myle.vnreview
Writer
Với mỗi thế hệ, camera điện thoại có xu hướng tốt hơn một chút, rõ hơn một chút và cũng lồi lên hơn một chút. Nhưng bằng sáng chế mới nhất của Huawei có thể đưa ra giải pháp cho vấn đề cụm camera lồi xấu xí. Hãng công nghệ Trung Quốc này đã nộp bằng sáng chế cho một loại hệ thống ống kính camera tiềm vọng mới loại bỏ phương pháp truyền thống là sử dụng gương và thay vào đó là ống kính mở rộng.
Kiểu hệ thống ống kính camera này cho phép người chụp di chuyển ống kính về phía trước và phía sau để điều chỉnh khoảng cách thu phóng. Khi không sử dụng, ống kính nằm gần điện thoại hơn nhiều so với ống kính hiện tại. Hệ thống gương được sử dụng để thu phóng cần một khoảng không gian nhất định và ống kính có thể mở rộng sẽ giảm khoảng không đó đồng thời cho phép kiểm soát chi tiết hơn.
Ngoài ra, còn có một lợi ích khác khi hoán đổi với hệ thống này. Bằng sáng chế của Huawei liệt kê cụ thể các bộ phận cơ khí thay vì thiết bị điện tử và điều đó giúp hệ thống dễ sửa chữa hơn. Nếu có bộ phận nào đó bị hỏng, có thể thay thế từng bộ phận — tất nhiên là trong phạm vi hợp lý — thay vì phải thay toàn bộ cụm camera. Về mặt lý thuyết, điều đó cũng sẽ giúp giảm giá.
Bất kỳ chiến thắng nào về khả năng sửa chữa đều là chiến thắng cho người tiêu dùng.
Tuy nhiên, tất cả những điều này đều phụ thuộc vào việc Huawei triển khai công nghệ. Việc nộp đơn xin cấp bằng sáng chế không nhất thiết có nghĩa là hệ thống sẽ được sử dụng. Chi phí sản xuất và lắp đặt có thể quá cao hoặc quá rắc rối để có thể đáng giá. Chỉ có thời gian mới trả lời được liệu Huawei có quyết định thực hiện hay không và ngay cả khi công ty sử dụng công nghệ này, cũng không có gì đảm bảo rằng những công ty khác sẽ làm theo.
Tuy nhiên, Huawei luôn là một công ty sáng tạo. Chiếc điện thoại gập ba đầu tiên — Huawei Mate XT — là một minh chứng cho điều đó. Có khả năng Huawei sẽ tiếp tục truyền thống đánh bại các đối thủ cạnh tranh khác bằng công nghệ mới.

Kiểu hệ thống ống kính camera này cho phép người chụp di chuyển ống kính về phía trước và phía sau để điều chỉnh khoảng cách thu phóng. Khi không sử dụng, ống kính nằm gần điện thoại hơn nhiều so với ống kính hiện tại. Hệ thống gương được sử dụng để thu phóng cần một khoảng không gian nhất định và ống kính có thể mở rộng sẽ giảm khoảng không đó đồng thời cho phép kiểm soát chi tiết hơn.
Ngoài ra, còn có một lợi ích khác khi hoán đổi với hệ thống này. Bằng sáng chế của Huawei liệt kê cụ thể các bộ phận cơ khí thay vì thiết bị điện tử và điều đó giúp hệ thống dễ sửa chữa hơn. Nếu có bộ phận nào đó bị hỏng, có thể thay thế từng bộ phận — tất nhiên là trong phạm vi hợp lý — thay vì phải thay toàn bộ cụm camera. Về mặt lý thuyết, điều đó cũng sẽ giúp giảm giá.
Bất kỳ chiến thắng nào về khả năng sửa chữa đều là chiến thắng cho người tiêu dùng.



Tuy nhiên, tất cả những điều này đều phụ thuộc vào việc Huawei triển khai công nghệ. Việc nộp đơn xin cấp bằng sáng chế không nhất thiết có nghĩa là hệ thống sẽ được sử dụng. Chi phí sản xuất và lắp đặt có thể quá cao hoặc quá rắc rối để có thể đáng giá. Chỉ có thời gian mới trả lời được liệu Huawei có quyết định thực hiện hay không và ngay cả khi công ty sử dụng công nghệ này, cũng không có gì đảm bảo rằng những công ty khác sẽ làm theo.
Tuy nhiên, Huawei luôn là một công ty sáng tạo. Chiếc điện thoại gập ba đầu tiên — Huawei Mate XT — là một minh chứng cho điều đó. Có khả năng Huawei sẽ tiếp tục truyền thống đánh bại các đối thủ cạnh tranh khác bằng công nghệ mới.