Kinh ngạc: Nhà giả kim phương Tây đã khám phá ra thứ kim loại này trước nhân loại tới 200 năm

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Trong phòng thí nghiệm của Tycho Brahe, nhà giả kim học kiêm nhà thiên văn học lừng danh thời Phục hưng, các nhà khoa học đã phát hiện ra một điều "vượt thời gian". Theo tờ Science Alert, nhóm nghiên cứu từ Đại học Nam Đan Mạch và Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch đã phân tích một số mảnh thủy tinh và gốm sứ thu thập được từ phòng thí nghiệm của Tycho Brahe, cho thấy ông còn là một nhà giả kim học.

Tycho Brahe (1546-1601) là một trong những tên tuổi vĩ đại nhất của thiên văn học - chiêm tinh học thời Phục hưng. Ông được coi là cha đẻ của ngành thiên văn quan sát trước khi kính viễn vọng ra đời. Giờ đây, người ta phát hiện ra rằng, với tư cách là một nhà giả kim học, ông đã có một phát hiện khác làm thay đổi thế giới.

Trên một số mảnh vỡ, các nhà khoa học tìm thấy nồng độ cao bất thường của một số nguyên tố vi lượng: niken, đồng, kẽm, thiếc, antimon, vonfram, vàng, thủy ngân và chì. Điều này cho thấy Brahe đã sử dụng những nguyên tố này, bao gồm vàng và thủy ngân, vốn thường được các nhà giả kim sử dụng để bào chế thuốc chữa bệnh, trong các thí nghiệm của mình.

"Điều thú vị nhất là các nguyên tố này được tìm thấy ở nồng độ cao hơn dự kiến, cho thấy chúng đã được làm giàu và cung cấp cái nhìn sâu sắc về các chất được sử dụng trong phòng thí nghiệm", nhà vật lý và hóa học Kaare Lund Rasmussen từ Đại học Nam Đan Mạch cho biết. Trong số các nguyên tố được phát hiện, vonfram là nguyên tố gây kinh ngạc nhất.

1722481455599.png


1722481479177.png


Vonfram là một kim loại cứng, có nhiệt độ nóng chảy cực cao, áp suất hơi thấp, độ bền kéo cao nhất trong số các kim loại và khả năng chống ăn mòn cực tốt. Ngày nay, vonfram được ứng dụng trong nhiều thiết bị hiện đại, từ dây tóc bóng đèn đến một số bộ phận của tên lửa.

Tuy nhiên, nhân loại chính thức xác định được nguyên tố này vào năm 1781. Phát hiện chấn động từ phòng thí nghiệm của Tycho Brahe cho thấy nhà thiên văn học tài ba này có thể đã khám phá ra vonfram từ 200 năm trước khi thế giới biết đến sự tồn tại của nó. Vẫn còn đó là bí ẩn về mục đích sử dụng vonfram trong phòng thí nghiệm đã bị phá hủy từ 200 năm trước.

Có thể Brahe đã vô tình tách vonfram ra khỏi một loại khoáng chất mà ông không hiểu rõ bản chất. Hoặc cũng có thể ông đã dựa trên những phát hiện của nhà khoáng vật học người Đức Georgius Agricola, người đã thực hiện những bước đầu tiên trong việc xác định vonfram trong quặng thiếc. "Có lẽ Tycho Brahe đã nghe về điều này và do đó biết đến sự tồn tại của vonfram", TS Kaare Lund Rasmussen nhận định.

Dù là vì lý do gì, phát hiện vừa được công bố trên tạp chí Heritage Science một lần nữa khẳng định sự vĩ đại của Tycho Brahe, người đã dành cả cuộc đời cho những thí nghiệm độc đáo. Trước đó, một nghiên cứu về hài cốt của nhà bác học này cho thấy ông có thể đã sử dụng vàng như một loại thuốc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top