TSMC "khổ sở" với dự án nhà máy chip ở Arizona, dân Mỹ không thể đáp ứng yêu cầu

Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Quan Thục Di
Thành viên BQT
Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), một trong những nhà sản xuất chip máy tính tiên tiến lớn nhất thế giới, đang gặp khó khăn trong việc đưa nhà máy ở Arizona đi vào hoạt động. Nhà máy sản xuất wafer 5nm dự kiến sẽ hoạt động vào năm 2024 nhưng đã phải đối mặt với nhiều trở ngại và hiện tại dự kiến sẽ không bắt đầu sản xuất cho đến năm 2025. Vấn đề mà TSMC gặp phải bắt nguồn từ sự khác biệt về văn hóa nơi làm việc giữa Đài Loan và Mỹ.

Một vấn đề lớn là TSMC đã cố gắng áp dụng cách làm việc của Đài Loan ngay cả ở Mỹ. Tại Đài Loan, TSMC nổi tiếng với điều kiện làm việc cực kỳ khắc nghiệt, bao gồm ngày làm việc 12 giờ kéo dài đến cuối tuần và gọi nhân viên đi làm vào giữa đêm trong trường hợp khẩn cấp. Các nhà quản lý của TSMC ở Đài Loan cũng được biết đến với cách đối xử hà khắc và đe dọa sa thải nhân viên vì những lỗi tương đối nhỏ.

TSMC nhanh chóng nhận ra rằng những cách làm việc như vậy sẽ không hiệu quả ở Mỹ. Các báo cáo gần đây cho thấy lực lượng lao động của công ty ở Arizona đang rời bỏ nhà máy mới vì những cáo buộc lạm dụng này, và TSMC đang gặp khó khăn trong việc lấp đầy những vị trí tuyển dụng. TSMC hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào nhân viên được đưa từ Đài Loan sang, với gần một nửa trong số 2.200 nhân viên hiện tại ở Phoenix là người Đài Loan.

1723195741548.png


Việc sản xuất chip ở Arizona được coi là một cách để thúc đẩy sản xuất chip tiên tiến tại Mỹ và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu từ Đài Loan. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan, điều này được coi là vô cùng quan trọng. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina M. Raimondo cho biết 92% lượng chip tiên tiến nhất của Mỹ được mua từ Đài Loan.

TSMC đã cam kết đầu tư 65 tỷ USD cho dự án, theo The New York Times. Hơn nữa, cơ sở này cũng nhận được khoản tài trợ 6,6 tỷ USD từ chính phủ Mỹ theo Đạo luật CHIPS. Kế hoạch là tạo ra 6.000 việc làm khi TSMC xây dựng phần còn lại của cơ sở. TSMC sẽ có ba nhà máy khác nhau tại khuôn viên ở Phoenix và họ rất muốn giảm tỷ lệ nhân viên Đài Loan so với nhân viên địa phương.

“Chúng tôi muốn biến địa điểm này trở thành một địa điểm thành công và bền vững,” theo Richard Liu, giám đốc truyền thông và quan hệ nhân viên tại địa điểm Arizona. “Bền vững có nghĩa là chúng tôi không thể tiếp tục dựa vào việc Đài Loan cử người sang đây.”
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top