The Storm Riders
Writer
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP) hôm thứ Năm cho biết, tính đến tháng 11 năm ngoái, hơn 40.000 người liên quan đến lừa đảo viễn thông ở miền bắc Myanmar đã được hồi hương và sau đó bị phê chuẩn bắt giữ. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tích cực thực hiện một chiến dịch đặc biệt để trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông liên quan đến miền bắc Myanmar, Du Xueyi, một quan chức của SPP, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm.
Ông tiết lộ rằng SPP đã phối hợp và giám sát các vụ án liên quan trên 28 tỉnh ở Trung Quốc. Tính đến tháng 11 năm 2024, các cơ quan kiểm sát địa phương đã phê chuẩn việc bắt giữ hơn 40.000 cá nhân hồi hương có liên quan đến lừa đảo viễn thông, truy tố hơn 29.000 người. Họ cũng đã khởi tố công khai gia tộc Ming ở miền bắc Myanmar như một phần của cuộc trấn áp rộng lớn hơn.
Vào tháng 12, Viện Kiểm sát Nhân dân Ôn Châu ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, đã đệ đơn buộc tội 39 thành viên của gia tộc Ming và các nhóm tội phạm liên quan, những kẻ đã hoạt động lâu năm ở Khu tự trị Kokang, miền bắc Myanmar. Chúng đã sử dụng lực lượng vũ trang và thực hiện lừa đảo mạng viễn thông và các tội ác khác nhắm vào công dân Trung Quốc.
Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, các cơ quan kiểm sát trên khắp Trung Quốc đã truy tố hơn 67.000 người về tội phạm liên quan đến lừa đảo viễn thông và trực tuyến, tăng 58,5% so với năm trước, Du cho biết.
Trong năm 2024, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia đã phối hợp với nhiều cơ quan chính phủ để điều tra và giải quyết tổng cộng hơn 35.000 vụ án tội phạm gây rối trật tự quản lý khu vực biên giới quốc gia, cơ quan này cho biết hôm thứ Năm. Hơn 79.000 nghi phạm hình sự đã bị bắt giữ, 906 băng nhóm tội phạm đã bị triệt phá, giảm thiểu các mối đe dọa an ninh và củng cố sự ổn định biên giới quốc gia và kiểm soát nhập cư.
Ông tiết lộ rằng SPP đã phối hợp và giám sát các vụ án liên quan trên 28 tỉnh ở Trung Quốc. Tính đến tháng 11 năm 2024, các cơ quan kiểm sát địa phương đã phê chuẩn việc bắt giữ hơn 40.000 cá nhân hồi hương có liên quan đến lừa đảo viễn thông, truy tố hơn 29.000 người. Họ cũng đã khởi tố công khai gia tộc Ming ở miền bắc Myanmar như một phần của cuộc trấn áp rộng lớn hơn.
![1739431117105.png 1739431117105.png](https://vnrv.s3.hn-1.cloud.cmctelecom.vn/data/attachments/36/36232-0dbd4159a1680209a01b4c200cdcf5c3.jpg)
Vào tháng 12, Viện Kiểm sát Nhân dân Ôn Châu ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, đã đệ đơn buộc tội 39 thành viên của gia tộc Ming và các nhóm tội phạm liên quan, những kẻ đã hoạt động lâu năm ở Khu tự trị Kokang, miền bắc Myanmar. Chúng đã sử dụng lực lượng vũ trang và thực hiện lừa đảo mạng viễn thông và các tội ác khác nhắm vào công dân Trung Quốc.
Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, các cơ quan kiểm sát trên khắp Trung Quốc đã truy tố hơn 67.000 người về tội phạm liên quan đến lừa đảo viễn thông và trực tuyến, tăng 58,5% so với năm trước, Du cho biết.
Trong năm 2024, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia đã phối hợp với nhiều cơ quan chính phủ để điều tra và giải quyết tổng cộng hơn 35.000 vụ án tội phạm gây rối trật tự quản lý khu vực biên giới quốc gia, cơ quan này cho biết hôm thứ Năm. Hơn 79.000 nghi phạm hình sự đã bị bắt giữ, 906 băng nhóm tội phạm đã bị triệt phá, giảm thiểu các mối đe dọa an ninh và củng cố sự ổn định biên giới quốc gia và kiểm soát nhập cư.