Khỏi Covid-19, nhiều người vẫn đối mặt với nguy cơ cao mắc bệnh tim trong tương lai

Nghiên cứu mới cho thấy, tỷ lệ mắc đột quỵ, đau tim và các biến chứng khác là cao nhất đối với những người nhập viện do Covid-19, nhưng ngay cả những trường hợp bệnh nhẹ cũng có nhiều nguy cơ hơn so với người bình thường.
Rất nhiều nghiên cứu liên quan trên các bệnh nhân Covid-19 đã được tiến hành, cung cấp nhiều bằng chứng hơn cho chúng ta thấy rằng tất cả mọi người đều có thể phải trải qua di chứng hậu Covid-19 nếu chẳng may mắc phải. Những di chứng kéo dài có thể kể đến như cơ thể mệt mỏi, suy giảm nhận thức và khứu giác kém. Vẫn còn rất nhiều điều mà chúng ta chưa biết về các di chứng khác của Covid-19, bao gồm cả nguyên nhân gốc rễ của nó và tác động của nó đối với các bộ phận khác nhau của cơ thể.

Khỏi Covid-19, nhiều người vẫn đối mặt với nguy cơ cao mắc bệnh tim trong tương lai
Những nghiên cứu này sử dụng dữ liệu quốc gia từ những người có bảo hiểm y tế từ Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ - hệ thống chăm sóc sức khỏe tích hợp lớn nhất của đất nước. Các chuyên gia đã so sánh kết quả về sức khỏe tim mạch lâu dài của hơn 150.000 bệnh nhân sống sót sau khi mắc Covid-19, với 2 nhóm bệnh nhân được đối chứng tương tự nhau: trong khi mắc và trước khi mắc Covid-19. So sánh quan trọng này có thể giải thích cho các xu hướng liên quan đến đại dịch, ảnh hưởng đến sức khỏe hệ tim mạch của con người theo những cách khác nhau.
Các nhà khoa học đã tìm thấy một mô hình nhất quán ở tất cả các nhóm được sử dụng để so sánh: những người sống sót sau những biến chứng Covid-19 trở nặng thường có nguy cơ cao hơn với các vấn đề về tim mạch, trong đó có cả những vấn đề nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong trong vòng 12 tháng sau khi khỏi bệnh. Ở đây, các nghiên cứu chỉ xem xét các kết quả được báo cáo sau 30 ngày kể từ ngày chẩn đoán Covid-19. So với những người may mắn không mắc bệnh, những người mắc Covid-19 nhưng đã khỏi thường có nguy cơ đột quỵ cao hơn 52%, nguy cơ rung nhĩ cao hơn 72% (là dạng bệnh nhịp tim không đều) và nguy cơ viêm tim cao hơn gấp đôi, bao gồm cả viêm cơ tim.
Tác giả nghiên cứu Ziyad Al-Aly, một trợ lý giáo sư y khoa tại Đại học Washington, cho biết: "Những gì chúng tôi phát hiện được không tốt chút nào. Covid-19 có thể dẫn đến các biến chứng tim mạch nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong. Những tổn thương tim mạch thường rất khó để hồi phục, đây là những căn bệnh sẽ ảnh hưởng đến suốt cuộc đời."

Khỏi Covid-19, nhiều người vẫn đối mặt với nguy cơ cao mắc bệnh tim trong tương lai
Hàng trăm triệu người trên khắp thế giới đã sống sót sau khi mắc Covid-19, con số này có thể lớn hơn rất nhiều, với các bệnh nhân tự khỏi, chưa được đưa vào cơ sở dữ liệu. Dữ liệu nghiên cứu của nhóm chỉ giới hạn ở trong năm đầu tiên của đại dịch, từ trước khi xuất hiện biến thể Delta hoặc gần đây là Omicron. Chưa có dữ liệu về mức độ miễn dịch trước đó từ việc tiêm chủng hoặc các bệnh viêm nhiễm trong quá khứ.
Vắc xin đã được chứng minh làm giảm được nguy cơ lây nhiễm và các triệu chứng nặng, vì thế có một tương lai lạc quan cho chúng ta là nguy cơ của di chứng Covid kéo dài sẽ giảm theo thời gian. Do đó, tỷ lệ tiêm chủng ngày càng phải được nâng cao.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top