Ở Trung Quốc, khoe của, khoe giàu trên mạng là phản cảm, phải dẹp bỏ

Các nhà chức trách Trung Quốc đã tuyên chiến với việc phô trương sự giàu có trên mạng trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang kêu gọi chống bất bình đẳng.
Ở Trung Quốc, khoe của, khoe giàu trên mạng là phản cảm, phải dẹp bỏ
Blogger chuyên khoe ăn, ngủ tại khách sạn hạng sang đã phải xóa video cả triệu view.
Trong video đăng trên mạng xã hội, người đàn ông bắt đầu khám phá phòng tắm hơi, được đặt trong phòng tắm nguy nga của phòng hạng tổng thống của khách sạn 5 sao. Sau đó, anh ta di chuyển đến phòng ăn, nơi người đầu bếp chờ đợi với một món ăn lấp lánh. Sáng hôm sau, anh ta thức dậy trên giường với bữa sáng có tôm hùm.
"Hóa đơn hôm nay: 108.876 kuai (nhân dân tệ) (gần 400 triệu đồng)”, anh ta nói sau khi trả phòng từ khách sạn ở Thành Đô, Trung Quốc, vẫy biên lai trước camera. "Mình ngủ cho qua giờ mà đã tương đương cả chục cái iPhone", anh ta cười khúc khích.
Video này thu hút hàng triệu người xem. Nội dung chắc chắn là phô trương sự giàu có. Nhưng nó vi phạm các quy định về Internet của Trung Quốc. Giới chức Trung Quốc tuyên bố hành vi khoe tiền, trưng hóa đơn hàng hiệu trên mạng là những nội dung phản cảm, làm tăng khoảng cách giàu nghèo.
Các nhà quản lý tài chính đã thẳng tay trừng trị những gã khổng lồ công nghệ của nước này, buộc họ phải tự nguyện đưa ra những khoản quyên góp khổng lồ vì mục tiêu giảm khoảng cách giàu nghèo.
Một số ông trùm đã bị bắt giam vì cáo buộc tham nhũng.
Trên mạng, các nhà chức trách đã ra lệnh cho các nền tảng truyền thông xã hội loại bỏ các video cực kỳ phổ biến để xóa khoảng cách giữa những người giàu và người nghèo.
Blogger khách sạn đề cập ở trên có hơn 28 triệu người theo dõi trên Douyin, phiên bản TikTok của Trung Quốc, bằng cách đăng video nơi anh ta tham quan gồm các khách sạn đắt tiền và nếm thử các món ngon. Nhưng sau khi bị phương tiện truyền thông chỉ trích là phản cảm, anh ta đã xóa những video đó. Các bài đăng gần đây của anh ta chỉ là thử đồ ăn nhẹ ở cửa hàng tiện lợi.
Ở Trung Quốc, khoe của, khoe giàu trên mạng là phản cảm, phải dẹp bỏ
Zhang Yongjun, một quan chức cấp cao của cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc, cho biết họ sẽ tăng cường quản lý và tăng cường sức mạnh thực thi để các nền tảng Internet cảm thấy có “một thanh gươm trên đầu” họ.
Trung Quốc chưa đưa ra định nghĩa rõ ràng như thế nào là sự phô trương hoặc giàu có mặc dù các quan chức đã đưa ra một vài ví dụ, chẳng hạn như trưng bày biên lai hoặc đặt đồ ăn quá mức. Quy tắc chung là có thể biết ngay là phô trương, khoe của khi nhìn thấy.
"Tiêu chuẩn là mức độ tác động của nội dung", ông Zhang nói. "Nội dung được lan tỏa có truyền cảm hứng cho mọi người sống khỏe, có hoài bão và làm việc chăm chỉ hơn cho cuộc sống tươi đẹp, hay chỉ phục vụ cho dục vọng tầm thường?".
Mạng xã hội Douyin thông báo đã khóa khoảng 4.000 tài khoản trong hai tháng, trong đó có tài khoản đăng video về những người rải tiền ra nơi công cộng. Trong khi đó, Xiaohongshu, ứng dụng giống Instagram, hồi tháng 11 thông báo đã gắn cờ cảnh cáo gần 9.000 bài đăng khoe của trong tháng 5-10.
Viện nghiên cứu Credit Suisse, Thụy Sĩ, ước tính 1% dân số Trung Quốc sở hữu 31% tài sản tại nước này. Đại dịch Covid-19 được cho là càng làm lộ rõ chênh lệnh giàu nghèo tại Trung Quốc, khi nhiều người giàu tiếp tục vung tiền cho những món đồ xa xỉ, trong khi người nghèo chật vật tìm kế mưu sinh.
Giá nhà tại các thành phố Trung Quốc ở mức cao ngất ngưởng và tầng lớp trí thức phải cạnh tranh ngày càng gay gắt để tìm việc làm, khiến giới trẻ nước này cảm thấy "giấc mộng Trung Hoa" ngày càng xa vời.
Những bài đăng với nội dung khoe của trên Internet từ lâu thu hút nhiều sự chú ý và ở Trung Quốc sự thu hút lại càng gấp bội. Năm 2018, tại Trung Quốc có phong trào chụp ảnh nằm trên đống tiền dưới đất, xung quanh là những vật dụng đắt tiền. Một số công ty Trung Quốc thậm chí còn cung cấp dịch vụ cung cấp xe sang, tiền, túi hàng hiệu để giúp khách hàng trông có vẻ giàu có trong các video đăng trên mạng.
Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc vào tháng 7/2020 bắt đầu để ý tới xu hướng trên khi cơ quan quản lý Internet của nước này công bố kế hoạch "thanh lọc triệt để thông tin thúc đẩy các giá trị xấu như phô trương giàu có, thú vui xa hoa".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top