Tình hình Bakhmut: Bao trùm 40.000m2 trong 7 giây, toàn bộ sinh linh bị hỏa lực tàn phá, cỏ cây còn không chịu nổi huống chi người

Khánh Phạm

Moderator
Bakhmut thực sự là một thành phố rất nhỏ, có thể nói là một thị trấn nhỏ. Là một thành phố nhỏ thuộc quyền quản lý của Donetsk Oblast, Bakhmut chỉ có 70.000 dân và có diện tích khoảng 41 km vuông. Thành phố Bakhmut tuy nhỏ, thưa dân nhưng vị trí địa lý lại rất quan trọng, thậm chí liên quan đến toàn bộ trận chiến Donetsk. Bakhmut chỉ cách thủ phủ của Donetsk Oblast 60 km và là trung tâm. Nga đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý ở Donetsk và tuyên bố bang này là một phần của Liên bang Nga. Nhưng trên thực tế, quân đội Nga mới chỉ kiểm soát được 55% lãnh thổ Donetsk Oblast, và nơi này vẫn đang giao tranh với Ukraine. Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, Ukraine đã triển khai quân hạng nặng ở Bakhmut, xây dựng nơi này thành trung tâm chỉ huy hậu phương của quân đội Ukraine, căn cứ trung tâm chuyển binh lính Ukraine và vật liệu chiến lược, đồng thời là trung tâm tiền phương của quân đội Ukraine.
Tình hình Bakhmut: Bao trùm 40.000m2 trong 7 giây, toàn bộ sinh linh bị hỏa lực tàn phá, cỏ cây còn không chịu nổi huống chi người
Bakhmut giờ như một con đèo, nó trở thành nơi duy nhất để quân đội Nga đánh chiếm phần đất còn lại ở Donetsk Oblast, đồng thời cũng là con đèo mà Ukraine không thể bỏ qua khi giành lại Donetsk. Chính vì vị thế quan trọng mà Ukraine đã triển khai 5 lữ đoàn tinh nhuệ tại thị trấn nhỏ Bakhmut. Chính vì địa vị quan trọng của Bakhmut mà Nga đã không ngần ngại rút quân khỏi Kherson và tập trung toàn bộ lực lượng chủ lực tại đây cho một cuộc tấn công quyết liệt. Hiện tại, quân đội Nga đã bao vây Bakhmut từ ba hướng, để lại khoảng trống cho quân đội Ukraine liên tục điều lực lượng tới.
Trận chiến gần đây của Bakhmut đã thu hút rất nhiều sự chú ý, thậm chí có thể nói nó đã trở thành chiến trường tiêu điểm nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Bakhmut còn được gọi là máy xay thịt, thương vong hàng ngày quá lớn và bi thảm. Một số lượng lớn binh lính không biết liệu họ có sống sót vào ngày mai hay không. Nhiều binh sĩ đã chết dưới làn đạn pháo hoặc trong chiến hào lầy lội và lạnh giá.
Tình hình Bakhmut: Bao trùm 40.000m2 trong 7 giây, toàn bộ sinh linh bị hỏa lực tàn phá, cỏ cây còn không chịu nổi huống chi người
Tờ Newsweek của Mỹ tiết lộ, Nga bắt đầu sử dụng một số lượng lớn vũ khí sát thương quy mô lớn ở Bakhmut như bom nhiệt áp, hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A Sunburn, bom nhiệt hạch, bom chùm... gây thương vong nặng nề ở Bakhmut. Các lữ đoàn và tiểu đoàn Ukraine mất hiệu quả chiến đấu, tỷ lệ thương vong cao tới 70%, gần 500 thương vong được vận chuyển từ tiền tuyến trở về mỗi ngày.
Mir, một đại tá Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã nghỉ hưu và là người đứng đầu Tập đoàn Mozart, chỉ ra rằng vì thương vong nghiêm trọng, Ukraine hiện đang tuyển mộ một số lượng lớn những người đàn ông khỏe mạnh và gửi những tân binh này ra chiến trường sau khi huấn luyện đơn giản. Theo báo cáo, thi thể của một số lượng lớn binh lính Ukraine đã bị nấu chảy hoặc trực tiếp bị khí hóa tại hiện trường, số lượng binh sĩ Ukraine thương vong mỗi ngày phải hơn 700 người. Theo thông tin được tiết lộ bởi các sĩ quan quân đội tiền tuyến, phần lớn thương vong của Bakhmut là vết thương do mảnh đạn. Một khi trúng mảnh bom, không thể tự mình thoát thân, vì trên chiến trường mịt mù khói pháo, không có người cứu thương.
Từ tiền tuyến sĩ quan miêu tả, Bakhmut thương binh một nửa không có vết thương, hoặc là chấn động hoặc là bệnh tật, bởi vì chiến trường hoàn cảnh quá mức khắc nghiệt, lại có kiết lỵ, viêm phổi, viêm mủ các loại bệnh tật. Đương nhiên, quân đội Nga sử dụng đại sát thủ cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến thương vong của quân đội Ukraine tăng mạnh. Lực lượng phòng vệ hóa học Nga đã sử dụng xe tăng “thở” lửa hạng nặng TOS-1A để mở cuộc tấn công dữ dội vào quân đội Ukraine ở Bakhmut, đồng thời bắn tên lửa nhiệt áp 220mm. Loại hệ thống phun lửa hạng nặng có thể phóng bom nhiệt áp này quả thực là cơn ác mộng đối với quân đội Ukraine, sức sát thương của nó thực sự kinh người. Có thông tin cho rằng loại hệ thống phun lửa này có thể hoàn thành một đợt bắn trong 7 giây và có diện tích lên tới 40.000 mét vuông! Hỏa lực sẽ giết chết tất cả sinh vật, mặt đất sẽ biến thành đất nổi và cây cối sẽ trở thành than cốc. Bất cứ nơi nào nó đi, đó sẽ là luyện ngục! Số lượng thương vong lớn như vậy có thể nói đã khiến rất nhiều thi thể của quân đội Ukraine biến mất, bởi vì một số lượng lớn thi thể đã bị nhiệt độ cao nấu chảy, chỉ còn lại một chút dấu vết. Con số thương vong mà Ukraine thống kê được rõ ràng chỉ là một phần thương vong của quân đội Ukraine, bởi rất nhiều thi thể không thể tìm thấy.
Tình hình Bakhmut: Bao trùm 40.000m2 trong 7 giây, toàn bộ sinh linh bị hỏa lực tàn phá, cỏ cây còn không chịu nổi huống chi người
Tờ Newsweek của Mỹ tiết lộ, với Bakhmut là trung tâm, thành phố này đã trở thành đống đổ nát trong bán kính 10 km, không có nước, không có điện, ngoại trừ những người lính Ukraine đang cố thủ trong các chiến hào và công sự, không còn sự sống. Bakhmut diện tích nhỏ nhưng trong đó có hàng trăm chiến hào do quân đội Ukraine đào, nếu không có chiến hào làm chỗ dựa thì đã bị quét sạch từ lâu. Ukraine vẫn mỗi ngày phái tân binh đến Bakhmut, nhưng rất nhiều trong số họ là tân binh thậm chí còn không biết sử dụng súng phóng lựu, khi đến chiến trường chỉ ngồi xổm trong chiến hào, rõ ràng là bia đỡ đạn. Một đại tá Mỹ đã nghỉ hưu cho biết, tinh thần quân đội Ukraine hiện nay rất thấp, quân đội Nga mỗi ngày liên tục phát động 5 đến 12 đợt tấn công, thậm chí có lúc cao điểm tấn công mỗi giờ một lần, điều này khiến quân đội Ukraine phải chịu áp lực rất lớn. Trước sự kháng cự ngoan cố của quân đội Ukraine dựa vào vị trí của mình, quân đội Nga bắt đầu sử dụng một số lượng lớn bom nhiệt áp trên chiến trường Bakhmut.
Xe tăng phun lửa hạng nặng của quân đội Nga có thể phá hủy một ngôi làng trong 7 giây, loại sát thương cực lớn này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Vào ngày 13/2/1991, quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng hai quả bom nhiệt áp vào hầm trú ẩn ở Amelia, Iraq, nơi có một số lượng lớn dân thường đang trú ẩn. Theo phân tích của các bên liên quan, quân đội Nga mỗi ngày sử dụng ít nhất 10.000 quả đạn pháo ở Bakhmut, với mật độ hỏa lực lớn như vậy, quân đội Ukraine khó tránh khỏi thương vong trên diện rộng. Có thể nói, dưới tình hình hiện tại, Bakhmut đã thực sự trở thành cối xay thịt người. Ukraine vẫn chưa muốn sơ tán và một số lượng lớn tân binh được gửi đến vị trí Bakhmut mỗi ngày để làm bia đỡ đạn. Lính đánh thuê phương Tây bị mắc kẹt ở đây bắt đầu chạy trốn với số lượng lớn, và những người lính Mỹ đã nghỉ hưu trong Bakhmut cũng bắt đầu kêu cứu trong tuyệt vọng.
Tình hình Bakhmut: Bao trùm 40.000m2 trong 7 giây, toàn bộ sinh linh bị hỏa lực tàn phá, cỏ cây còn không chịu nổi huống chi người
Hiện tại, lượng đạn dược quân đội Nga sử dụng hàng ngày ở Bakhmut đã gấp hơn 4 lần so với thời chiến tranh phòng thủ Stalingrad, không khó hiểu cho sự gia tăng thương vong của quân đội Ukraine. Ukraine gần đây đã bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu sâu của quân đội Nga, cố gắng răn đe quân đội Nga thông qua các cuộc tấn công như vậy, nhưng rõ ràng mục tiêu của quân đội Ukraine rất khó đạt được.
Bây giờ quân đội Nga đã giết người đỏ mắt và quân đội Nga vẫn đang tăng cường sản xuất vũ khí sát thương, bước tiếp theo sẽ là sử dụng nhiều xe tăng thở lửa, bom nhiệt áp và bom nhiệt hạch. Có thể thấy trước rằng trận chiến tiếp theo sẽ còn bi thảm hơn và Ukraine sẽ phải gánh chịu nhiều thương vong hơn.
Khi nào cuộc chiến sẽ kết thúc, không ai biết, bởi vì quân đội Hoa Kỳ đã đặt hàng vũ khí và đạn dược cho đến năm 2025. Có bao nhiêu người nữa ở Ukraine sẽ chết trên chiến trường cũng không ai có thể trả lời.

>> Trước khi hệ thống chống tên lửa Patriot đến Ukraine, tên lửa Nga đã nổ tung Kiev, lời cảnh báo của Putin không phải trò đùa

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top