Người đã cưới hơn 500 bà vợ, sinh được 525 con trai và 342 con gái, tên tuổi của ông được nhiều người biết đến

Sau khi vua Louis XIV của Pháp xây dựng cung điện Versailles nổi tiếng thế giới, có một vị vua ở Maroc xa xôi cũng muốn xây dựng một cung điện nổi tiếng thế giới. Vị vua này là Sultan Moulay Ismail, người nổi tiếng vì đã xây dựng nên "Versailles of Morocco”. Triều đại mà ông cai trị rất vinh quang, nhưng ông nổi tiếng nhất với 867 người con riêng.
Người đã cưới hơn 500 bà vợ, sinh được 525 con trai và 342 con gái, tên tuổi của ông được nhiều người biết đến
Hoàng gia Maroc ngày nay được gọi là Hoàng gia Alawi, không thay đổi kể từ năm 1666. Moulay Ismaïl (1645 – 1727) lên ngôi sau một sự kiện khá kỳ lạ. Anh trai cùng cha khác mẹ của ông là Moulay Al-Rashid khi đang ngự trị trên ngai vàng đã bất ngờ qua đời vị bị ngã ngựa. 26 tuổi, Moulay Ismaïl đã lên ngôi tiếp quản một đất nước đang suy yếu bởi chiến tranh nội bộ giữa các bộ lạc.
Khi bắt đầu kế vị, các mối đe dọa và sự mất lòng tin từ mọi phía kéo theo, và các cuộc nổi loạn dân sự bắt đầu thường xuyên xảy ra, cố gắng giành lấy quyền lực của Sudan. Trong khoảng thời gian từ 1672 đến 1677, Moulay Ismail luôn ở trên chiến trường. Ông chạy khắp nơi và sử dụng vũ lực để đảm bảo ngai vàng của Sultan.
Đồng thời, vì nền an ninh lâu dài của Maroc, Ismail cũng tập hợp một nhóm nô lệ da đen nam nữ thông qua công cuộc cứu chuộc dân tộc, và xây dựng đội quân nô lệ da đen nổi tiếng thế giới. Vì những nô lệ da đen này là nô lệ do chính quốc vương mua nên không ai khác có thể can thiệp. Những người này là những nô lệ cuối cùng của Sudan, sức mạnh quân sự của chính họ.
Sau đó, ông sử dụng đội quân này xông ra chiến trường và giành lại vùng đất Maroc bị thực dân và Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Họ thậm chí đã tiến vào Nam Sahara vào năm 1678 và cai trị các bộ lạc Ả Rập ở đó. Sông Sener và sông Niger cũng cúi đầu trước ông. Hiếm khi trong thời đại đó, người Maroc băng qua sa mạc một cách an toàn và thuận lợi, và việc thông thạo con đường kinh doanh ở Sahara có thể mang lại cho họ sự giàu có.
Ismail cũng yêu thích kiến thức, mặc dù tin vào đạo Hồi, ông thường mời một số linh mục Cơ đốc giáo vào cung điện để thảo luận về các vấn đề thần học, nhưng đồng thời, ông cũng rao giảng niềm tin của đạo Hồi cho họ nhằm thay đổi niềm tin tôn giáo của họ. Ông ta cưỡi ngựa giỏi, vẫn có thể phi nước đại trên chiến trường ngay cả khi đã ngoài sáu mươi tuổi.
Người đã cưới hơn 500 bà vợ, sinh được 525 con trai và 342 con gái, tên tuổi của ông được nhiều người biết đến
Ismail đã dẫn dắt Maroc đến sự thịnh vượng, đưa đất nước nhỏ bé chỉ nằm trên bờ biển này dần lớn mạnh, đồng thời cũng là người sáng lập ra vương triều Alawite có thể duy trì đến ngày nay. Nhưng ông ấy luôn có nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống, không có vấn đề nào là tốt cả.
Ví dụ, ông ta thích rút kiếm ra ngay lúc lên ngựa và chặt đầu của tên nô lệ vừa đỡ ông ta. Một ví dụ khác là cuộc đời của ông thực sự rất buông thả, ông có hơn 500 người vợ và thê thiếp. Những người vợ và thê thiếp này thuộc bất kỳ chủng tộc và màu da nào.
Ông ấy đối xử với những người vợ và thê thiếp này gần như bình đẳng, họ chưa bao giờ bị bỏ rơi. Hơn 500 người vợ và thê thiếp của ông sinh ra hơn 800 người con, trong đó có 342 con gái và 525 con trai. Không chỉ vậy, ông thậm chí còn trình bày các giấy tờ chứng minh của mình cho Vua Louis XIV, với hy vọng được kết hôn với công chúa Conti của vua Pháp. Tất nhiên, Vương triều Bourbon khổng lồ coi thường đất nước nhỏ bé của Allawi, và Louis XIV đã chế nhạo yêu cầu của ông.
Sau này, một số nhà nghiên cứu nhận định, Ismaïl không thể có số lượng con nhiều như vậy. Nguyên nhân là do phụ nữ chỉ có thể thụ thai trong một vài ngày mỗi tháng, những ngày còn lại tinh trùng không thể nào thụ tinh cho trứng. Ngoài ra, nhiều phụ nữ còn chịu ảnh hưởng của căn bệnh hiếm muộn và vô sinh, đặc biệt xảy ra ở các quốc gia đang phát triển. Ngược lại, một số chuyên gia khác cho biết khả năng trên hoàn toàn có thể xảy ra.
Để giải quyết nghi vấn, các nhà khoa học xây dựng chương trình mô phỏng máy tính để tìm hiểu xem, Ismaïl cần phải quan hệ tình dục bao nhiêu lần mỗi ngày để trở thành cha của 1.171 đứa trẻ trong 32 năm. Mô phỏng cũng đưa ra mọi khả năng về chu kỳ kinh nguyệt của những người vợ, thời gian rụng trứng, chất lượng tinh trùng và sinh lực của vua.
Kết quả cho thấy, Ismaïl chỉ cần duy trì tần suất "yêu" chính xác là 0,83 - 1,43 lần/ngày để sinh ra số con kỷ lục. Hơn nữa, nhà vua không cần dùng hết hậu cung gồm 4 bà vợ và 500 thê thiếp, mà chỉ cần từ 65-110 phụ nữ. Tiến sĩ Oberzaucher nhấn mạnh thêm rằng, các kết quả nghiên cứu có sự khác nhau, phụ thuộc vào mô hình nghiên cứu sinh sản được áp dụng.
"Chúng tôi rất thận trọng với những tính toán của chính mình, và Ismaïl có đủ khả năng để sinh ra số lượng con nói trên", Live Science dẫn lời Elisabeth Oberzaucher, tác giả nghiên cứu thuộc Đại học Vienna (Áo), cho hay. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Plos Once đầu năm 2014.
Cho đến nay, chưa có ai vượt qua được Ismail đại vương về số lượng hậu duệ.

>> Thành Cát Tư Hãn nhiều vợ đông con thật, nhưng làm thế nào 16 triệu người có DNA của ông ta?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top