"Đại gia" còn sa chĩnh gạo: Intel sắp được Mỹ bơm khoản tài trợ chưa từng có

Bỉ Ngạn Hoa

Moderator
Theo hãng tin Nikkei, Intel sẽ nhận được khoản tài trợ lên tới 8,5 tỷ USD và khoản vay 11 tỷ USD từ chính phủ Mỹ để sản xuất chất bán dẫn tiên tiến trong đợt “mở kho” quỹ hỗ trợ lớn nhất theo Đạo luật Khoa học và CHIPS (CHIPS and Science Act) của Mỹ.
Đại gia còn sa chĩnh gạo: Intel sắp được Mỹ bơm khoản tài trợ chưa từng có
Tổng thống Joe Biden sẽ tới Chandler ở bang Arizona, địa điểm của một trong những nhà máy mới của Intel vào ngày 20/3 để chính thức công bố quyết định. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nói với các phóng viên rằng đây sẽ là "khoản tài trợ lớn nhất" cho bất kỳ công ty sản xuất chip nào theo Đạo luật Khoa học và CHIPS.
“Điều này sẽ cho phép Intel sản xuất những con chip tiên tiến nhất cho các ngành công nghiệp then chốt”, Gina Raimondo cho biết đồng thời nói thêm rằng những chất bán dẫn như vậy rất quan trọng đối với trí tuệ nhân tạo và các hệ thống quân sự.
Hai hãng bán dẫn TSMC và Samsung đang đầu tư mạnh vào Mỹ, cũng dự kiến sẽ nhận được tài trợ từ Đạo luật Khoa học và CHIPSS. Tuy nhiên, cả hai công ty này sẽ không nhận được số tiền lớn như Intel.
Gina Raimondo cho biết khoản tài trợ dành cho nhà sản xuất chip hàng đầu của Mỹ nhằm giúp đạt được “các mục tiêu tích cực cho chương trình CHIPS mà Mỹ sẽ sản xuất khoảng 20% số chip tiên tiến nhất thế giới vào cuối thập kỷ này”. Theo bà Gina Raimondo, mặc dù Mỹ là nước đi đầu trong việc thiết kế chip AI tiên tiến, nhưng nước này lại dựa vào “một số rất ít nhà máy ở châu Á” để sản xuất chúng, đồng thời mô tả tình trạng này là một “vấn đề an ninh quốc gia”.
Mỹ đã thông qua Đạo luật Khoa học và CHIPS vào năm 2022, phân bổ gần 53 tỷ USD để xây dựng lại chuỗi cung ứng chip trong nước, đồng thời đầu tư vào nghiên cứu và phát triển trong tương lai. Trong tổng số này, 39 tỷ USD được dành riêng cho các sáng kiến thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn. Khoản tài trợ cho Intel sẽ chiếm khoảng 22% tổng số tiền trợ cấp cho việc sản xuất chip.
Gina Raimondo cho biết thêm nhiều khoản trợ cấp theo Đạo luật CHIPS đang được thực hiện, nhưng không đưa ra mốc thời gian khi nào chúng sẽ được trao. “Chúng tôi còn nhiều thứ nữa sẽ đến. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi,” bà Gina Raimondo nói.
Theo Bộ Thương mại Mỹ, tổng vốn đầu tư của Intel sẽ lên tới 100 tỷ USD, bao gồm các nhà máy sản xuất chip và đóng gói chip đặt trên khắp 4 bang Arizona, Ohio, New Mexico và Oregon. Hãng bán dẫn này đang gấp rút đưa các công nghệ sản xuất chip mới nhất của mình được đặt tên là 18A (18 angstrom) vào sản xuất vào năm 2025 trong nỗ lực giành lại vị trí dẫn đầu trong sản xuất chất bán dẫn.
Intel đang ký hợp đồng sản xuất chip và đặt mục tiêu trở thành công ty số 2 thế giới trong lĩnh vực này sau TSMC vào năm 2030. Công ty Mỹ từ lâu đã tập trung sản xuất chip để sử dụng nội bộ, trong khi TSMC chỉ sản xuất chip cho các nhà các hãng khác như Apple, Nvidia, Amazon và Qualcomm. TSMC và Samsung là hai nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, chiếm hơn 70% thị trường toàn cầu, theo dữ liệu của Counterpoint Research.
TSMC đang xây dựng các nhà máy tiên tiến đầu tiên ở Arizona (Mỹ), với khoản đầu tư khoảng 40 tỷ USD. Tuy nhiên, việc sản xuất hàng loạt chip 4 nanomet tại địa điểm này đã bị hoãn lại đến nửa đầu năm 2025 so với dự kiến ban đầu là từ năm 2024. Nhà máy thứ hai của công ty sẽ bị hoãn lại đến cuối năm 2028, để xem xét thêm các khoản trợ cấp của chính phủ Mỹ và nhu cầu của khách hàng.
Samsung đang xây dựng một nhà máy sản xuất chip trị giá 17 tỷ USD ở Texas. Một giám đốc điều hành nói với Nikkei Asia rằng công ty sẽ không cam kết đầu tư mới trước khi nhận được trợ cấp từ chính phủ Mỹ.
Các nền kinh tế lớn đang chạy đua xây dựng chuỗi cung ứng chip trong nước, nhưng những nỗ lực đó không tiến triển đồng đều như mong đợi. Nikkei Asia đưa tin tại Mỹ, ít nhất 5 nhà cung cấp hóa chất và vật liệu của TSMC và Intel đang tạm dừng hoặc thu hẹp quy mô xây dựng các cơ sở ở Arizona do chi phí tăng cao.
Tại Nhật Bản, một trong những quốc gia tích cực nhất trong lĩnh vực sản xuất chip tại nước ngoài, TSMC đã nhận được khoản trợ cấp khoảng 1,2 nghìn tỷ yên (7,99 tỷ USD) cho hai nhà máy ở Kumamoto, trong khi Samsung và Micron đã nhận được hỗ trợ tài chính tương đương hơn 40% tổng mức đầu tư của họ.
Jimmy Goodrich, chuyên gia về chất bán dẫn và cố vấn của tổ chức nghiên cứu Rand Corp, cho biết việc chính phủ Mỹ cung cấp cho Intel hơn 20% trong số tiền hỗ trợ trị giá 39 tỷ USD cho sản xuất chip là điều hợp lý.
“Samsung và TSMC đang mang lại những khoản đầu tư chiến lược, quan trọng và có giá trị, nhưng các hãng này sẽ không đưa hoạt động nghiên cứu, phát triển và lực lượng lao động trình độ co để phát triển công nghệ tiên tiến nhất tại Mỹ”, Jimmy Goodrich.
Owen Tedford, nhà phân tích tại Beacon Policy Advisors, cho biết Mỹ có thể ban hành Đạo luật CHIPS thứ hai, có lẽ vào năm 2026, nếu chính phủ tiếp tục theo đuổi mục tiêu sản xuất 20% số chip tiên tiến nhất thế giới. Trong khi cựu Tổng thống và ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa Donald Trump tập trung vào cạnh tranh thương mại hơn là cạnh tranh công nghệ tiên tiến, Tedford nói, “Chính sách công nghiệp chắc chắn có thể hỗ trợ cho quan điểm 'Nước Mỹ trên hết'."
Một quan chức cấp cao cho biết chính phủ Mỹ đang tiến hành “các cuộc đàm phán rất mang tính xây dựng” với các nhà sản xuất chip hàng đầu để xin tài trợ, trong khi Bộ Thương mại Mỹ đã nhận được yêu cầu tài trợ hơn 70 tỷ USD.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top