NhatDuy
Intern Writer
Internet di động không chỉ thu hẹp khoảng cách giữa các thời đại mà còn tạo ra nền kinh tế mới như thương mại điện tử, giao đồ ăn, video ngắn và trí tuệ nhân tạo, đồng thời mang lại hàng triệu việc làm và giá trị to lớn cho xã hội. Ai nắm công nghệ tiên phong sẽ nắm quyền thống trị kinh tế trong tương lai. Trong kỷ nguyên 2G đến 4G, Qualcomm (Mỹ) sở hữu danh mục bằng sáng chế truyền thông khổng lồ và giữ vị thế thống lĩnh. Nhờ đó, họ thu về hàng chục tỷ USD (hàng trăm nghìn tỷ VNĐ) mỗi năm từ phí cấp phép, biến những hãng điện thoại lớn như Apple, Samsung, Xiaomi hay OnePlus thành “người phụ thuộc”.
Tuy nhiên, khi 5G xuất hiện, Huawei đã vượt qua Qualcomm cả trong lĩnh vực chip lẫn truyền thông. Khi Huawei tung ra Kirin 9000 tích hợp băng tần 5G, Qualcomm vẫn chưa có chip tương tự. Đến cuối năm 2022, Huawei đứng đầu toàn cầu với 14,59% thị phần bằng sáng chế 5G, trong khi Qualcomm chỉ đạt 10,04%. Tổng số bằng sáng chế 5G do Trung Quốc công bố đã vượt 40%, cao hơn cả Qualcomm, Ericsson và Nokia cộng lại.
Trong khi đó, Trung Quốc không đứng yên. Huawei cùng nhiều đơn vị đã triển khai 6G, phóng vệ tinh thử nghiệm 6G đầu tiên, radar vũ trụ SLC-18 và vệ tinh quỹ đạo thấp tích hợp mạng không gian - mặt đất. Trung Quốc hiện vẫn giữ lợi thế về công nghệ và bằng sáng chế.
Bất ngờ lớn đến từ Nhật Bản, khi NTT, NEC và Fujitsu công bố thiết bị không dây 6G tốc độ 100 Gbps, nhanh gấp 290 lần tốc độ trung bình 340,56 Mbps của mạng 5G Trung Quốc (theo số liệu tháng 4/2022). Tuy nhiên, công nghệ này chỉ đạt tốc độ trên trong phạm vi 100m, nếu xa hơn tốc độ sẽ giảm mạnh, thậm chí thấp hơn cả 5G. Nhật Bản cũng chỉ chiếm 9,9% số bằng sáng chế 6G toàn cầu và chưa hoàn tất mạng lưới 5G, vì thế chưa thể coi là bước đột phá toàn diện.
Đọc chi tiết tại đây: https://www.sohu.com/a/932375370_12...pc.content-abroad.fd-d.1.1757312592114Y0vzTGf

Tuy nhiên, khi 5G xuất hiện, Huawei đã vượt qua Qualcomm cả trong lĩnh vực chip lẫn truyền thông. Khi Huawei tung ra Kirin 9000 tích hợp băng tần 5G, Qualcomm vẫn chưa có chip tương tự. Đến cuối năm 2022, Huawei đứng đầu toàn cầu với 14,59% thị phần bằng sáng chế 5G, trong khi Qualcomm chỉ đạt 10,04%. Tổng số bằng sáng chế 5G do Trung Quốc công bố đã vượt 40%, cao hơn cả Qualcomm, Ericsson và Nokia cộng lại.

Cuộc đua 6G: Mỹ, Nhật và Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt
Không thể quay lại 5G, các công ty Mỹ đặt cược vào 6G, lập “Liên minh 6G” với Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Điển. Họ còn đầu tư vào dự án Starlink và hệ thống Star Shield của Elon Musk, tham vọng giành lại vị thế thống trị.
Trong khi đó, Trung Quốc không đứng yên. Huawei cùng nhiều đơn vị đã triển khai 6G, phóng vệ tinh thử nghiệm 6G đầu tiên, radar vũ trụ SLC-18 và vệ tinh quỹ đạo thấp tích hợp mạng không gian - mặt đất. Trung Quốc hiện vẫn giữ lợi thế về công nghệ và bằng sáng chế.
Bất ngờ lớn đến từ Nhật Bản, khi NTT, NEC và Fujitsu công bố thiết bị không dây 6G tốc độ 100 Gbps, nhanh gấp 290 lần tốc độ trung bình 340,56 Mbps của mạng 5G Trung Quốc (theo số liệu tháng 4/2022). Tuy nhiên, công nghệ này chỉ đạt tốc độ trên trong phạm vi 100m, nếu xa hơn tốc độ sẽ giảm mạnh, thậm chí thấp hơn cả 5G. Nhật Bản cũng chỉ chiếm 9,9% số bằng sáng chế 6G toàn cầu và chưa hoàn tất mạng lưới 5G, vì thế chưa thể coi là bước đột phá toàn diện.

Trung Quốc giữ lợi thế dài hạn trong kỷ nguyên 6G
Trung Quốc hiện có hơn 3,5 triệu trạm gốc 5G, dẫn đầu thế giới. Trong 6G, họ đạt nhiều tiến bộ về vệ tinh truyền thông, terahertz và hệ thống kiểm chứng nguyên mẫu 6G dựa trên đám mây MIMO quy mô lớn, hợp tác cùng China Mobile và Vivo.Đọc chi tiết tại đây: https://www.sohu.com/a/932375370_12...pc.content-abroad.fd-d.1.1757312592114Y0vzTGf