gia nhập - vào ngày 6 tháng 2 năm 2022.

Nguồn Reuters

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác