Khánh Vân
Writer
Theo một báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Jon Peddie Research (JPR), Nvidia đã củng cố vị thế thống trị gần như tuyệt đối của mình trên thị trường card đồ họa (GPU), khi chiếm tới 94% thị phần trong quý II/2025. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này một phần đến từ việc người dùng đã tranh thủ mua sắm sớm do lo ngại về các chính sách thuế quan.
Báo cáo của JPR cho thấy, thị trường GPU toàn cầu đã có một sự tăng trưởng bất thường trong quý II, với tổng số card đồ họa bán ra đạt 11,6 triệu chiếc, tăng 27% so với quý trước.
Trong đó, Nvidia là cái tên hưởng lợi lớn nhất. Gã khổng lồ chip xanh đã chiếm tới 94% thị phần, tăng 2,1% so với quý đầu năm. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất là AMD chỉ chiếm gần 6% thị phần, trong khi thị phần của Intel là quá nhỏ và không được ghi nhận trên biểu đồ.
Tiến sĩ Jon Peddie, Chủ tịch của JPR, nhận định rằng sự tăng trưởng đột biến này là một hiện tượng bất thường. "Nguyên nhân chính là do người dùng đã cố gắng mua sắm sớm để có thể tránh các mức thuế nhập khẩu dự kiến sẽ tăng," ông giải thích.
Dù các dòng GPU thế hệ mới của Nvidia và AMD đã được ra mắt từ đầu năm, nhưng thị trường trong những tháng qua đã liên tục chứng kiến tình trạng khan hiếm hàng, khiến người dùng rất khó có thể mua được card đồ họa với đúng giá niêm yết. Phải đến tháng 8, giá của các dòng card tầm trung mới bắt đầu ổn định trở lại.
Tuy nhiên, JPR cũng đưa ra một dự báo dài hạn kém lạc quan hơn. Công ty này nhận định rằng, sự tăng trưởng đột biến này chỉ là tạm thời. Họ dự báo thị trường GPU nói chung có thể sẽ giảm 5,4% trong giai đoạn từ 2024 đến 2028.
Nguyên nhân được cho là đến từ nhiều yếu tố, bao gồm việc người dùng đang dần chuyển sang các thiết bị khác ngoài PC, và sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các con chip có tích hợp đồ họa mạnh mẽ, chẳng hạn như dòng chip Strix Halo sắp ra mắt của AMD.
Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, với 94% thị phần, vị thế "vua" của Nvidia trong lĩnh vực card đồ họa vẫn là không thể tranh cãi.

Sự thống trị gần như tuyệt đối của Nvidia
Báo cáo của JPR cho thấy, thị trường GPU toàn cầu đã có một sự tăng trưởng bất thường trong quý II, với tổng số card đồ họa bán ra đạt 11,6 triệu chiếc, tăng 27% so với quý trước.
Trong đó, Nvidia là cái tên hưởng lợi lớn nhất. Gã khổng lồ chip xanh đã chiếm tới 94% thị phần, tăng 2,1% so với quý đầu năm. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất là AMD chỉ chiếm gần 6% thị phần, trong khi thị phần của Intel là quá nhỏ và không được ghi nhận trên biểu đồ.
Tiến sĩ Jon Peddie, Chủ tịch của JPR, nhận định rằng sự tăng trưởng đột biến này là một hiện tượng bất thường. "Nguyên nhân chính là do người dùng đã cố gắng mua sắm sớm để có thể tránh các mức thuế nhập khẩu dự kiến sẽ tăng," ông giải thích.

Thị trường đầy biến động
Dù các dòng GPU thế hệ mới của Nvidia và AMD đã được ra mắt từ đầu năm, nhưng thị trường trong những tháng qua đã liên tục chứng kiến tình trạng khan hiếm hàng, khiến người dùng rất khó có thể mua được card đồ họa với đúng giá niêm yết. Phải đến tháng 8, giá của các dòng card tầm trung mới bắt đầu ổn định trở lại.
Tuy nhiên, JPR cũng đưa ra một dự báo dài hạn kém lạc quan hơn. Công ty này nhận định rằng, sự tăng trưởng đột biến này chỉ là tạm thời. Họ dự báo thị trường GPU nói chung có thể sẽ giảm 5,4% trong giai đoạn từ 2024 đến 2028.

Nguyên nhân được cho là đến từ nhiều yếu tố, bao gồm việc người dùng đang dần chuyển sang các thiết bị khác ngoài PC, và sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các con chip có tích hợp đồ họa mạnh mẽ, chẳng hạn như dòng chip Strix Halo sắp ra mắt của AMD.
Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, với 94% thị phần, vị thế "vua" của Nvidia trong lĩnh vực card đồ họa vẫn là không thể tranh cãi.