Cố vấn Y tế Nhà Trắng: Không cần thiết phải tiêm vắc-xin đặc hiệu cho biến thể Covid-19

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ khẳng định, một mũi tiêm nhắc lại chuyên biệt cho biến thể Omicron có thể không cần thiết đối với những người đã được tiêm chủng.
Cố vấn Y tế Nhà Trắng: Không cần thiết phải tiêm vắc-xin đặc hiệu cho biến thể Covid-19
Cố vấn y tế Nhà Trắng, tiến sĩ Anthony Fauci cho biết, hiệu quả của mũi tiêm hiện tại đã đủ để bảo vệ mọi người trước biến thể Omicron mới.
Fauci chia sẻ: “Tôi không tin rằng chúng ta sẽ phải tiêm vắc xin tăng cường chuyên biệt để có được sự bảo vệ trước biến thể Omicron. Bởi vì nếu bạn xem xét khả năng bảo vệ chống lại các biến thể, nó dường như liên quan đến mức độ miễn dịch và độ rộng của khả năng miễn dịch mà bất kỳ loại vắc xin nào cũng có thể đã truyền cho bạn”.
Fauci cho biết, các nhà sản xuất đang nghiên cứu các mũi tiêm nhắm mục tiêu vào các biến thể, mặc dù vẫn cần nghiên cứu thêm về mức độ miễn dịch được tạo ra nhờ các loại vắc-xin hiện tại.
Trong cuộc họp báo mới nhất, Fauci trích dẫn dữ liệu phòng thí nghiệm cho thấy liều tiêm thứ ba của vắc-xin Covid-19 do Moderna sản xuất tăng khả năng vô hiệu hóa biến thể Omicron ở một "mức độ đáng kể".
Cũng mới đây, Pfizer và đối tác BioNTech đã tiết lộ phân tích mẫu máu của người được tiêm trong phòng thí nghiệm cho thấy liều thứ ba của vắc-xin Covid có khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại biến thể Omicron.
Cố vấn Y tế Nhà Trắng: Không cần thiết phải tiêm vắc-xin đặc hiệu cho biến thể Covid-19
Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ
Lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi, biến thể Omicron được coi là "biến thể đáng lo ngại" do số lượng đột biến chưa từng có đối với protein đột biến của nó (thành phần của virus liên kết với tế bào).
Các nhà chức trách y tế trên khắp thế giới lo ngại những đột biến sẽ khiến biến thể mới nhất vừa gây chết người vừa có khả năng kháng vắc-xin mặc dù chưa có nghiên cứu nào xác nhận điều đó.
Tiến sĩ Jesse Goodman, giáo sư y khoa và bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Georgetown đồng thời là nhà khoa học chính của FDA cho biết: “Nếu nó không phải Omicron thì cũng sẽ là một biến thể khác. Chúng ta cần hiểu cách tạo ra vắc-xin có khả năng bảo vệ tốt hơn trước các biến thể thực sự đa dạng”.
Các nhà sản xuất vắc xin thực sự đang cố gắng đi trước bất kỳ biến thể mới nào có thể xuất hiện.
Mặc dù biến thể Delta vẫn chiếm phần lớn các trường hợp Covid-19 tại Mỹ nhưng theo CDC, biến thể Omicron đã được phát hiện ở ít nhất 36 bang tại Mỹ và hiện chiếm khoảng 3% các trường hợp mắc mới. Tại một số bang như New Jersey và New York, số ca nhiễm biến thể mới thậm chí còn cao hơn, chiếm tới 13%.
Cách đây không lâu, CEO Pfizer, Albert Bourla đã gợi ý về việc có thể cần phải tiêm tới lần thứ tư để chống lại biến thể mới.
Jerica Pitts, người phát ngôn của Pfizer chia sẻ: “Chúng tôi đang tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu và phát triển một loại vắc-xin dành riêng cho các biến thể trong trường hợp cần thiết”.
Chia sẻ với CNBC, Bourla cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần liều thứ tư”, đồng thời ông nhấn mạnh biến thể có thể đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin trên toàn cầu. Trước đó ông dự đoán rằng sẽ phải mất một năm sau mũi thứ ba mới cần đến mũi tiêm thứ tư.
Bất chấp những dữ liệu đầy hứa hẹn, các chuyên gia vẫn nhấn mạnh điều quan trọng là các công ty dược phẩm phải tiếp tục nghiên cứu các loại vắc-xin cải tiến trong trường hợp cần phải tiêm vắc-xin khi có biến thể mới.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top