Đeo kính VR để bò hạnh phúc hơn và tiết ra nhiều sữa hơn

Dự án thực tế ảo Metaverse của Meta (tên gọi mới của Facebook) được rất nhiều người kỳ vọng là khởi đầu của một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Mặc dù chúng ta rất hào hứng với tất cả những cơ hội mà thế giới ảo mới này có thể mang lại, nhưng không phải tất cả ứng dụng VR đều chỉ dành cho con người.
Bởi vì, tại nước Nga, những con bò đã được đeo kính VR. Mục đích là những chiếc tai nghe VR này có thể giúp những con bò thư giãn. Chúng sẽ có thể hưởng một tầm nhìn tràn ngập ánh nắng mặt trời trông ra những đồng cỏ xanh tươi, và chúng sẽ hạnh phúc hơn, sản xuất nhiều sữa hơn.

Đeo kính VR để bò hạnh phúc hơn và tiết ra nhiều sữa hơn
Không chỉ ở nước Nga. Giờ đây, một nông dân ở Thổ Nhĩ Kỳ đang thử nghiệm lý thuyết tương tự trên những con bò của chính mình. Izzet Kocak, một người chăn nuôi gia súc và chủ trang trại sống ở Aksaray, Thổ Nhĩ Kỳ, đã bắt đầu đeo tai nghe VR vào một số con bò của mình, để xem liệu những con vật này có thực sự tạo ra nhiều sữa hơn hay không.
Theo hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Ajansi, Kocak nghĩ rằng đeo kính VR cho những con bò sẽ khiến chúng nghĩ rằng chúng thực sự đang ở bên ngoài đồng cỏ mênh mông, khiến chúng hạnh phúc hơn và tiết ra nhiều sữa hơn. Bởi vì, bò thường bị nuôi nhốt trong nhà, đặc biệt là vào mùa đông.
Kocak nói rằng anh phải tìm kiếm các cách làm khác nhau để bò sản xuất nhiều sữa hơn sau khi giá thức ăn gia súc ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng cao. Trước khi thử kính VR, Kocak nói rằng anh đã chơi nhạc cổ điển nhẹ nhàng cho gia súc của mình.
Anh cho biết: "Ở Nga, những con bò được lắp kính thực tế ảo. Chúng tôi quyết định thử xem thế nào. Trong giai đoạn đầu, chúng tôi đã thử kính thực tế ảo trên hai con vật của mình. Chúng tôi đã theo dõi trong khoảng 10 ngày. Chúng tôi quan sát thấy những con bò được đeo kính VR đưa lại lượng sữa tốt hơn cả về chất lượng lẫn số lượng”. Theo Kocak, sản lượng sữa của những con bò đã tăng từ 5 gallon (22 lít) lên 7 gallon (27 lít) một ngày.

Đeo kính VR để bò hạnh phúc hơn và tiết ra nhiều sữa hơn
Kính VR cho gia súc ban đầu được thử nghiệm ở Moscow, Nga, được phát triển với sự phối hợp của các bác sĩ thú y. Kocak nói rằng anh đang có kế hoạch đặt hàng thêm 10 chiếc nữa từ Nga và dùng cho đàn gia súc của mình.
Mặc dù kết quả ban đầu có vẻ khả quan, nhưng quá trình này đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về đạo đức canh tác. Liệu nhiều sữa hơn có đáng để đưa những con bò vào một ma trận, khiến chúng không có nhận thức về thế giới thực?
Nguồn:
Interestingengineering
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top