Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Một nghiên cứu mới cho thấy: dù đã tắt điện thoại, những bậc cha mẹ sử dụng mạng xã hội nhiều vẫn ít trò chuyện với con mình hơn. Điều này xảy ra không phải vì họ không yêu con, mà vì tâm trí của họ có thể vẫn đang bị “mắc kẹt” trong thế giới số.
Nghiên cứu do Đại học Alabama (Mỹ) thực hiện trên 65 trẻ từ 2 đến 5 tuổi và mẹ của các em. Kết quả: các bà mẹ dùng mạng xã hội trung bình 169 phút/ngày nói chuyện với con ít hơn 29% so với nhóm mẹ chỉ dùng 21 phút/ngày, ngay cả khi họ chơi cùng con mà không cầm điện thoại.
Nghiên cứu không thấy mối liên hệ tương tự khi cha mẹ chỉ kiểm tra email hay dự báo thời tiết chỉ riêng mạng xã hội mới ảnh hưởng rõ rệt. Lý do? Vì mạng xã hội mang đến nội dung hấp dẫn, cá nhân hóa, khiến người dùng vẫn tiếp tục suy nghĩ về nó sau khi đã rời khỏi màn hình.
“Con cái để ý rất kỹ ánh nhìn của cha mẹ,” chuyên gia Liz Robinson chia sẻ. “Nếu mắt chúng ta liên tục hướng về điện thoại, điều đó cũng là một dạng thông điệp vô thức: thứ trên màn hình quan trọng hơn con.”
Ngoài ra, hạn chế số lần kiểm tra mạng xã hội trong ngày cũng là cách hiệu quả. Việc này không chỉ giảm khả năng tâm trí bị chi phối, mà còn giúp bạn có thêm thời gian chơi với con một hoạt động giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, cảm xúc, tư duy và khả năng tập trung.
Dù nghiên cứu mới chỉ thực hiện với các bà mẹ, nhiều chuyên gia cũng hy vọng sắp tới sẽ mở rộng sang các ông bố bởi việc chơi và giao tiếp với con là trách nhiệm chung của cả hai.
Cuối cùng, hãy thử tự hỏi: Mình đang chơi với con hay chỉ đang hiện diện về mặt thể xác? Câu trả lời chân thành sẽ giúp bạn điều chỉnh thói quen mạng xã hội của mình theo hướng tích cực hơn. (Yahoo)
Nghiên cứu do Đại học Alabama (Mỹ) thực hiện trên 65 trẻ từ 2 đến 5 tuổi và mẹ của các em. Kết quả: các bà mẹ dùng mạng xã hội trung bình 169 phút/ngày nói chuyện với con ít hơn 29% so với nhóm mẹ chỉ dùng 21 phút/ngày, ngay cả khi họ chơi cùng con mà không cầm điện thoại.

Nghiên cứu không thấy mối liên hệ tương tự khi cha mẹ chỉ kiểm tra email hay dự báo thời tiết chỉ riêng mạng xã hội mới ảnh hưởng rõ rệt. Lý do? Vì mạng xã hội mang đến nội dung hấp dẫn, cá nhân hóa, khiến người dùng vẫn tiếp tục suy nghĩ về nó sau khi đã rời khỏi màn hình.
“Con cái để ý rất kỹ ánh nhìn của cha mẹ,” chuyên gia Liz Robinson chia sẻ. “Nếu mắt chúng ta liên tục hướng về điện thoại, điều đó cũng là một dạng thông điệp vô thức: thứ trên màn hình quan trọng hơn con.”
Làm gì để vừa dùng mạng xã hội, vừa nuôi con tốt?
Chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên cố gắng dành những khoảng thời gian “chỉ có con”, dù chỉ 15 phút mỗi ngày. Khi bạn hoàn toàn có mặt và chú ý tới trẻ, trẻ sẽ cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm thật sự.Ngoài ra, hạn chế số lần kiểm tra mạng xã hội trong ngày cũng là cách hiệu quả. Việc này không chỉ giảm khả năng tâm trí bị chi phối, mà còn giúp bạn có thêm thời gian chơi với con một hoạt động giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, cảm xúc, tư duy và khả năng tập trung.
Dù nghiên cứu mới chỉ thực hiện với các bà mẹ, nhiều chuyên gia cũng hy vọng sắp tới sẽ mở rộng sang các ông bố bởi việc chơi và giao tiếp với con là trách nhiệm chung của cả hai.
Cuối cùng, hãy thử tự hỏi: Mình đang chơi với con hay chỉ đang hiện diện về mặt thể xác? Câu trả lời chân thành sẽ giúp bạn điều chỉnh thói quen mạng xã hội của mình theo hướng tích cực hơn. (Yahoo)