Bui Nhat Minh
Intern Writer
Đến những năm 2030, Ba Lan sẽ có nhiều xe tăng hơn cả Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ và Ý cộng lại.
Hai hợp đồng vũ khí mới sẽ giúp quân đội Ba Lan trở thành một trong những lực lượng lục quân mạnh nhất thế giới.
Chính phủ Ba Lan đã ký thỏa thuận mua gần 1.300 xe tăng mới từ Mỹ và Hàn Quốc sau khi Nga và Ukraine sảy ra sung đột. Điều này giúp Ba Lan sở hữu một trong những kho vũ khí xe tăng lớn và hiện đại nhất thế giới.
Tuần trước, General Dynamics Land Systems đã công bố hợp đồng cung cấp 250 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams trị giá 1,15 tỷ USD. Đây là một phần trong thỏa thuận trị giá 6 tỷ USD, bao gồm xe bọc thép cứu hộ M88A2 Hercules, cầu tấn công M1110, súng máy xe tăng và hàng nghìn viên đạn pháo. Hợp đồng này cũng bao gồm thiết bị huấn luyện và nhân sự hỗ trợ kỹ thuật.
Những xe tăng Abrams này sẽ thuộc biên chế Lữ đoàn Thiết giáp Warsaw số 1, thuộc Sư đoàn Cơ giới số 18 mới thành lập. Lô xe đầu tiên dự kiến sẽ đến Ba Lan vào năm 2025. Trong khi chờ đợi, Mỹ sẽ tạm thời cung cấp 28 xe M1A2 để huấn luyện binh sĩ tại Học viện Huấn luyện Xe tăng Abrams.
M1A2 SEPv3 là phiên bản mới nhất của xe tăng Abrams, được nâng cấp với pháo chính 120 mm, giáp uranium nghèo, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại và khả năng liên kết dữ liệu đạn dược.
Xe tăng K2PL có pháo chính 120 mm với nòng dài hơn để tăng vận tốc đầu đạn, kíp lái ba người nhờ hệ thống nạp đạn tự động, cùng giáp bảo vệ hạng nặng và hệ thống phòng thủ chủ động chống tên lửa. Dù chỉ nặng 55 tấn, K2PL vẫn có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, tương đương Abrams.
Xe tăng M1A2 và K2PL sẽ thay thế các dòng xe tăng T-72, PT-91 Twardy và Leopard 2PL cũ. Nhờ đó, quân đội Ba Lan sẽ nâng cấp từ 972 xe tăng cũ lên 1.280 xe tăng hiện đại. Ngoài xe tăng, Ba Lan cũng đặt hàng hệ thống pháo phản lực HIMARS và máy bay chiến đấu F-35.
Với 1.230 xe tăng mới, Ba Lan sẽ sở hữu lực lượng xe tăng lớn nhất và hiện đại nhất NATO châu Âu. Đến năm 2030, số lượng xe tăng của Ba Lan sẽ vượt tổng số xe của Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ và Ý cộng lại. Nga, đối thủ chính của Ba Lan, từng sở hữu 2.800 xe tăng trước chiến tranh Ukraine, nhưng đã mất gần 1.000 chiếc trong sáu tháng xung đột.
Với các hợp đồng vũ khí lớn, Ba Lan đang dần trở thành một cường quốc quân sự quan trọng của châu Âu, sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ và đóng vai trò quan trọng trong an ninh khu vực. (popularmechanics)

Hai hợp đồng vũ khí mới sẽ giúp quân đội Ba Lan trở thành một trong những lực lượng lục quân mạnh nhất thế giới.
Chính phủ Ba Lan đã ký thỏa thuận mua gần 1.300 xe tăng mới từ Mỹ và Hàn Quốc sau khi Nga và Ukraine sảy ra sung đột. Điều này giúp Ba Lan sở hữu một trong những kho vũ khí xe tăng lớn và hiện đại nhất thế giới.
Ba Lan nâng cấp lực lượng lục quân
Sau cuộc chiến Ukraine, Ba Lan quyết định đầu tư hàng tỷ USD để hiện đại hóa quân đội, nhằm răn đe và sẵn sàng đối phó với Nga nếu cần. Việc Warsaw đặt mua gần 1.300 xe tăng từ Mỹ và Hàn Quốc thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.Tuần trước, General Dynamics Land Systems đã công bố hợp đồng cung cấp 250 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams trị giá 1,15 tỷ USD. Đây là một phần trong thỏa thuận trị giá 6 tỷ USD, bao gồm xe bọc thép cứu hộ M88A2 Hercules, cầu tấn công M1110, súng máy xe tăng và hàng nghìn viên đạn pháo. Hợp đồng này cũng bao gồm thiết bị huấn luyện và nhân sự hỗ trợ kỹ thuật.
Những xe tăng Abrams này sẽ thuộc biên chế Lữ đoàn Thiết giáp Warsaw số 1, thuộc Sư đoàn Cơ giới số 18 mới thành lập. Lô xe đầu tiên dự kiến sẽ đến Ba Lan vào năm 2025. Trong khi chờ đợi, Mỹ sẽ tạm thời cung cấp 28 xe M1A2 để huấn luyện binh sĩ tại Học viện Huấn luyện Xe tăng Abrams.
M1A2 SEPv3 là phiên bản mới nhất của xe tăng Abrams, được nâng cấp với pháo chính 120 mm, giáp uranium nghèo, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại và khả năng liên kết dữ liệu đạn dược.
Hợp đồng vũ khí với Hàn Quốc
Ngoài thỏa thuận với Mỹ, Ba Lan cũng ký hợp đồng với Hàn Quốc để mua 980 xe tăng K2 Black Panther, 648 pháo tự hành K-9 Krab và 48 máy bay chiến đấu FA-50. Lô xe tăng K2PL đầu tiên sẽ được nhập khẩu, trong khi 800 chiếc còn lại sẽ được sản xuất tại Ba Lan với tên gọi "Wilk".Xe tăng K2PL có pháo chính 120 mm với nòng dài hơn để tăng vận tốc đầu đạn, kíp lái ba người nhờ hệ thống nạp đạn tự động, cùng giáp bảo vệ hạng nặng và hệ thống phòng thủ chủ động chống tên lửa. Dù chỉ nặng 55 tấn, K2PL vẫn có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, tương đương Abrams.
Xe tăng M1A2 và K2PL sẽ thay thế các dòng xe tăng T-72, PT-91 Twardy và Leopard 2PL cũ. Nhờ đó, quân đội Ba Lan sẽ nâng cấp từ 972 xe tăng cũ lên 1.280 xe tăng hiện đại. Ngoài xe tăng, Ba Lan cũng đặt hàng hệ thống pháo phản lực HIMARS và máy bay chiến đấu F-35.
Ba Lan tăng cường sức mạnh quân sự
Ba Lan có lịch sử chịu nhiều tổn thất trong các cuộc chiến tranh. Hiện tại, nước này áp dụng chính sách thân phương Tây, tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP, cao gấp đôi Đức. Cuộc chiến tại Ukraine đã thúc đẩy Ba Lan củng cố sức mạnh quân sự để bảo vệ đất nước.Với 1.230 xe tăng mới, Ba Lan sẽ sở hữu lực lượng xe tăng lớn nhất và hiện đại nhất NATO châu Âu. Đến năm 2030, số lượng xe tăng của Ba Lan sẽ vượt tổng số xe của Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ và Ý cộng lại. Nga, đối thủ chính của Ba Lan, từng sở hữu 2.800 xe tăng trước chiến tranh Ukraine, nhưng đã mất gần 1.000 chiếc trong sáu tháng xung đột.
Với các hợp đồng vũ khí lớn, Ba Lan đang dần trở thành một cường quốc quân sự quan trọng của châu Âu, sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ và đóng vai trò quan trọng trong an ninh khu vực. (popularmechanics)