Bui Nhat Minh
Intern Writer
Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Nhà Trắng tiếp tục đưa ra thông điệp mạnh mẽ nhằm gây sức ép lên Iran. Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn ưu tiên giải pháp hòa bình, nhưng sẽ không ngần ngại sử dụng sức mạnh nếu Tehran từ chối thỏa thuận.
Theo bà Leavitt, Mỹ tin rằng Iran đã chịu tổn thất đáng kể về quân sự và cần “nhìn nhận thực tế”. Nếu không chấp nhận đàm phán, Washington sẵn sàng tung ra những đòn tấn công mạnh hơn bao giờ hết. Thậm chí, bà nhấn mạnh ông Trump “không bao giờ nói suông” và Iran không nên tiếp tục tính toán sai.
Trước đó, Tổng thống Mỹ đã quyết định trì hoãn một loạt cuộc tấn công lớn vào hạ tầng năng lượng của Iran trong vài ngày, với lý do các cuộc trao đổi gần đây có dấu hiệu tiến triển.
Một chi tiết gây chú ý là phát biểu của ông Trump về “món quà lớn” từ Iran liên quan đến dầu mỏ và tuyến vận chuyển qua eo biển Strait of Hormuz. Tuy nhiên, Nhà Trắng từ chối làm rõ liệu đây có phải là một tàu chở dầu đã đi qua khu vực an toàn hay không.
Trong khi cánh cửa ngoại giao vẫn để ngỏ, Mỹ đồng thời gia tăng sức ép quân sự. Hàng nghìn lính thủy đánh bộ được triển khai tới Trung Đông, và kế hoạch điều động lực lượng tinh nhuệ như Sư đoàn Dù 82 cũng đang được cân nhắc.
Chiến dịch Operation Epic Fury được cho là đang tiến gần mục tiêu đề ra, thậm chí nhanh hơn dự kiến. Các quan chức cấp cao như JD Vance và Marco Rubio cũng trực tiếp tham gia vào tiến trình này.
Trong bối cảnh hiện tại, Trung Đông đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Khi lời nói cứng rắn đi kèm hành động quân sự, mọi kịch bản đều có thể xảy ra từ một thỏa thuận bất ngờ cho đến nguy cơ xung đột leo thang mạnh hơn trong thời gian rất ngắn.(yahoo)
Theo bà Leavitt, Mỹ tin rằng Iran đã chịu tổn thất đáng kể về quân sự và cần “nhìn nhận thực tế”. Nếu không chấp nhận đàm phán, Washington sẵn sàng tung ra những đòn tấn công mạnh hơn bao giờ hết. Thậm chí, bà nhấn mạnh ông Trump “không bao giờ nói suông” và Iran không nên tiếp tục tính toán sai.
Trước đó, Tổng thống Mỹ đã quyết định trì hoãn một loạt cuộc tấn công lớn vào hạ tầng năng lượng của Iran trong vài ngày, với lý do các cuộc trao đổi gần đây có dấu hiệu tiến triển.
Đàm phán mập mờ, quân sự vẫn leo thang
Dù Nhà Trắng khẳng định các cuộc đàm phán đang diễn ra “hiệu quả”, phía Iran lại công khai phủ nhận việc có bất kỳ cuộc đối thoại trực tiếp nào. Một kế hoạch hòa bình gồm 15 điểm được cho là đã được Mỹ gửi tới Tehran thông qua trung gian, nhưng chưa có xác nhận chính thức từ cả hai phía.Một chi tiết gây chú ý là phát biểu của ông Trump về “món quà lớn” từ Iran liên quan đến dầu mỏ và tuyến vận chuyển qua eo biển Strait of Hormuz. Tuy nhiên, Nhà Trắng từ chối làm rõ liệu đây có phải là một tàu chở dầu đã đi qua khu vực an toàn hay không.
Trong khi cánh cửa ngoại giao vẫn để ngỏ, Mỹ đồng thời gia tăng sức ép quân sự. Hàng nghìn lính thủy đánh bộ được triển khai tới Trung Đông, và kế hoạch điều động lực lượng tinh nhuệ như Sư đoàn Dù 82 cũng đang được cân nhắc.
Chiến dịch Operation Epic Fury được cho là đang tiến gần mục tiêu đề ra, thậm chí nhanh hơn dự kiến. Các quan chức cấp cao như JD Vance và Marco Rubio cũng trực tiếp tham gia vào tiến trình này.
Trong bối cảnh hiện tại, Trung Đông đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Khi lời nói cứng rắn đi kèm hành động quân sự, mọi kịch bản đều có thể xảy ra từ một thỏa thuận bất ngờ cho đến nguy cơ xung đột leo thang mạnh hơn trong thời gian rất ngắn.(yahoo)