Gừng càng già càng cay? Bóng đá hiện đại nói "không"!

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
Thành viên BQT
Mourinho, Conte, Zidane, Sarri... - những cái tên lừng lẫy trong làng huấn luyện thế giới, giờ đây đều đang trong tình trạng "vô công rỗi nghề". Thế nhưng, điều đáng nói là hầu như không có bất kỳ tin đồn nào về việc họ sẽ dẫn dắt một đội bóng lớn trong mùa giải tới.

Bài học đắt giá từ Bayern Munich​


Tuần qua, Bayern Munich khiến làng túc cầu sửng sốt khi bổ nhiệm cựu danh thủ Vincent Kompany, một cái tên khá mới mẻ trong giới huấn luyện, vào vị trí "thuyền trưởng". Quyết định này được đưa ra sau khi "Hùm xám" nói lời chia tay với HLV Thomas Tuchel và liên tiếp nhận cái lắc đầu từ những chiến lược gia đình đám như Xabi Alonso, Julian Nagelsmann hay Ralf Rangnick.

1716886864379.png

Người không thiếu danh hiệu nào trên ghế huấn luyện như Zidane lại thất nghiệp

Chẳng ai ngờ gã khổng lồ nước Đức lại chật vật đến vậy trong việc tìm kiếm HLV trưởng. "Hùm xám" từng nổi tiếng với truyền thống trọng dụng người nhà, ưu tiên các cựu danh thủ cho vị trí huấn luyện thay vì những chiến lược gia lão luyện. Thất bại của HLV Thomas Tuchel là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Bayern Munich đang muốn thay đổi cách tiếp cận, họ không muốn "ôm hận" thêm lần nào nữa khi đặt cược vào một HLV danh tiếng nhưng không thể hòa nhập với văn hóa đội bóng. Chính vì vậy, Bayern Munich hoàn toàn đứng ngoài cuộc đua giành chữ ký của những cái tên đình đám như Mourinho hay Zidane.

Tuy nhiên, chính sự "kiêu binh" của Bayern Munich vô tình khiến các chiến lược gia phải e dè. Không ai muốn đặt cược tương lai của mình vào một đội bóng mà quyền lực lại nằm trong tay các cầu thủ. Và chắc chắn rằng, một người có cá tính mạnh mẽ như Mourinho sẽ không bao giờ lựa chọn một bến đỗ như vậy.

Xu hướng trẻ hóa "ghế nóng"​


Chelsea, đội bóng đã chi hơn 1 tỷ euro cho thị trường chuyển nhượng trong 2 năm qua, đang ráo riết tìm kiếm HLV mới thay thế Pochettino. Đây sẽ là vị thuyền trưởng thứ 5 của "The Blues" chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm dưới thời chủ tịch Todd Boehly.

Bốn người tiền nhiệm của Pochettino đều được lựa chọn dựa trên những tiêu chí khác nhau: từ cựu danh thủ (Lampard), HLV trẻ tiềm năng (Potter) cho đến những chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm như Tuchel hay Pochettino. Tuy nhiên, tất cả đều không thể thành công, thậm chí là thất bại ê chề, trong việc kiểm soát một tập thể thiếu ổn định và thiếu bản sắc như Chelsea.

Từng có tin đồn về việc Chelsea sẽ tái hợp với Mourinho hoặc Tuchel. Tuy nhiên, truyền thông Anh đã nhanh chóng bác bỏ và đưa ra hai ứng cử viên sáng giá hơn cả là De Zerbi và Enzo Maresca - những HLV trẻ tuổi, theo đuổi lối chơi tấn công cống hiến và đã gặt hái được những thành công nhất định tại Premier League.

1716886903231.png

Juventus chọn cựu danh thủ Thiago Motta

Chelsea có vẻ như đang muốn đi theo con đường của Juventus - đội bóng đã bổ nhiệm cựu danh thủ Thiago Motta vào vị trí HLV trưởng. Dù chỉ mới có 5 năm kinh nghiệm huấn luyện, nhưng Motta đã gây tiếng vang lớn khi giúp Bologna giành vé dự Champions League. "Bà đầm già thành Turin" đã nhanh chóng "cuỗm" chiến lược gia trẻ tuổi này ngay khi mùa giải chưa kết thúc.

Có thể thấy, Juventus là ví dụ điển hình cho xu hướng lựa chọn HLV hiện nay của các đội bóng lớn. Họ đặt niềm tin vào những chiến lược gia trẻ tuổi, giàu khát khao và có tư duy hiện đại để hướng đến tương lai dài hạn. Trong khi đó, những cái tên đình đám như Mourinho, Conte, Zidane, Tuchel, Pochettino,... vẫn đang loay hoay tìm kiếm bến đỗ mới. Phải chăng triết lý bóng đá của họ đã lỗi thời? Chỉ thời gian mới có thể trả lời câu hỏi này.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top