Mảng màn hình gặp khó vì đối thủ Trung Quốc "bủa vây", Samsung Display Vietnam báo lãi giảm 63%

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
Thành viên BQT
Samsung Electronics vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu đạt khoảng 71.920 tỷ won (54 tỷ USD). Đáng chú ý, các nhà máy của Samsung tại Việt Nam tiếp tục đóng góp khoảng 30% doanh thu, tương đương 16,25 tỷ USD.

Mặc dù nhiều nhà máy đã thoát lỗ so với quý IV/2023, lợi nhuận của Samsung Display Vietnam (SDV) và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) vẫn sụt giảm mạnh. Cụ thể, trong ba tháng đầu năm 2024, Samsung Display Vietnam ghi nhận doanh thu 3.580 tỷ won (2,65 tỷ USD), giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận của công ty cũng giảm mạnh 63%, chỉ còn 167,8 tỷ won (123 triệu USD).

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Samsung Display Vietnam là 6.074 tỷ won (4,4 tỷ USD), trong khi nợ phải trả là 1.448 tỷ won (1,05 tỷ USD). Samsung Display hiện nghiên cứu và sản xuất các loại màn hình LCD và OLED với công nghệ hiện đại nhất cho điện thoại, TV, và máy tính. Công ty bắt đầu đầu tư tại Việt Nam vào năm 2014 với quy mô 1 tỷ USD, và đã tăng vốn lên 6,5 tỷ USD vào năm 2017.

1718010064361.png

Lợi nhuận của Samsung Display giảm mạnh

Tương tự SDV, Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) cũng báo lãi giảm 72% so với quý I/2023, chỉ đạt 55 tỷ won (40,7 triệu USD). SEHC hiện đang sản xuất TV và một số thiết bị điện tử gia dụng khác của Samsung.

Trái ngược với mảng màn hình, Samsung Thái Nguyên tiếp tục là nhà máy góp doanh thu và lợi nhuận nhiều nhất, với lần lượt là 8,16 tỷ USD và 707 triệu USD. Kế đến là Samsung Electronics Vietnam với 4,2 tỷ USD doanh thu và lợi nhuận 300 triệu USD. Kết quả này được thúc đẩy bởi doanh số bán dòng smartphone Galaxy S24 và giá chất bán dẫn bộ nhớ tăng cao.

Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Màn hình Hàn Quốc, doanh số toàn cầu của OLED và các sản phẩm màn hình khác có thể đạt 122,8 tỷ USD trong năm 2024, tăng trưởng 5,4%. Thị trường OLED toàn cầu được dự đoán sẽ tăng 8% lên 43,4 tỷ USD nhờ nhu cầu ngày càng tăng từ các nhà sản xuất TV và điện thoại thông minh. Thị trường màn hình LCD toàn cầu cũng được dự đoán sẽ tăng 4% lên 78,1 tỷ USD vào năm 2024.

1718010095489.png

Những thương hiệu Trung Quốc đang đe dọa vị thế của Samsung Display

Samsung Display đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi các nhà sản xuất màn hình OLED dẻo của Trung Quốc nhanh chóng cải tiến công nghệ và tăng số lượng xuất xưởng. Theo Omdia, trong nửa đầu năm 2024, số lượng xuất xưởng màn hình OLED gập của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 6,4 triệu chiếc, vượt qua mức 5,7 triệu chiếc của Samsung Display tại Hàn Quốc. Màn hình OLED gập do Trung Quốc sản xuất dự kiến sẽ chiếm 53% tổng thị phần số lượng xuất xưởng màn hình OLED gập trong giai đoạn này.

Các thương hiệu Trung Quốc như Huawei, Honor, Oppo, Vivo, Xiaomi, Transsion, ZTE và Lenovo MOTO đang nhanh chóng bắt kịp Samsung bằng cách tung ra các sản phẩm màn hình gập mới, được cải tiến và nâng cao chất lượng. Ngoài ra, TCL cũng đang tạo áp lực với Samsung trên thị trường TV bằng công nghệ QD-Mini LED, đẩy mạnh thêm những đột phá và làm suy giảm doanh thu và lợi nhuận của các ông lớn tại thị trường này.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top