Samsung "bầm dập te tua" tại Đông Nam Á vì điện thoại giá rẻ Trung Quốc

A-Train The Seven

...'cause for once, I didn't hate myself.
Các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc đang gây áp lực lớn lên Samsung Electronics, ông vua lâu năm của thị trường Đông Nam Á, bằng chiến lược điện thoại giá rẻ, chỉ từ 200 USD.
Mark Manga, 25 tuổi, sống tại tỉnh Cavite, Philippines, đã mua một chiếc điện thoại Infinix của hãng Transsion Holdings (Trung Quốc) với giá 9.999 peso (tương đương 3,8 triệu VND). "Mình chọn Infinix vì được bạn bè giới thiệu là thương hiệu tốt cho game thủ," Manga chia sẻ. "Và đúng là như vậy, máy chạy mượt, tốc độ cao, hệ điều hành cũng mới nhất. Có chăng điểm trừ duy nhất là camera," anh nói thêm. "Ảnh chụp hơi mờ, nhưng mình hiểu là chuyện bình thường đối với điện thoại gaming, vì ưu tiên của dòng này là đồ họa và hiệu năng."
Tại một cửa hàng điện thoại trong trung tâm mua sắm ở Manila, các mẫu điện thoại Tecno của Transsion được trưng bày la liệt, với giá bán từ chưa đến 8.000 peso (3 triệu VND) cho đến hơn 20.000 peso (7,6 triệu VND). Theo một nhân viên bán hàng, điện thoại Transsion có dung lượng dữ liệu và khả năng xử lý cao so với mức giá phải chăng, đặc biệt phổ biến với giới trẻ và game thủ. Theo Canalys, Transsion dẫn đầu thị trường Philippines trong quý 2, chiếm 31% thị phần, bỏ xa Samsung (xếp thứ hai) với 15%.

1725681731622.png


Trên toàn Đông Nam Á, Transsion đứng thứ 5 với 14% thị phần. Kể từ năm 2023, hãng đã nhanh chóng mở rộng thị phần, từ chỗ gần như vô danh chỉ vài năm trước đó. Vào tháng 6, Tecno, một thương hiệu khác của Transsion, đã công bố hợp tác với Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), cùng thực hiện khảo sát về sở thích văn hóa liên quan đến tông màu da trong ảnh chân dung trên điện thoại thông minh. Mục tiêu rõ ràng là áp dụng kết quả vào phát triển sản phẩm nhắm vào thị trường Đông Nam Á.
Thị trường điện thoại thông minh Đông Nam Á đang phục hồi sau nhiều năm suy thoái. Theo Canalys, lượng xuất xưởng trong quý 2 đạt 23,9 triệu chiếc, đánh dấu quý tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước thứ ba liên tiếp. Các hãng Trung Quốc như Transsion đang dẫn đầu xu hướng này.
Oppo ra mắt A60, mẫu smartphone nhắm vào thị trường quốc tế, vào tháng 4, với thị trường đầu tiên là Việt Nam. A60 có giá bán phải chăng, từ 5,49 triệu VND, nhưng không hỗ trợ 5G và có ít chức năng hơn. Mức giá tại Malaysia và Indonesia cũng tương tự. Xiaomi cũng đang mở rộng dòng điện thoại Redmi giá rẻ tại Đông Nam Á.
Trước sức ép cạnh tranh, thị phần của Samsung tại Đông Nam Á trong quý 2 chỉ còn 18%, giảm khoảng 10% so với đầu năm 2023. Samsung vẫn giữ vững vị thế ở phân khúc cao cấp, với giá từ 600 USD trở lên.
Samsung đang nỗ lực duy trì vị thế thống trị tại Đông Nam Á bằng cách quảng bá các tính năng AI trên dòng Galaxy cao cấp. Tuy nhiên, các đối thủ Trung Quốc đang dần chuyển dịch từ phân khúc giá rẻ sang phân khúc cao cấp hơn. Xiaomi đang tập trung vào các mô hình giá trị gia tăng tích hợp AI.

1725681756959.png


"Trước tiên, chúng tôi sẽ dẫn đầu tại Trung Quốc trong việc tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng cao, sau đó mở rộng ra nước ngoài", một giám đốc điều hành cho biết.
Apple, tuy chưa lọt top 5 nhà cung cấp điện thoại thông minh tại Đông Nam Á, dường như cũng đang lên kế hoạch tấn công khu vực này. CEO Tim Cook đã đến thăm khu vực vào tháng 4, gặp gỡ Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Ông bày tỏ mong muốn tăng cường đầu tư và nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực như một trung tâm sản xuất.
Apple cũng đang từng bước mở rộng mạng lưới phân phối tại đây, với mục tiêu rõ ràng là thúc đẩy doanh số iPhone. Hãng đã khai trương Apple Store đầu tiên tại Malaysia vào tháng 6 vừa qua tại Kuala Lumpur.
Apple dự kiến sẽ ra mắt dòng iPhone 16 vào thứ Hai (theo giờ Mỹ) và được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng thị phần tại Đông Nam Á.
Canalys dự báo nhu cầu thiết bị cao cấp tại Đông Nam Á sẽ tăng lên một phần nhờ chi tiêu tiêu dùng của giới trẻ - xu hướng có thể tác động lớn đến cục diện cạnh tranh.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top