thumbnail - Tổng thống Ukraine triệu tập họp chỉ huy cấp cao trong bối cảnh Nga tấn công tên lửa ồ ạt
Bãi biển xanh
Hà Nội

Tổng thống Ukraine triệu tập họp chỉ huy cấp cao trong bối cảnh Nga tấn công tên lửa ồ ạt

Ngày 11/10, lúc 11 giờ theo giờ địa phương, tổng Ukraine Volodymyr Zelensky đã triệu tập cuộc họp chỉ huy cấp cao trong bối cảnh ngày thứ hai Nga tấn công tên lửa ở nhiều nơi trên lãnh thổ Ukraine.

Tại cuộc họp, ông Zelensky đã thông báo tóm tắt về tình hình ở các cuộc tấn công và chuẩn bị cho việc kiểm tra và bảo vệ các sơ sở hạ tầng quan trọng.

Tổng thống Ukraine triệu tập họp chỉ huy cấp cao trong bối cảnh Nga tấn công tên lửa ồ ạt 

Ngoài ra, Bộ Nội vụ Ukraine cũng thông báo tóm tắt về tiến độ công việc nhằm loại bỏ tác động của các cuộc tấn công bằng lửa tên, cũng như các biện pháp liên quan để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Những người tham gia đều nhất trí rằng quân đội Ukraine cần phải được trang bị khẩn cấp các hệ thống phòng chống lửa tên.

Theo các báo cáo trước đó, các vụ nổ đã xảy ra ở một số thành phố ở Ukraine vào ngày 10 và 11. Trong hôm nay, các lực lượng Nga tiếp tục tấn công nhắm vào nhiều khu vực ở Ukraine, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến cho Kyiv. Ngày 27/9, Lầu Năm Góc cho hay họ sẽ bắt đầu chuyển giao Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) trong vòng khoảng hai tháng tới.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này tiếp tục tiến hành cuộc không kích tầm xa nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine. “Mục đích của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả cơ sở bị chỉ định đã bị đánh trúng”, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, theo Reuters.

>> Sự trả đũa ban đầu của Putin là đủ bạo lực, tên lửa Nga ném cạnh văn phòng Zelensky, và Trung Quốc nhắc lại lập trường

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác