Homelander The Seven
I will laser every f****** one of you!
Xuất khẩu của Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 4, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng đột biến trong các lô hàng vận chuyển đến các quốc gia Đông Nam Á. Đà tăng này đã bù đắp cho sự sụt giảm mạnh mẽ của hàng hóa xuất khẩu sang Hoa Kỳ khi các biện pháp thuế quan cấm đoán bắt đầu có hiệu lực.
Theo dữ liệu do cơ quan hải quan công bố vào thứ Sáu, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 đã tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước (tính theo đồng USD), vượt xa ước tính tăng 1,9% trong cuộc thăm dò của Reuters. Trong khi đó, nhập khẩu chỉ giảm nhẹ 0,2% trong tháng 4 so với cùng kỳ, tốt hơn nhiều so với dự báo giảm 5,9% của các nhà kinh tế.
Tuy nhiên, bức tranh trở nên kém lạc quan hơn khi nhìn vào thị trường Mỹ. Theo tính toán của CNBC từ dữ liệu hải quan chính thức, các lô hàng của Trung Quốc xuất sang Mỹ đã giảm mạnh hơn 21% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu từ Mỹ cũng giảm gần 14%. Đáng chú ý, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 3 đã tăng 9,1%, do các nhà xuất khẩu gấp rút chuyển hàng sớm trước khi các đợt tăng thuế có hiệu lực.
Tính chung bốn tháng đầu năm, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm 2,5% trong khi nhập khẩu giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu chính thức. Ông Zhiwei Zhang, chủ tịch và nhà kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management, cho rằng sự tăng vọt trong tổng kim ngạch xuất khẩu có thể một phần là do việc trung chuyển hàng hóa qua các nước thứ ba và các hợp đồng đã được ký kết trước khi thuế quan được công bố. Ông Zhang dự đoán dữ liệu thương mại sẽ suy yếu dần trong vài tháng tới.
Điểm sáng đáng chú ý là sự tăng trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu Trung Quốc sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tăng vọt 20,8% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, tăng tốc từ mức tăng trưởng 11,6% trong tháng 3. Trong khi Việt Nam và Malaysia vẫn là những điểm đến chính cho hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc trong khu vực, thì Indonesia và Thái Lan lại chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt là 37% và 28% so với cùng kỳ.
Trong khi đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang Liên minh châu Âu (EU) tăng 8,3%, nhưng nhập khẩu từ EU lại giảm 16,5% so với cùng kỳ. Trong tháng 3, xuất khẩu sang EU đã tăng 10,3% trong khi nhập khẩu giảm 7,5%.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã áp đặt mức thuế lên tới 145% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, khiến Bắc Kinh phải trả đũa bằng mức thuế 125% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ. Cho đến nay, cả hai bên đều tìm cách giảm thiểu tác động kinh tế của các mức thuế ba con số này bằng cách miễn trừ đối với một số sản phẩm quan trọng nhất định. Ông Raymond Yeung, nhà kinh tế trưởng phụ trách khu vực Đại Trung Hoa tại ANZ Bank, cho biết trong một ghi chú vào thứ Năm rằng số lượng tàu container từ Trung Quốc đến Mỹ đã giảm đáng kể vào cuối tháng 4.
Chính quyền Trung Quốc đã tăng cường các nỗ lực kích thích kinh tế trong những tuần gần đây để đối phó với tác động của thuế quan, bao gồm các biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ và các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thuế quan. Hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 16 tháng vào tháng 4, với chỉ số đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2022.
Những lo ngại ngày càng gia tăng rằng hậu quả từ thuế quan sẽ sớm lan sang thị trường việc làm. Goldman Sachs ước tính Trung Quốc có thể mất 16 triệu việc làm, tương đương 2% lực lượng lao động, liên quan đến việc sản xuất hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) mới nhất cho thấy việc làm đã giảm trên diện rộng trong tháng trước, khi các nhà sản xuất bắt đầu tạm dừng sản xuất và cho công nhân nghỉ phép có lương.
Các chính quyền địa phương và doanh nghiệp lớn của Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ việc giúp các nhà xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi thuế quan chuyển hướng sản phẩm sang thị trường nội địa để tiêu thụ, một động thái có khả năng sẽ làm sâu sắc thêm áp lực giảm phát trong nước.
Trung Quốc dự kiến sẽ công bố dữ liệu lạm phát tiêu dùng và bán buôn vào thứ Bảy, và nhiều khả năng sẽ cho thấy tình trạng giảm phát kéo dài. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được dự báo sẽ giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 2,8%, theo các nhà kinh tế được Reuters thăm dò.
Chỉ số CSI 300 chuẩn giảm 0,23% vào thứ Sáu. Đồng nhân dân tệ hải ngoại của Trung Quốc ổn định ở mức 7,2483 đổi một đô la Mỹ. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc gặp sắp tới giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này, một cuộc gặp đã làm dấy lên triển vọng về khả năng giảm leo thang căng thẳng trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra.
Cuộc gặp theo kế hoạch này sẽ đánh dấu các cuộc đàm phán thương mại cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc kể từ khi các biện pháp thuế quan leo thang mới nhất vào tháng 4. Trước đó, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Steve Daines đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Bắc Kinh vào tháng 3. Mặc dù việc đạt được một thỏa thuận toàn diện có khả năng sẽ phức tạp và tốn thời gian, việc dỡ bỏ thuế quan theo từng giai đoạn từ cả hai phía là có thể xảy ra, mặc dù các nhà phân tích vẫn còn chia rẽ về tốc độ của quá trình giảm leo thang này.
"Việc giảm leo thang thuế quan, nếu thành hiện thực, sẽ là một yếu tố tích cực lớn đối với chứng khoán Trung Quốc," bà Laura Wang, chiến lược gia cổ phiếu tại Morgan Stanley, cho biết, đồng thời cảnh báo rằng quá trình đàm phán sẽ "kéo dài, với nhiều thăng trầm."
Ngân hàng đầu tư này dự kiến các mức thuế hiệu quả của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc có thể được hạ từ mức cấm đoán hiện tại xuống mức cuối cùng là 45% vào cuối năm, trong khi một "giải pháp bền vững vẫn còn khó nắm bắt." Một loạt các ngân hàng Phố Wall đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay xuống còn khoảng 4%, với lý do những tổn thất do thuế quan gây ra. Đây sẽ là một sự thiếu hụt đáng kể so với mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% của Bắc Kinh.
Theo dữ liệu do cơ quan hải quan công bố vào thứ Sáu, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 đã tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước (tính theo đồng USD), vượt xa ước tính tăng 1,9% trong cuộc thăm dò của Reuters. Trong khi đó, nhập khẩu chỉ giảm nhẹ 0,2% trong tháng 4 so với cùng kỳ, tốt hơn nhiều so với dự báo giảm 5,9% của các nhà kinh tế.
Tuy nhiên, bức tranh trở nên kém lạc quan hơn khi nhìn vào thị trường Mỹ. Theo tính toán của CNBC từ dữ liệu hải quan chính thức, các lô hàng của Trung Quốc xuất sang Mỹ đã giảm mạnh hơn 21% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu từ Mỹ cũng giảm gần 14%. Đáng chú ý, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 3 đã tăng 9,1%, do các nhà xuất khẩu gấp rút chuyển hàng sớm trước khi các đợt tăng thuế có hiệu lực.

Tính chung bốn tháng đầu năm, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm 2,5% trong khi nhập khẩu giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu chính thức. Ông Zhiwei Zhang, chủ tịch và nhà kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management, cho rằng sự tăng vọt trong tổng kim ngạch xuất khẩu có thể một phần là do việc trung chuyển hàng hóa qua các nước thứ ba và các hợp đồng đã được ký kết trước khi thuế quan được công bố. Ông Zhang dự đoán dữ liệu thương mại sẽ suy yếu dần trong vài tháng tới.
Điểm sáng đáng chú ý là sự tăng trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu Trung Quốc sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tăng vọt 20,8% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, tăng tốc từ mức tăng trưởng 11,6% trong tháng 3. Trong khi Việt Nam và Malaysia vẫn là những điểm đến chính cho hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc trong khu vực, thì Indonesia và Thái Lan lại chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt là 37% và 28% so với cùng kỳ.
Trong khi đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang Liên minh châu Âu (EU) tăng 8,3%, nhưng nhập khẩu từ EU lại giảm 16,5% so với cùng kỳ. Trong tháng 3, xuất khẩu sang EU đã tăng 10,3% trong khi nhập khẩu giảm 7,5%.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã áp đặt mức thuế lên tới 145% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, khiến Bắc Kinh phải trả đũa bằng mức thuế 125% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ. Cho đến nay, cả hai bên đều tìm cách giảm thiểu tác động kinh tế của các mức thuế ba con số này bằng cách miễn trừ đối với một số sản phẩm quan trọng nhất định. Ông Raymond Yeung, nhà kinh tế trưởng phụ trách khu vực Đại Trung Hoa tại ANZ Bank, cho biết trong một ghi chú vào thứ Năm rằng số lượng tàu container từ Trung Quốc đến Mỹ đã giảm đáng kể vào cuối tháng 4.

Chính quyền Trung Quốc đã tăng cường các nỗ lực kích thích kinh tế trong những tuần gần đây để đối phó với tác động của thuế quan, bao gồm các biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ và các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thuế quan. Hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 16 tháng vào tháng 4, với chỉ số đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2022.
Những lo ngại ngày càng gia tăng rằng hậu quả từ thuế quan sẽ sớm lan sang thị trường việc làm. Goldman Sachs ước tính Trung Quốc có thể mất 16 triệu việc làm, tương đương 2% lực lượng lao động, liên quan đến việc sản xuất hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) mới nhất cho thấy việc làm đã giảm trên diện rộng trong tháng trước, khi các nhà sản xuất bắt đầu tạm dừng sản xuất và cho công nhân nghỉ phép có lương.
Các chính quyền địa phương và doanh nghiệp lớn của Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ việc giúp các nhà xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi thuế quan chuyển hướng sản phẩm sang thị trường nội địa để tiêu thụ, một động thái có khả năng sẽ làm sâu sắc thêm áp lực giảm phát trong nước.
Trung Quốc dự kiến sẽ công bố dữ liệu lạm phát tiêu dùng và bán buôn vào thứ Bảy, và nhiều khả năng sẽ cho thấy tình trạng giảm phát kéo dài. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được dự báo sẽ giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 2,8%, theo các nhà kinh tế được Reuters thăm dò.

Chỉ số CSI 300 chuẩn giảm 0,23% vào thứ Sáu. Đồng nhân dân tệ hải ngoại của Trung Quốc ổn định ở mức 7,2483 đổi một đô la Mỹ. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc gặp sắp tới giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này, một cuộc gặp đã làm dấy lên triển vọng về khả năng giảm leo thang căng thẳng trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra.
Cuộc gặp theo kế hoạch này sẽ đánh dấu các cuộc đàm phán thương mại cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc kể từ khi các biện pháp thuế quan leo thang mới nhất vào tháng 4. Trước đó, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Steve Daines đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Bắc Kinh vào tháng 3. Mặc dù việc đạt được một thỏa thuận toàn diện có khả năng sẽ phức tạp và tốn thời gian, việc dỡ bỏ thuế quan theo từng giai đoạn từ cả hai phía là có thể xảy ra, mặc dù các nhà phân tích vẫn còn chia rẽ về tốc độ của quá trình giảm leo thang này.
"Việc giảm leo thang thuế quan, nếu thành hiện thực, sẽ là một yếu tố tích cực lớn đối với chứng khoán Trung Quốc," bà Laura Wang, chiến lược gia cổ phiếu tại Morgan Stanley, cho biết, đồng thời cảnh báo rằng quá trình đàm phán sẽ "kéo dài, với nhiều thăng trầm."
Ngân hàng đầu tư này dự kiến các mức thuế hiệu quả của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc có thể được hạ từ mức cấm đoán hiện tại xuống mức cuối cùng là 45% vào cuối năm, trong khi một "giải pháp bền vững vẫn còn khó nắm bắt." Một loạt các ngân hàng Phố Wall đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay xuống còn khoảng 4%, với lý do những tổn thất do thuế quan gây ra. Đây sẽ là một sự thiếu hụt đáng kể so với mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% của Bắc Kinh.