Phạm Thanh Bình
Writer
Khao khát lớn nhất của tỷ phú Elon Musk là chinh phục sao Hỏa, và Moscow sẵn sàng hợp tác cùng ông để đưa người lên Hành tinh Đỏ này.
Người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia Nga Kirill Dmitriev đã giới thiệu quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Nga để thám hiểm sao Hỏa với Elon Musk. Trong một bài đăng trên X vào thứ Bảy, 15/3/2025, Dmitriev, người cũng đảm nhận vai trò là đặc phái viên kinh tế trưởng trong các cuộc đàm phán Hoa Kỳ-Nga, đã lưu ý tầm quan trọng của sự hợp tác không gian giữa hai nước "vì vinh quang của nhân loại".
Nhận xét của Dmitriev được đưa ra để đáp lại thông báo của Musk về sứ mệnh lên sao Hỏa năm 2026. Nhà sáng lập SpaceX tuyên bố rằng tàu vũ trụ Starship của công ty sẽ khởi hành đến sao Hỏa vào năm tới và sẽ mang theo một con robot hình người Tesla có tên là Optimus. Musk cũng gợi ý rằng việc hạ cánh của con người trên sao Hỏa có thể bắt đầu sớm nhất là vào năm 2029.
“Năm 2029 có phải là năm của sứ mệnh chung của Hoa Kỳ và Nga lên sao Hỏa không, @elonmusk? Trí óc và công nghệ của chúng ta nên phục vụ cho vinh quang của nhân loại, chứ không phải sự hủy diệt của nó”, Dmitriev viết. Ông cũng lưu ý rằng năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 50 năm Dự án thử nghiệm Apollo-Soyuz, sứ mệnh không gian quốc tế có người lái đầu tiên được thực hiện chung bởi các đối thủ du hành vũ trụ khi đó là Hoa Kỳ và Liên Xô, vào tháng 7 năm 1975.
Musk vẫn chưa chính thức phản hồi đề xuất của Dmitriev, nhưng ý tưởng này đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ người dùng X.
Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và Washington đang ấm dần lên sau nhiều năm căng thẳng liên quan đến xung đột Ukraine. Dmitriev là thành viên của phái đoàn Nga tham dự cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Nga tại Saudi Arabia vào tháng trước, đánh dấu cuộc tiếp xúc ngoại giao trực tiếp đầu tiên giữa hai quốc gia kể từ năm 2022. Cuộc họp kết thúc với việc cả hai bên ra tín hiệu sẵn sàng khởi động lại hợp tác kinh tế và ngoại giao và hợp lực để giải quyết xung đột Ukraine.
Bất chấp xung đột và lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Moscow, hợp tác không gian giữa Hoa Kỳ và Nga vẫn không bị cắt đứt. Ví dụ, NASA và cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos gần đây đã gia hạn thỏa thuận về các chuyến bay chéo đến Trạm vũ trụ quốc tế đến năm 2026.
Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gợi ý rằng các công ty trong nước nên hợp tác với Musk sau khi tỷ phú này chuyển trọng tâm từ cải cách chính phủ sang khoa học. Kể từ khi trở lại văn phòng, Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm Musk làm cố vấn lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) chịu trách nhiệm cắt giảm chi tiêu lãng phí, quan liêu và tham nhũng trong chính phủ Hoa Kỳ.
>> Tại sao chúng ta không thể sống trên sao Hỏa?
Người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia Nga Kirill Dmitriev đã giới thiệu quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Nga để thám hiểm sao Hỏa với Elon Musk. Trong một bài đăng trên X vào thứ Bảy, 15/3/2025, Dmitriev, người cũng đảm nhận vai trò là đặc phái viên kinh tế trưởng trong các cuộc đàm phán Hoa Kỳ-Nga, đã lưu ý tầm quan trọng của sự hợp tác không gian giữa hai nước "vì vinh quang của nhân loại".

Nhận xét của Dmitriev được đưa ra để đáp lại thông báo của Musk về sứ mệnh lên sao Hỏa năm 2026. Nhà sáng lập SpaceX tuyên bố rằng tàu vũ trụ Starship của công ty sẽ khởi hành đến sao Hỏa vào năm tới và sẽ mang theo một con robot hình người Tesla có tên là Optimus. Musk cũng gợi ý rằng việc hạ cánh của con người trên sao Hỏa có thể bắt đầu sớm nhất là vào năm 2029.
“Năm 2029 có phải là năm của sứ mệnh chung của Hoa Kỳ và Nga lên sao Hỏa không, @elonmusk? Trí óc và công nghệ của chúng ta nên phục vụ cho vinh quang của nhân loại, chứ không phải sự hủy diệt của nó”, Dmitriev viết. Ông cũng lưu ý rằng năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 50 năm Dự án thử nghiệm Apollo-Soyuz, sứ mệnh không gian quốc tế có người lái đầu tiên được thực hiện chung bởi các đối thủ du hành vũ trụ khi đó là Hoa Kỳ và Liên Xô, vào tháng 7 năm 1975.
Musk vẫn chưa chính thức phản hồi đề xuất của Dmitriev, nhưng ý tưởng này đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ người dùng X.
Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và Washington đang ấm dần lên sau nhiều năm căng thẳng liên quan đến xung đột Ukraine. Dmitriev là thành viên của phái đoàn Nga tham dự cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Nga tại Saudi Arabia vào tháng trước, đánh dấu cuộc tiếp xúc ngoại giao trực tiếp đầu tiên giữa hai quốc gia kể từ năm 2022. Cuộc họp kết thúc với việc cả hai bên ra tín hiệu sẵn sàng khởi động lại hợp tác kinh tế và ngoại giao và hợp lực để giải quyết xung đột Ukraine.
Bất chấp xung đột và lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Moscow, hợp tác không gian giữa Hoa Kỳ và Nga vẫn không bị cắt đứt. Ví dụ, NASA và cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos gần đây đã gia hạn thỏa thuận về các chuyến bay chéo đến Trạm vũ trụ quốc tế đến năm 2026.
Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gợi ý rằng các công ty trong nước nên hợp tác với Musk sau khi tỷ phú này chuyển trọng tâm từ cải cách chính phủ sang khoa học. Kể từ khi trở lại văn phòng, Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm Musk làm cố vấn lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) chịu trách nhiệm cắt giảm chi tiêu lãng phí, quan liêu và tham nhũng trong chính phủ Hoa Kỳ.
>> Tại sao chúng ta không thể sống trên sao Hỏa?