Bui Nhat Minh
Intern Writer
Dù nhiều chuyên gia mạng xã hội tuyên bố kỷ nguyên của xe tăng đã kết thúc, sự thật là chúng vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại. Tuy nhiên, các mối đe dọa mới đặc biệt từ máy bay không người lái giá rẻ và vũ khí tấn công từ trên cao đang khiến xe tăng ngày càng dễ tổn thương.
Thay vì bị bỏ rơi, xe tăng đang được "tiến hóa" với các hệ thống phòng thủ mới, khi Lục quân Hoa Kỳ yêu cầu 108 triệu USD trong ngân sách quốc phòng 2026 để tăng cường khả năng sống sót cho lực lượng thiết giáp.
Tình hình nghiêm trọng đến mức Lục quân Mỹ phải phát triển một hệ sinh thái phòng thủ mới mang tên Hệ thống bảo vệ chủ động mô-đun (MAPS). Đây là một "nền tảng điều hành" cho phép xe tăng và xe bọc thép phối hợp cảm biến, thiết bị gây nhiễu, vũ khí đánh chặn và các công nghệ phòng thủ khác. Nhờ đó, xe tăng có thể được tùy chỉnh hệ thống phòng thủ phù hợp với từng nhiệm vụ hoặc môi trường đe dọa.
Một thành phần quan trọng của MAPS là hệ thống đánh chặn tiêu diệt cứng (hard-kill) như Trophy (Israel) và Iron Fist. Chúng dùng đạn tầm ngắn để phá hủy tên lửa hay UAV đang bay tới. Tuy nhiên, các hệ thống này không hoàn hảo: chúng có thể bị quá tải, cần nạp lại, và giá thành cao dù vẫn rẻ hơn việc mất cả xe và kíp lái.
Bên cạnh đó, biện pháp ngụy trang thụ động cũng được thúc đẩy, từ lớp sơn đặc biệt giảm tín hiệu radar đến hệ thống giảm tiếng ồn và tín hiệu nhiệt. Càng ít bị phát hiện, xe tăng càng có cơ hội sống sót lâu hơn trên chiến trường.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải: Liệu tất cả những công nghệ này có đủ để giúp xe tăng "thoát hiểm"? Hay chúng chỉ khiến xe tăng trở thành những mục tiêu đắt đỏ hơn, khi phải chống lại các mối đe dọa đang phát triển quá nhanh?
www.yahoo.com

Thay vì bị bỏ rơi, xe tăng đang được "tiến hóa" với các hệ thống phòng thủ mới, khi Lục quân Hoa Kỳ yêu cầu 108 triệu USD trong ngân sách quốc phòng 2026 để tăng cường khả năng sống sót cho lực lượng thiết giáp.
Xe tăng bị đe dọa từ mọi hướng
Những chiếc máy bay không người lái quadcopter từng bị coi là đồ chơi giờ đây có thể mang theo lựu đạn hoặc đạn nổ, áp sát và tiêu diệt xe tăng chỉ với chi phí cực thấp. Không chỉ vậy, các loại tên lửa chống tăng hiện đại như NLAW, có khả năng tấn công từ trên cao, đã khiến xe tăng trở thành mục tiêu dễ bị "săn mồi" hơn bao giờ hết.
Tình hình nghiêm trọng đến mức Lục quân Mỹ phải phát triển một hệ sinh thái phòng thủ mới mang tên Hệ thống bảo vệ chủ động mô-đun (MAPS). Đây là một "nền tảng điều hành" cho phép xe tăng và xe bọc thép phối hợp cảm biến, thiết bị gây nhiễu, vũ khí đánh chặn và các công nghệ phòng thủ khác. Nhờ đó, xe tăng có thể được tùy chỉnh hệ thống phòng thủ phù hợp với từng nhiệm vụ hoặc môi trường đe dọa.
Một thành phần quan trọng của MAPS là hệ thống đánh chặn tiêu diệt cứng (hard-kill) như Trophy (Israel) và Iron Fist. Chúng dùng đạn tầm ngắn để phá hủy tên lửa hay UAV đang bay tới. Tuy nhiên, các hệ thống này không hoàn hảo: chúng có thể bị quá tải, cần nạp lại, và giá thành cao dù vẫn rẻ hơn việc mất cả xe và kíp lái.
Vũ khí năng lượng và tàng hình: Vòng phòng thủ mới cho thiết giáp
Để đối phó UAV cỡ nhỏ, Lục quân Mỹ cũng đầu tư vào vũ khí laser công suất cao, như hệ thống DE M-SHORAD lắp trên khung gầm xe Stryker. Các hệ thống laser 50 kilowatt này đã chứng minh khả năng bắn hạ UAV trong thử nghiệm, nhưng gặp khó khi hoạt động trong môi trường bụi, mưa, sương mù và cần nguồn điện lớn để vận hành.
Bên cạnh đó, biện pháp ngụy trang thụ động cũng được thúc đẩy, từ lớp sơn đặc biệt giảm tín hiệu radar đến hệ thống giảm tiếng ồn và tín hiệu nhiệt. Càng ít bị phát hiện, xe tăng càng có cơ hội sống sót lâu hơn trên chiến trường.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải: Liệu tất cả những công nghệ này có đủ để giúp xe tăng "thoát hiểm"? Hay chúng chỉ khiến xe tăng trở thành những mục tiêu đắt đỏ hơn, khi phải chống lại các mối đe dọa đang phát triển quá nhanh?
What the Army is doing to keep its tanks alive against drones
Armor isn’t enough anymore. The Army wants new tech — from radar jammers to thermal paint — to save its tanks from obsolescence.