Mật vụ Mỹ đã làm tốt việc bảo vệ Donald Trump hay chưa trong vụ ám sát ông ta sáng sớm nay 14/7/2024?

Mr. Darcy

Editor
Thành viên BQT
Trong bài đăng đầu tiên trên mạng xã hội của mình ngay sau khi bị bắn, Donald Trump đã cám ơn mật vụ Mỹ vì phản ứng nhanh của họ. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng vẫn đặt câu hỏi rằng liệu các mật vụ đeo kính đen đứng bên cạnh Trump đã làm tốt công việc của ông hay chưa? Tại sao họ không đưa ông ngay ra khỏi hiện trường mà kéo ông đứng dậy một lúc trước khi dìu ông ra xe? Nếu có kẻ bắn tỉa nữa thì có phải Trump toi rồi không?

1720925652840.png
Đánh giá từ bức ảnh, người đàn ông đeo kính râm bên cạnh Trump có lẽ là nhân viên bảo vệ. Khi tổng thống bị bắn, có nghĩa nhân viên bảo vệ lẽ ra đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Làm tổng thống ở Mỹ chắc chắn là một nghề nguy hiểm, bởi trong lịch sử nước Mỹ, có 4 tổng thống chết vì bị ám sát, 7 tổng thống chết vì tai nạn và 43 vụ ám sát là âm mưu. Chúng ta có thể thấy qua những bộ phim như “Killing Kennedy” và “London Has Fallen” rằng việc ám sát tổng thống không hề dễ dàng. Mức độ an ninh ở Hoa Kỳ rất cao và bốn lớp bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Các tổng thống bị ám sát trong lịch sử Hoa Kỳ là Abraham Lincoln năm 1865, James Garfield năm 1881, William McKinley năm 1901 và John F. Kennedy năm 1963. Kể từ vụ ám sát John F. Kennedy, mức độ bảo vệ an ninh cho Tổng thống Hoa Kỳ đã được tăng lên.

Bảo vệ Tổng thống Hoa Kỳ là Cơ quan Mật vụ Liên bang thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, được cho là có hơn 2.000 đặc vụ. Họ không chỉ bảo vệ tổng thống mà còn cả những người thân trong gia đình ông. Nhiệm vụ của những vệ sĩ Mật vụ này là đặt sự an toàn của tổng thống lên hàng đầu và sự an toàn của chính họ đứng thứ hai. Họ phải dừng hàng ngàn viên đạn khi cần thiết. Vì vậy, chúng ta thấy những người đàn ông đeo kính râm bước tới ôm Trump và họ đóng vai trò như những lá chắn sống.

1720925675905.png

Người đàn ông đeo kính râm bên cạnh Trump thuộc lớp nhân viên bảo vệ đầu tiên của tổng thống, hay còn gọi là vệ sĩ riêng. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ tổng thống khỏi tiếng súng. Sau đó là các vệ sĩ của Sở Mật vụ, lên tới 300 người, là lớp bảo vệ thứ hai. Những người này thường mặc đồ màu đen. Cấp độ thứ ba là an ninh ngoại vi, do FBI, Sở Mật vụ và cảnh sát phối hợp thực hiện. Đó là hoạt động bảo vệ trong phạm vi 5 km và họ sẽ tiến hành kiểm tra. Lớp bảo vệ thứ tư là quân đội Hoa Kỳ, bao gồm máy bay tuần tra trên không, phương tiện chiến đấu thuộc hệ thống rà phá mặt đất và lính bắn tỉa, cũng như các đội cứu hộ y tế, vũ khí sinh học và hóa học cũng như nhân viên chống cháy nổ.

1720926053380.png


Lễ nhậm chức trước đó của Trump được trang bị hơn 2.000 nhân viên Mật vụ, 10.000 lính Vệ binh Quốc gia, 8.000 cảnh sát tiểu bang, 1.000 cảnh sát công viên và 550 cảnh sát đô thị, cũng như 10.000 tình nguyện viên an ninh ngoại vi.

1720925904332.png


Ngoài ra, sẽ có hơn chục chiếc xe giống hệt nhau được sử dụng làm yểm trợ cho chuyến đi của tổng thống. Một trong số đó sẽ mang theo súng Gatling và các thiết bị hỗ trợ hỏa lực khác.

Với “ba lớp trong, ba lớp ngoài” như vậy, việc Trump có thể bị ám sát và chảy máu tai là điều khó tin. Nhân viên an ninh lớp thứ ba thiếu năng lực nghiêm trọng, họ đã không loại bỏ trước những nguy hiểm tiềm ẩn và để người dân mang súng tiến vào đám đông, điều này cho thấy họ đã không đề phòng tốt. #Trumpbịbắn
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top