Cường kích trên không: Máy bay phun thuốc trừ sâu trang bị tên lửa không chiến xuất hiện ở Ukraine

Trúc Hà Nhân
Trúc Hà Nhân
Phản hồi: 0

Trúc Hà Nhân

Intern Writer
Ukraine đang liên tục nâng cấp hệ thống phòng không của mình và mới đây, một máy bay nông nghiệp Zlin Z-137 Agro Turbo đã được trang bị tên lửa không đối không R-73, một trong những phát triển đáng chú ý trong nỗ lực chống lại các loại máy bay không người lái (UAV). Mặc dù tình trạng hoạt động của chiếc máy bay này vẫn chưa rõ ràng, nhưng sự sáng tạo này của Ukraine cho thấy họ đang tận dụng tối đa những nguồn lực sẵn có để cải thiện khả năng phòng thủ.

Máy bay Z-137, với động cơ turboprop, thường được sử dụng để phun thuốc trừ sâu trên các cánh đồng nông nghiệp, giờ đây được nhìn thấy bay thấp trên những cánh đồng ngô của Ukraine, với một tên lửa R-73 gắn dưới mỗi cánh. Chiếc máy bay này còn được sơn màu xám quân đội và có sọc trắng trên thân để giảm thiểu rủi ro bắn nhầm. Đây không phải là lần đầu tiên máy bay nông nghiệp được chuyển đổi cho mục đích quân sự; trước đó, Mỹ cũng đã giới thiệu chiếc OA-1K Skyraider II, một biến thể quân sự của máy bay phun thuốc Air Tractor AT-802.
R-73-MiG-29.webp

R-73, được NATO biết đến với tên gọi AA-11 Archer, đã trở thành một vũ khí phổ biến trong các hệ thống phòng không tạm thời của Ukraine, như hệ thống tên lửa mặt đất Gravehawk và các phương tiện phòng không 9K33 Osa (SA-8 Gecko). Những vũ khí này đều sử dụng tên lửa R-73, cho thấy rằng Ukraine đang nỗ lực tối đa để tăng cường khả năng phòng không của mình.

Chưa rõ pilot của chiếc Z-137 sẽ nhắm mục tiêu bằng cách nào, vì không có hệ thống cảm biến rõ ràng trên máy bay. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dạn trong việc cải thiện các giải pháp phòng không tạm thời, có thể Ukraine sẽ tích hợp thêm các hệ thống nhắm mục tiêu để nâng cao hiệu quả tác chiến của chiếc máy bay này.
AA-11_Archer_missile.webp

Bên cạnh đó, Ukraine cũng tích cực sử dụng các phương tiện không người lái mang tên lửa R-73 để đối phó với các mối đe dọa từ UAV. Những sáng kiến này không chỉ cho thấy sự khéo léo của Ukraine trong việc tận dụng tài nguyên sẵn có mà còn phản ánh sự cần thiết phải củng cố khả năng phòng không trước tình hình gia tăng các cuộc tấn công từ UAV của Nga.

Dẫu còn nhiều điều chưa rõ ràng về tình trạng hoạt động của chiếc Z-137 được trang bị tên lửa, việc phát triển này đã chứng minh rằng Ukraine có một kho tên lửa R-73 dồi dào và chúng có thể được sử dụng từ nhiều nền tảng khác nhau. Trong bối cảnh mà khả năng phòng không đã trở thành ưu tiên hàng đầu, sự xuất hiện của chiếc máy bay nông nghiệp vũ trang này sẽ góp phần quan trọng trong cuộc chiến chống lại các mối đe dọa từ trên không. Chúng ta hãy cùng chờ xem những tin tức tiếp theo về chiếc Z-137 và khả năng của nó trong vai trò mới này.
Shahed-Increase-Top.jpg


Nguồn: the War zone
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2N1b25nLWtpY2gtdHJlbi1raG9uZy1tYXktYmF5LXBodW4tdGh1b2MtdHJ1LXNhdS10cmFuZy1iaS10ZW4tbHVhLWtob25nLWNoaWVuLXh1YXQtaGllbi1vLXVrcmFpbmUuNjY5NTAv
Top