From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Startup Anh Pulsar Fusion tuyên bố Sunbird, tàu kéo vũ trụ dùng động cơ nhiệt hạch Dual Direct Fusion Drive (DDFD), có thể đạt tốc độ 800.000 km/h, rút ngắn thời gian đến Sao Hỏa xuống 2-3 tháng thay vì 7-10 tháng như hiện nay. Sunbird dùng phản ứng nhiệt hạch giữa deuterium và helium-3, tạo plasma nóng hàng triệu độ để đẩy tàu. Khác với lò phản ứng trên Trái Đất (như tokamak), DDFD:
Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Sao Hỏa là 225 triệu km. Với tốc độ 800.000 km/h, thời gian di chuyển lý thuyết là 281 giờ (khoảng 12 ngày). Tuy nhiên, thực tế cần tính đến:
Ngoài ra, Sunbird giảm thời gian đến Sao Mộc/Sao Thổ còn 2-4 năm (so với 5-7 năm) và Diêm Vương Tinh còn 4 năm (so với 9,5 năm của New Horizons), theo The Brighter Side of News.
- Đẩy trực tiếp: Plasma được phóng ra ngay làm khí phản lực, không cần chuyển thành điện, đơn giản và hiệu quả hơn, theo Pulsar Fusion.
- Ít chất thải: Tạo proton thay vì neutron, giảm rủi ro phóng xạ, an toàn hơn cho phi hành gia, theo CNN.
- Hiệu suất cao: Đạt specific impulse 10.000-15.000 giây (so với 450 giây của tên lửa hóa học), cần ít nhiên liệu, theo Interesting Engineering.

Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Sao Hỏa là 225 triệu km. Với tốc độ 800.000 km/h, thời gian di chuyển lý thuyết là 281 giờ (khoảng 12 ngày). Tuy nhiên, thực tế cần tính đến:
- Gia tốc và giảm tốc: Tàu không đạt tốc độ tối đa ngay, cần thời gian tăng tốc, theo Live Science.
- Hành trình thực tế dài hơn (khoảng 300-400 triệu km) để tiết kiệm năng lượng, theo NASA.
- Tàu phải kết nối với Sunbird ở LEO, thêm thời gian chuẩn bị.
