Thảo Nông
Writer
Các nhà chức trách Trung Quốc vừa công bố việc phát hiện một mỏ lithium đá cứng khổng lồ tại tỉnh Hồ Nam, với trữ lượng quặng ước tính lên tới gần 500 triệu tấn. Phát hiện này được cho là sẽ củng cố hơn nữa vị thế thống trị của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng vật liệu pin toàn cầu, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh về các khoáng sản chiến lược đang ngày càng trở nên gay gắt.
Theo thông báo từ sở tài nguyên thiên nhiên tỉnh Hồ Nam vào ngày 10 tháng 7, khu mỏ lithium Jijiaoshan, nằm ở huyện Lâm Vũ, chứa khoảng 490 triệu tấn quặng. Lượng quặng này được ước tính có thể cung cấp khoảng 1,31 triệu tấn lithium oxide, một trong những hợp chất quan trọng để sản xuất pin. Phát hiện này là kết quả của nhiều năm làm việc thực địa và ứng dụng các công nghệ chụp ảnh địa chất tiên tiến của Viện Khảo sát Tài nguyên Khoáng sản tỉnh Hồ Nam.
Đây là một mỏ granite biến đổi, thuộc loại mỏ đá cứng. So với các mỏ nước muối, việc khai thác từ đá cứng thường cho phép quá trình xử lý diễn ra nhanh hơn, chi phí tiền mặt ban đầu thấp hơn và sản phẩm cuối cùng cũng linh hoạt hơn. Điều này có thể giúp việc khai thác tại mỏ Jijiaoshan được tiến hành một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài lithium, khu mỏ này cũng chứa các trữ lượng rubidium, vonfram và thiếc có giá trị thương mại.
Phát hiện này diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh địa chính trị về các nguyên liệu thô đang trở nên vô cùng gay gắt. Các chính phủ phương Tây, lo ngại về sự phụ thuộc vào Trung Quốc, đã và đang hình thành những liên minh mới, như quan hệ đối tác về vật liệu thô quan trọng giữa Mỹ và EU, nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình.
Tuy nhiên, với việc phát hiện ra mỏ Jijiaoshan, vai trò của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng lithium toàn cầu sẽ càng được củng cố. Hiện tại, Trung Quốc đã kiểm soát hơn 70% công suất tinh chế lithium của thế giới. Việc có thêm một nguồn cung quặng thô dồi dào ngay trong nước sẽ giúp họ hoàn thiện hơn nữa chuỗi giá trị của mình, từ khai thác, tinh chế hóa học cho đến sản xuất các bộ pin hoàn chỉnh cho mọi thứ, từ điện thoại thông minh đến xe buýt điện.
Mỏ Jijiaoshan không phải là tiềm năng duy nhất của Trung Quốc. Các nhà khảo sát của nước này cũng đang đánh giá một vành đai spodumene (một loại quặng chứa lithium) dài 2.800 km ở Tây Tạng, được cho là có thể chứa tới 30 triệu tấn lithium. Nếu những ước tính này được xác nhận, tổng trữ lượng của Trung Quốc sẽ tăng lên một cách đáng kể.
Tham vọng này là hoàn toàn có cơ sở khi Trung Quốc hiện đang là thị trường tiêu thụ lithium lớn nhất thế giới. Nước này sở hữu hơn 60% đội xe điện toàn cầu, và nhu cầu lithium trong nước được dự đoán sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030.
Với địa chất thuận lợi và cơ sở hạ tầng khu vực sẵn có, mỏ Jijiaoshan có thể nhanh chóng chuyển từ giai đoạn thăm dò sang nghiên cứu tính khả thi và khai thác thương mại. Phát hiện này không chỉ là một tin vui về mặt tài nguyên, mà còn là một nước cờ chiến lược quan trọng, giúp Trung Quốc duy trì lợi thế trong cuộc đua năng lượng xanh và công nghệ cao của thế kỷ 21.

Mỏ Jijiaoshan và tiềm năng khổng lồ
Theo thông báo từ sở tài nguyên thiên nhiên tỉnh Hồ Nam vào ngày 10 tháng 7, khu mỏ lithium Jijiaoshan, nằm ở huyện Lâm Vũ, chứa khoảng 490 triệu tấn quặng. Lượng quặng này được ước tính có thể cung cấp khoảng 1,31 triệu tấn lithium oxide, một trong những hợp chất quan trọng để sản xuất pin. Phát hiện này là kết quả của nhiều năm làm việc thực địa và ứng dụng các công nghệ chụp ảnh địa chất tiên tiến của Viện Khảo sát Tài nguyên Khoáng sản tỉnh Hồ Nam.
Đây là một mỏ granite biến đổi, thuộc loại mỏ đá cứng. So với các mỏ nước muối, việc khai thác từ đá cứng thường cho phép quá trình xử lý diễn ra nhanh hơn, chi phí tiền mặt ban đầu thấp hơn và sản phẩm cuối cùng cũng linh hoạt hơn. Điều này có thể giúp việc khai thác tại mỏ Jijiaoshan được tiến hành một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài lithium, khu mỏ này cũng chứa các trữ lượng rubidium, vonfram và thiếc có giá trị thương mại.
Củng cố vị thế thống trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu
Phát hiện này diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh địa chính trị về các nguyên liệu thô đang trở nên vô cùng gay gắt. Các chính phủ phương Tây, lo ngại về sự phụ thuộc vào Trung Quốc, đã và đang hình thành những liên minh mới, như quan hệ đối tác về vật liệu thô quan trọng giữa Mỹ và EU, nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình.
Tuy nhiên, với việc phát hiện ra mỏ Jijiaoshan, vai trò của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng lithium toàn cầu sẽ càng được củng cố. Hiện tại, Trung Quốc đã kiểm soát hơn 70% công suất tinh chế lithium của thế giới. Việc có thêm một nguồn cung quặng thô dồi dào ngay trong nước sẽ giúp họ hoàn thiện hơn nữa chuỗi giá trị của mình, từ khai thác, tinh chế hóa học cho đến sản xuất các bộ pin hoàn chỉnh cho mọi thứ, từ điện thoại thông minh đến xe buýt điện.

Tham vọng lithium và bức tranh toàn cảnh của Trung Quốc
Mỏ Jijiaoshan không phải là tiềm năng duy nhất của Trung Quốc. Các nhà khảo sát của nước này cũng đang đánh giá một vành đai spodumene (một loại quặng chứa lithium) dài 2.800 km ở Tây Tạng, được cho là có thể chứa tới 30 triệu tấn lithium. Nếu những ước tính này được xác nhận, tổng trữ lượng của Trung Quốc sẽ tăng lên một cách đáng kể.
Tham vọng này là hoàn toàn có cơ sở khi Trung Quốc hiện đang là thị trường tiêu thụ lithium lớn nhất thế giới. Nước này sở hữu hơn 60% đội xe điện toàn cầu, và nhu cầu lithium trong nước được dự đoán sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030.
Với địa chất thuận lợi và cơ sở hạ tầng khu vực sẵn có, mỏ Jijiaoshan có thể nhanh chóng chuyển từ giai đoạn thăm dò sang nghiên cứu tính khả thi và khai thác thương mại. Phát hiện này không chỉ là một tin vui về mặt tài nguyên, mà còn là một nước cờ chiến lược quan trọng, giúp Trung Quốc duy trì lợi thế trong cuộc đua năng lượng xanh và công nghệ cao của thế kỷ 21.