Trong bối cảnh xu hướng công nghệ AI bùng nổ, Foxconn, gã khổng lồ sản xuất thiết bị điện tử đến từ Đài Loan, đang chứng kiến một sự chuyển mình đáng kể. Theo Chủ tịch Young Liu, mảng kinh doanh dịch vụ đám mây và mạng, được thúc đẩy bởi nhu cầu máy chủ AI, sẽ sớm vượt qua bộ phận lắp ráp iPhone để trở thành nguồn doanh thu lớn nhất của công ty.
Phát biểu tại hội nghị đầu tư ngày 14/3, ông Liu nhấn mạnh rằng thời kỳ thống trị của mảng điện tử tiêu dùng, vốn gắn liền với iPhone, sắp kết thúc, nhường chỗ cho một kỷ nguyên mới tập trung vào điện toán đám mây.
Sự thay đổi này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Foxconn, nơi mà trong hơn một thập kỷ qua, Apple luôn là khách hàng lớn nhất, giúp công ty vươn lên vị thế nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, ông Liu dự báo rằng doanh thu từ mảng đám mây và mạng sẽ sớm vượt mặt bộ phận điện tử tiêu dùng.
Dẫu vậy, không phải mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Dù đối mặt với thách thức liên quan tới sự bất ổn từ thuế quan của Mỹ, tuy nhiên Foxconn vẫn lạc quan về tiềm năng của mảng đám mây, đặc biệt nhờ nhu cầu máy chủ AI tăng vọt, mà nổi bật là các hệ thống từ Nvidia, giúp doanh thu bộ phận này tăng 150% trong năm 2024.
Dù mảng đám mây đang lên ngôi, Foxconn không quay lưng với Apple. Khi được hỏi về doanh số iPhone trong bối cảnh thị trường smartphone chững lại, Liu bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối: "Chúng tôi rất lạc quan về Apple và sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng với họ." Đồng thời, công ty cũng đang tích cực đáp ứng chiến lược "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump, với các nhà máy tại California, Texas, Ohio, Wisconsin, và một cơ sở sản xuất máy chủ AI lớn nhất thế giới đang được xây dựng tại Guadalajara, Mexico.
Nhìn về tương lai, Foxconn không chỉ dừng lại ở AI mà còn đặt tham vọng vào robot hình người cho sản xuất thông minh và y tế, cùng lĩnh vực xe điện với một thỏa thuận sắp công bố cùng hãng ôtô Nhật Bản trong 1-2 tháng tới. Dự báo năm 2025, doanh thu công ty sẽ tiếp tục tăng nhờ mảng đám mây, trong khi phân khúc smartphone có thể đi ngang và sản phẩm máy tính giảm từ 3-15%.
Với sự chuyển dịch này, Foxconn đang bước vào một giai đoạn mới, nơi iPhone không còn là "vua" mà nhường chỗ cho sức mạnh của AI và đám mây.

Phát biểu tại hội nghị đầu tư ngày 14/3, ông Liu nhấn mạnh rằng thời kỳ thống trị của mảng điện tử tiêu dùng, vốn gắn liền với iPhone, sắp kết thúc, nhường chỗ cho một kỷ nguyên mới tập trung vào điện toán đám mây.
Sự thay đổi này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Foxconn, nơi mà trong hơn một thập kỷ qua, Apple luôn là khách hàng lớn nhất, giúp công ty vươn lên vị thế nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, ông Liu dự báo rằng doanh thu từ mảng đám mây và mạng sẽ sớm vượt mặt bộ phận điện tử tiêu dùng.
Dẫu vậy, không phải mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Dù đối mặt với thách thức liên quan tới sự bất ổn từ thuế quan của Mỹ, tuy nhiên Foxconn vẫn lạc quan về tiềm năng của mảng đám mây, đặc biệt nhờ nhu cầu máy chủ AI tăng vọt, mà nổi bật là các hệ thống từ Nvidia, giúp doanh thu bộ phận này tăng 150% trong năm 2024.
Dù mảng đám mây đang lên ngôi, Foxconn không quay lưng với Apple. Khi được hỏi về doanh số iPhone trong bối cảnh thị trường smartphone chững lại, Liu bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối: "Chúng tôi rất lạc quan về Apple và sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng với họ." Đồng thời, công ty cũng đang tích cực đáp ứng chiến lược "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump, với các nhà máy tại California, Texas, Ohio, Wisconsin, và một cơ sở sản xuất máy chủ AI lớn nhất thế giới đang được xây dựng tại Guadalajara, Mexico.
Nhìn về tương lai, Foxconn không chỉ dừng lại ở AI mà còn đặt tham vọng vào robot hình người cho sản xuất thông minh và y tế, cùng lĩnh vực xe điện với một thỏa thuận sắp công bố cùng hãng ôtô Nhật Bản trong 1-2 tháng tới. Dự báo năm 2025, doanh thu công ty sẽ tiếp tục tăng nhờ mảng đám mây, trong khi phân khúc smartphone có thể đi ngang và sản phẩm máy tính giảm từ 3-15%.
Với sự chuyển dịch này, Foxconn đang bước vào một giai đoạn mới, nơi iPhone không còn là "vua" mà nhường chỗ cho sức mạnh của AI và đám mây.