FBI tố hacker Iran tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ, gửi thông tin tranh cử ông Trump cho Biden

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
Các nhà điều tra Mỹ hôm thứ Tư cho biết, tin tặc Iran đã gửi thông tin nhạy cảm bị đánh cắp từ chiến dịch tranh cử của ông Trump cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden vào đầu mùa hè năm nay.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, FBI và CISA cho biết trong một tuyên bố rằng các email đã được gửi vào tháng 6 và tháng 7 cho các cá nhân "liên quan đến chiến dịch tranh cử của Biden" "chứa một đoạn trích được lấy từ tài liệu không công khai bị đánh cắp từ chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump". Các cơ quan cho biết, kể từ tháng 6, người Iran cũng tiếp tục cố gắng rò rỉ tài liệu chiến dịch tranh cử "không công khai" của Trump cho các cơ quan truyền thông.

Thông tin mới nhất đã làm sáng tỏ vô số chiến thuật mà Iran đã sử dụng để gây tổn hại cho chiến dịch tranh cử của Trump và mức độ dai dẳng của họ bất chấp việc các quan chức Mỹ đã lên tiếng về nỗ lực đầu tiên của họ nhằm rò rỉ các tài liệu chiến dịch bị đánh cắp vào tháng 8 này. POLITICO lần đầu tiên đưa tin về nỗ lực tấn công và rò rỉ thông tin vào tháng đó. Hiện vẫn chưa rõ mức độ mà chiến dịch Biden khi đó đã đọc hoặc sử dụng thông tin mà người Iran gửi đến.

Ba cơ quan cho biết các email là không được yêu cầu và nhân viên chiến dịch đã không trả lời chúng. Morgan Finkelstein, phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris, người thay thế chiến dịch tranh cử của Biden, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng "chúng tôi đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan kể từ khi chúng tôi được biết" về thông tin đang được gửi cho nhân viên chiến dịch tranh cử của Biden.

1726718632343.png


Finkelstein cho biết: “Chúng tôi không biết bất kỳ tài liệu nào được gửi trực tiếp đến chiến dịch tranh cử; một số cá nhân đã bị nhắm mục tiêu vào email cá nhân của họ với những gì trông giống như nỗ lực spam hoặc lừa đảo. Chúng tôi lên án mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực nào của các tác nhân nước ngoài nhằm can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ, bao gồm cả hoạt động độc hại không được hoan nghênh và không thể chấp nhận được này."

Karoline Leavitt, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Trump, cho biết sự việc “là bằng chứng nữa cho thấy người Iran đang tích cực can thiệp vào cuộc bầu cử để giúp Kamala Harris và Joe Biden vì họ biết Tổng thống Trump sẽ khôi phục các lệnh trừng phạt cứng rắn của ông ấy và chống lại sự cai trị khủng bố của họ”.

“Kamala và Biden phải thành thật về việc liệu họ có sử dụng tài liệu bị hack do người Iran cung cấp để gây tổn hại cho Tổng thống Trump hay không. Họ biết gì và khi nào họ biết điều đó?”,
bà nói trong một tuyên bố.

Trong một cuộc mít tinh tối thứ Tư tại New York, Trump đã cáo buộc Iran can thiệp bầu cử nước ngoài nhưng cho biết ông không chắc tin tặc của nước này đã gửi tài liệu gì cho chiến dịch tranh cử của đối thủ cũ của mình.
"Iran đã tấn công vào chiến dịch tranh cử của tôi. Tôi không biết họ đã tìm thấy cái quái gì, tôi muốn tìm hiểu. Chắc hẳn nó chẳng thú vị lắm đâu", ông nói.

1726718656138.png


POLITICO lần đầu tiên đưa tin vào tháng 8 rằng chiến dịch tranh cử của Trump là nạn nhân của chiến dịch tấn công và rò rỉ thông tin, sau đó được các cơ quan liên bang và các công ty khu vực tư nhân xác định có liên quan đến Iran, sau khi POLITICO nằm trong số các nhóm truyền thông nhận được tài liệu chiến dịch bị đánh cắp.

Các cơ quan cho biết: “FBI đã theo dõi hoạt động này, đã liên lạc với các nạn nhân và sẽ tiếp tục điều tra và thu thập thông tin để truy đuổi và ngăn chặn các tác nhân đe dọa có trách nhiệm”. Họ cũng nhấn mạnh rằng Iran, cùng với Nga và Trung Quốc, đang "cố gắng bằng một số biện pháp để làm trầm trọng thêm sự chia rẽ trong xã hội Mỹ vì lợi ích của riêng họ và coi các kỳ bầu cử là thời điểm dễ bị tổn thương".

Bộ Tư pháp được cho là đang chuẩn bị các cáo buộc hình sự liên quan đến các vụ việc. Phó Bộ trưởng Tư pháp Lisa Monaco, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh An ninh mạng Aspen hôm thứ Tư, nhấn mạnh rằng Iran là mối đe dọa chính đối với an ninh bầu cử của Mỹ trong năm nay.

Monaco cho biết: “Họ đang cố gắng gây ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử tổng thống, họ đang thúc đẩy những cá nhân giả mạo đưa ra tuyên truyền và sử dụng xung đột Gaza gần như dầu hỏa để khuấy động chia rẽ. Hãy để tôi nói rõ ràng: Chúng tôi không đánh giá thấp mức độ mà Iran sẽ làm để gây ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử này."
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top