Vừa "đội mồ sống dậy", Huawei gặp chuyện "dở khóc dở cười" với dòng Mate 60

Sau khi chấn động giới công nghệ hồi tháng 8 với dòng Mate 60 cùng con chip Kirin 9000s tự phát triển, Huawei đang gặp một vấn đề mới rất nan giải, và nó không phải lệnh cấm mới từ Mỹ.
Theo SCMP, Huawei đang không thể đáp ứng nhu cầu khổng lồ của dòng Mate 60 này. Sau khi ra mắt tại thị trường nội địa hồi tháng 8, dòng Mate 60 của Huawei nhận được những phản hồi rất tích cực. Đến nỗi, nhiều chuyên gia tin rằng việc Huawei "đội mồ sống dậy" đã thổi bay đi lượng lớn khách hàng của Apple, khi doanh số iPhone 15 series tại Trung Quốc đã giảm đáng kể.
Vừa đội mồ sống dậy, Huawei gặp chuyện dở khóc dở cười với dòng Mate 60
Điện thoại Huawei Mate 60 Pro
Doanh số của Mate 60 tốt đến mức, Huawei đang phải chuyển sang mô hình pre-order để đáp ứng nhu cầu. Theo đó, người dùng tại Trung Quốc sẽ nhận được máy trong vòng 90 ngày kể từ khi đặt trước. Thời gian giao hàng dự kiến của dòng Mate 60 được kéo dài từ bây giờ đến tận... tháng 2 năm sau.
Nhà phân tích của SemiAnalysis Dylan Patel cho biết, vấn đề không thực sự nằm ở SMIC và quy trình sản xuất của chip Kirin 9000s. Trong báo cáo mới nhất của mình, Patel tin rằng tỉ lệ sản xuất thành công trên tiến trình 7nm của SMIC đã ngang ngửa với TSMC. "SMIC cùng lắm chỉ thua TSMC vài năm về công nghệ, bất chấp những hạn chế của chính phủ Mỹ", Patel viết.
Công ty tư vấn Counterpoint Research thống kê, từ cuối tháng 8 đến ngày 7/11, Huawei đã bán ít nhất 2,5 triệu máy thuộc dòng Mate 60, với mẫu Mate 60 Pro bán chạy nhất. Năm 2020, dòng Mate 40 của Huawei cần đến 4 tháng để đạt doanh số 2,6 triệu máy. Đây là smartphone cao cấp đầu tiên của Huawei được bán ra sau khi bị chính phủ Mỹ cấm vận. Counterpoint dự đoán, Huawei có thể bán được 4 triệu máy Mate 60 trong vòng 4 tháng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top