Trung Quốc phủ “mây đen” lên tương lai TV Samsung, LG

From Beijing with Love

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Việc Trung Quốc thống trị ở thị trường màn hình LCD về lâu dài có thể gây hại tới công việc kinh doanh TV của Samsung và LG, theo nhận định từ CEO của hãng nghiên cứu thị trường UBI Search. Ông Choong Hoon Yi nói với trang công nghệ The Elec, việc Trung Quốc nắm giữ thị trường màn hình LCD sẽ không chỉ tác động tới các hãng màn hình. Ngay cả 2 công ty sản xuất TV là Samsung và LG cũng cần chú ý nguy cơ này.
Vào năm ngoái, Samsung Display đã thông báo rút lui khỏi kinh doanh LCD. Còn LG Display vẫn sản xuất nhưng chỉ ở nhà máy ở Quảng Châu, Trung Quốc, trong khi dây chuyền LCD ở Hàn Quốc đã chấm dứt. Ngay cả cơ sở LCD ở Trung Quốc cũng bị LGD cắt giảm 1 nửa sản lượng. Trong tương lai, nó có thể bị bán cho CSOT (thuộc TCL).
Khi việc bán dây chuyền đó cho Trung Quốc hoàn tất, Hàn Quốc xem như đã chấm dứt hiện diện ở thị trường màn hình LCD. Điều này đồng nghĩa Trung Quốc gần như kiểm soát tự do thị trường này. Theo Yi, chính phủ đã có ý định sáp nhập các công ty màn hình và tương lai sẽ chỉ còn lại 1 số nhà cung cấp sót lại. HKC và IVO nhập vào với nhau, bộ phận OLED của BOE và Visionox cũng sáp nhập rồi sau đó tách riêng độc lập.

Trung Quốc phủ “mây đen” lên tương lai TV Samsung, LG
Một nhà máy T4 của CSOT và cơ sở ở Thượng Hải của EDO cũng sẽ đưa hết về cho Tianma quản lí, chuyên sản xuất màn hình ô tô. Và như vậy, Trung Quốc đã sở hữu chuỗi cung ứng màn hình LCD của riêng mình. Một số công ty nước ngoài còn lại là AUO và Innolux của Đài Loan. Song, việc này dẫn tới 1 nguy cơ rõ ràng cho các hãng TV khi bị thao túng giá cả.
Theo quan điểm của Yi, BOE hay CSOT có thể tùy nghi áp giá cao hơn cho Samsung (lẫn LG) trong khi đơn hàng với hãng TV nội địa lại rẻ hơn. Điều này dồn Samsung lên phân khúc cao cấp vì giá thành sản phẩm bị đội lên. Dù lợi nhuận dồi dào nhưng cũng có nghĩa thị phần ở phân khúc giá rẻ sẽ rơi vào tay các đối thủ Trung Quốc. Dần dần, TV bình dân trở thành sân chơi riêng của họ, áp đảo Hàn Quốc cả về mẫu mã lẫn giá cả.
Không chỉ thế, các hãng màn hình Trung Quốc có thể cắt giảm số lô hàng panel giao cho Samsung để khống chế sản lượng TV hàng năm của công ty Hàn Quốc. Đồng thời, tăng số lô hàng bán cho TCL và Hisense, Xiaomi, từ đó thu hẹp khoảng cách về sản lượng TV giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Với thị trường tỷ dân nội địa, họ có sẵn đầu ra đảm bảo trong khi TCL và Hisense cũng có vị trí vững chắc ở Bắc Mỹ, châu Âu.


>>> 1 hãng TV Trung Quốc bất ngờ vượt mặt LG về sản lượng TV.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top