Putin giải thích tại sao không có các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine

Tổng thống Nga cho biết ngay sau khi Moscow rút lực lượng khỏi Kiev, chính phủ Ukraine đã mất hứng thú với các cuộc đàm phán hòa bình.
Khi được hỏi về các cuộc đàm phán có thể có để chấm dứt xung đột giữa hai nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các nhà báo hôm thứ Sáu 14/10/2022 rằng Ukraine đang từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình.
Putin giải thích tại sao không có các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine
Chính quyền Kiev “đã từng nói rằng họ muốn có các cuộc đàm phán và bề ngoài là đã yêu cầu đàm phán, nhưng bây giờ họ đã ban hành một quyết định chính thức cấm đàm phán”, ông nói trong một cuộc họp báo ở Astana, Kazakhstan.
Đầu tháng này, Zelensky đã ký sắc lệnh cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với Putin, nói rằng Ukraine sẽ chỉ nói chuyện với Nga khi nước này có một tổng thống khác. Phát biểu với các nhà báo hôm thứ Sáu, ông Putin nhận xét rằng có thể cần đến sự hòa giải của các quốc gia bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ giữa Moscow và Kiev, nếu quan điểm của Ukraine thay đổi.
Ông Putin nhắc lại rằng Nga và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ có thể giúp chấm dứt các hành động thù địch, trong cuộc đàm phán do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào cuối tháng Ba.
“Những thỏa thuận đó gần như đã được ký tắt. Nhưng ngay sau khi quân đội được rút khỏi Kiev, giới lãnh đạo ở Kiev đã mất hết mong muốn có các cuộc đàm phán”, ông nhận xét.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rút quân khỏi thủ đô Ukraine sau khi có tin các nhà đàm phán ở Istanbul đã đồng ý về một dự thảo hiệp ước. Theo các điều khoản của mình, Ukraine sẽ cam kết duy trì tình trạng trung lập và không cho phép quân đội nước ngoài và các cơ sở quân sự trên lãnh thổ của mình, để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ các quốc gia nước ngoài, bao gồm cả Nga.
Vài ngày sau, Tổng thống Vladimir Zelensky cáo buộc quân đội Nga phạm tội ác chiến tranh, tuyên bố rằng bằng chứng đã được phát hiện ở Bucha, một trong những thị trấn gần Kiev mà quân đội Nga đã để lại. Ông tuyên bố rằng người dân Ukraine sẽ không cho phép ông đàm phán với Nga sau khi phát hiện ra vụ việc. Matxcơva cho rằng bằng chứng này là bịa đặt để biện minh cho việc cắt đứt các cuộc đàm phán.
Theo các nhà ngoại giao Nga, Moscow đã viết một thỏa thuận hòa bình chính thức dựa trên các đề xuất của Ukraine và gửi cho Kiev, nhưng không bao giờ nhận được phản hồi.
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Ukraine vào tháng 5, Zelensky đã bị Boris Johnson, thủ tướng Anh lúc bấy giờ gây áp lực buộc phải cắt đứt các cuộc đàm phán với Nga. Johnson đến Kiev mà "gần như không báo trước" vào ngày 9/4. Ông được cho là đã nói với nhà lãnh đạo Ukraine rằng các quốc gia phương Tây sẽ từ chối ký các đảm bảo an ninh mà Kiev muốn nhận được theo hiệp ước hòa bình được đề xuất.
Tổng thống Zelensky đã nhiều lần tuyên bố rằng mục tiêu duy nhất của ông trong cuộc xung đột là đánh bại Nga trên chiến trường và giành lại quyền kiểm soát tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố là thuộc chủ quyền của mình.

>> "Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine"

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top