Hãng smartphone Trung Quốc hiếm hoi muốn dựa hẳn vào doanh số từ nước ngoài

Sasha
Sasha
Phản hồi: 0

Sasha

Writer
Nhà sản xuất điện thoại thông minh số 1 Trung Quốc Vivo muốn tăng doanh số từ các thị trường nước ngoài như Đông Nam Á lên tới 70% doanh thu trong hai năm tới, đẩy nhanh quá trình thúc đẩy toàn cầu khi thị trường điện thoại di động lớn nhất thế giới bão hòa.

1742959710258.png

Tại Ấn Độ, thị trường nước ngoài lớn nhất của Vivo, công ty sẽ tập trung vào việc bán thiết bị cao cấp có giá trên 600 USD.

Giám đốc điều hành Hu Baishan của Vivo cho biết trong một cuộc phỏng vấn bên lề diễn đàn Boao Asia tại đảo Hải Nam của Trung Quốc rằng công ty này hiện có hơn một nửa doanh số từ bên ngoài Trung Quốc. Con số này sẽ tăng lên 60% vào năm tới và khoảng 70% vào năm 2027, Hu Baishan cho biết.

"Đối với chúng tôi, tương lai chắc chắn nằm ở thị trường nước ngoài", Baishan nói với Bloomberg.

Tại diễn đàn Boao Asia, Vivo đã giới thiệu điện thoại thông minh hàng đầu mới nhất của mình, Vivo X200 Ultra, sẽ bắt đầu được bán vào tháng tới. Công ty đã công bố một chiếc kính thực tế ảo, nguyên mẫu của kính sẽ sẵn sàng để thử nghiệm vào tháng 8 và một phòng nghiên cứu robot để mở rộng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Theo công ty nghiên cứu IDC, Vivo đã tăng lượng hàng xuất xưởng tại Trung Quốc hơn 10% vào năm 2024, đánh bại Apple và các đối thủ trong nước là Huawei và Xiaomi để giành vị trí dẫn đầu.

Giải quyết vấn đề niềm tin yếu kém của người tiêu dùng Trung Quốc, Hu cho biết mọi người đang giữ các thiết bị lâu hơn trước khi đổi sang thiết bị mới. Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra các trợ cấp để thúc đẩy nhu cầu, nhưng tác động của chúng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

"Các khoản trợ cấp chỉ mở khóa nhu cầu thay thế sớm hơn bình thường", Hu cho biết. "Nó sẽ không xoay chuyển thị trường".

Tại Ấn Độ, thị trường nước ngoài lớn nhất của Vivo, công ty sẽ tập trung vào việc bán nhiều thiết bị cao cấp hơn có giá trên 600 USD. Hu cho biết tại các thị trường bao gồm Philippines và Indonesia, công ty vẫn đang cố gắng mở rộng khối lượng. Theo công ty tư vấn Canalys, Vivo đã giành được thị phần ở Đông Nam Á, giữ vị trí số 1 tại Indonesia và vị trí thứ hai tại Malaysia.

Hu cho biết ông không đặt mục tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng thị trường riêng lẻ vì những mục tiêu đó khó đánh giá. "Tăng trưởng là ưu tiên hàng đầu của nhóm ở nước ngoài của chúng tôi". "Nếu không tăng trưởng, sẽ có vấn đề".

Vivo chưa sẵn sàng cho các thị trường phát triển bao gồm Mỹ và Tây Âu, nơi các thiết bị cao cấp và doanh số bán hàng thông qua các nhà mạng viễn thông chiếm ưu thế. Hu cho biết công ty có thể cân nhắc thâm nhập vào các thị trường đó trong vòng ba đến 5 năm nữa, tận dụng các thiết bị mới hơn như kính VR.

Hu cho biết cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung không ảnh hưởng đến Vivo. Thuế quan của Mỹ không ảnh hưởng đến công ty vì Vivo không tập trung vào bán hàng trong nước, cũng như không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ vì công ty mua linh kiện từ các nhà cung cấp như Sony của Nhật Bản và MediaTek của Đài Loan.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top