Lỗ chổng vó nhưng vẫn được định giá hơn 150 tỷ USD, OpenAI đã "bỏ bùa" nhà đầu tư bằng cách nào?

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
OpenAI, công ty khởi nghiệp tại San Francisco đứng sau ChatGPT, đang trên đà phát triển chóng mặt về doanh thu. Tuy nhiên, báo cáo tài chính mới nhất cho thấy OpenAI cũng đang gánh chịu khoản lỗ khổng lồ và vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nguồn vốn mới để duy trì hoạt động.

Theo The New York Times, doanh thu hàng tháng của OpenAI đã đạt 300 triệu USD vào tháng 8, tăng 1.700% so với đầu năm 2023. OpenAI dự kiến doanh thu năm 2024 sẽ đạt khoảng 3,7 tỷ USD và tăng vọt lên 11,6 tỷ USD vào năm 2025.

Tuy nhiên, phân tích của các chuyên gia tài chính cho thấy OpenAI cũng sẽ lỗ khoảng 5 tỷ USD trong năm nay do chi phí vận hành dịch vụ, lương nhân viên và thuê văn phòng. OpenAI đang tiến hành vòng gọi vốn mới với mục tiêu huy động 7 tỷ USD và định giá lên tới 150 tỷ USD - mức định giá cao nhất từ trước đến nay cho một công ty công nghệ chưa niêm yết.

Thrive Capital dẫn đầu vòng gọi vốn này với cam kết đầu tư 750 triệu USD và dự kiến sẽ huy động thêm 450 triệu USD từ các nhà đầu tư khác thông qua một cơ chế tài chính đặc biệt gọi là "Special Purpose Vehicle" (SPV). Theo thỏa thuận, Thrive Capital sẽ có quyền chọn đầu tư thêm tối đa 1 tỷ USD vào OpenAI với mức định giá 150 tỷ USD cho đến năm 2025, một ưu đãi đặc biệt khiến nhiều nhà đầu tư khác không hài lòng.

1728209149937.png


OpenAI được thành lập vào năm 2015 như một tổ chức nghiên cứu AI phi lợi nhuận. Tuy nhiên, vào năm 2018, OpenAI đã chuyển sang mô hình "công ty có lợi nhuận hạn chế" để thu hút vốn đầu tư. Hiện tại, OpenAI đang cân nhắc việc chuyển đổi thành doanh nghiệp hướng tới lợi nhuận, nhằm thuận lợi hơn cho việc gọi vốn và thanh khoản cổ phiếu cho nhân viên.

OpenAI đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm việc kiểm soát chi phí và giữ chân nhân tài. Gần đây, ba nhân vật quan trọng đã rời khỏi OpenAI, bao gồm Giám đốc Công nghệ Mira Murati, Giám đốc Nghiên cứu Bob Mcgrew và Phó Chủ tịch Nghiên cứu Barret Zoph.

Tuy nhiên, sự phát triển bùng nổ của ChatGPT và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cho thấy OpenAI vẫn có tiềm năng phát triển to lớn. OpenAI dự đoán doanh thu của họ sẽ đạt 100 tỷ USD vào năm 2029, tương đương với doanh thu hàng năm hiện tại của những tập đoàn lớn như Nestlé và Target.

OpenAI đang trên con đường trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với những thách thức lớn về tài chính và nhân sự. Liệu OpenAI có thể vượt qua những khó khăn này và thực hiện được tham vọng của mình? Thời gian sẽ trả lời.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top