Intel vừa trải qua ngày tồi tệ nhất trong 50 năm qua

Cổ phiếu Intel đã giảm mạnh nhất trong vòng 50 năm vừa qua vào ngày thứ Sáu (1/8) sau khi nhà sản xuất chip báo cáo mức thu nhập không đạt kỳ vọng và công bố đợt tái cấu trúc cực kỳ lớn.

1722696333068.png

Cổ phiếu của Intel đã giảm mạnh 26% xuống còn 21,48 USD khi đóng cửa vào ngày 1/8. Đây là ngày tồi tệ thứ hai đối với cổ phiếu của hãng, chỉ sau mức giảm 31% vào tháng 7/1974, tức là ba năm sau khi Intel lên sàn chứng khoán (IPO). Vốn hóa thị trường của công ty hiện ở mức dưới 100 tỷ USD.

Đợt bán tháo mạnh đã góp phần khiến sàn Nasdaq giảm 2,4% và kéo cổ phiếu bán dẫn toàn cầu đi xuống.

Cổ phiếu TSMC đóng cửa giảm 4,6% tại Đài Loan và Samsung giảm hơn 4% vào cuối phiên giao dịch tại Hàn Quốc. TSMC là nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, trong khi Samsung là công ty sản xuất bộ nhớ lớn nhất toàn cầu.

Các chỉ số của Intel đều không tốt trên mọi phương diện. Trong quý 2 vừa qua, Intel đạt doanh thu 12,83 tỷ USD và lỗ dòng 1,61 tỷ USD. Hãng cho biết họ sẽ không trả cổ tức trong quý tài chính thứ tư của năm 2024 và hạ dự báo chi tiêu vốn cả năm hơn 20%. Intel cũng vừa công bố sẽ sa thải hơn 15% nhân viên trong kế hoạch cắt giảm chi phí 10 tỷ USD.

"Đây là đợt tái cấu trúc đáng kể nhất của Intel kể từ cách đây bốn thập kỷ", Giám đốc điều hành của Intel, Pat Gelsinger, nói với hãng tin CNBC trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào ngày 1/8. "Chúng tôi đã vạch ra một hành trình táo bạo để xây dựng lại công ty này và chúng tôi sẽ thực hiện được điều đó".

Pat Gelsinger cho biết trong cuộc gọi trao đổi với các nhà phân tích rằng quyết định sản xuất chip Core Ultra PC nhanh hơn có thể xử lý khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo đã góp phần gây ra khoản lỗ. Công ty cho biết giá cả cạnh tranh hơn so với kế hoạch trong quý này, vì AMD, Qualcomm và các công ty khác đang nỗ lực giành thị phần từ Intel, công ty đã tụt hậu rất xa so với các đối thủ trong cuộc chiến AI.

Pat Gelsinger viết trong một bản ghi nhớ rằng việc cắt giảm việc làm chủ yếu sẽ diễn ra trong năm nay. Đây là đợt cắt giảm việc làm lớn nhất trong số các đợt cắt giảm việc làm ở các công ty công nghệ.

Cạnh tranh dựa trên giá trị

Một báo cáo từ The Information cho biết nhà sản xuất chip AI Nvidia đang là đối tượng của cuộc điều tra chống độc quyền của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã gây thêm áp lực cho ngành chip.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang xem xét các khiếu nại cho rằng Nvidia bị cáo buộc đã lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường AI của mình.

Đáp lại, một người phát ngôn của Nvidia cho biết công ty "chiến thắng dựa trên giá trị".

“Chúng tôi cạnh tranh dựa trên nhiều thập kỷ đầu tư và đổi mới, tuân thủ nghiêm ngặt mọi luật lệ, cung cấp các sản phẩm công khai trên mọi đám mây và tại chỗ cho mọi doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo rằng khách hàng có thể chọn bất kỳ giải pháp nào phù hợp nhất với họ”, người phát ngôn Nvidia cho biết.

Người phát ngôn nói thêm rằng Nvidia “rất vui khi cung cấp bất kỳ thông tin nào mà các cơ quan quản lý cần”.

Đối thủ của Samsung là SK Hynix, nhà cung cấp cho gã khổng lồ Nvidia của Hoa Kỳ, cũng giảm mạnh giá cổ phiếu và đóng cửa ở mức thấp hơn 10%. Đợt bán tháo tiếp tục diễn ra ở Châu Âu. Cổ phiếu của ASML, công ty bán các công cụ cần thiết để sản xuất chip tiên tiến, đã giảm cùng với STMicroelectronics và Infineon.

Quỹ ETF VanEck Semiconductor, bao gồm những tên tuổi lớn trong ngành, đã giảm 5,5% vào thứ Sáu sau khi giảm mạnh 6,5% vào ngày trước đó.

>> Niềm tự hào của bán dẫn nước Mỹ chuẩn bị sa thải hàng nghìn nhân viên, chuyện gì đang xảy ra?

>> Cơn ác mộng của Intel chỉ mới bắt đầu

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top