Tư Mã Ý cả đời sợ hãi hai người, chỉ cần có họ ở bên cạnh, Gia Cát Lượng không dám ra tay

Trung Đào

Writer
Tư Mã Ý tuy là một nhân vật hết sức kiệt xuất thời Tam Quốc, không chỉ thông thạo binh pháp mà còn là một nhà chính trị tài ba, nhưng trong đời cũng phải nể sợ hai người này bởi vì so sánh với Tư Mã Ý, thậm chí có người còn giỏi hơn ông ta.
Tư Mã Ý cả đời sợ hãi hai người, chỉ cần có họ ở bên cạnh, Gia Cát Lượng không dám ra tay
Tư Mã Ý trong phim

Hạng nhất: Tào Duệ​

Là cố vấn quân sự vĩ đại của Tào Ngụy, Tào Duệ không chỉ hỗ trợ cha Tào Phi thành lập nước Ngụy mà còn là một nhân vật quyền lực. Mặc dù Tư Mã Ý coi sói như mèo nhưng Tư Mã Ý lại rất nghe lời Tào Duệ. Sau đó, Tào Duệ kế thừa nước Tào Ngụy. Tài năng của Tào Duệ lúc bấy giờ không hề thua kém Tào Phi một chút nào, hơn nữa địa vị nhà họ Tào ở nước Ngụy vẫn rất hùng mạnh.
Quan trọng nhất, Tào Duệ vừa tin vừa không tin Tư Mã Ý.
Tư Mã Ý cả đời sợ hãi hai người, chỉ cần có họ ở bên cạnh, Gia Cát Lượng không dám ra tay
Ông trao binh quyền cho Tư Mã Ý để giao chiến với Gia Cát Lượng, sau trận chiến lập tức thu hồi binh quyền, điều này khiến Tư Mã Ý hoàn toàn vô lực chống cự. Nếu Tào Duệ không chết trẻ thì nhất định là một hoàng đế rất mạnh. Ngụy Quốc có một vị hoàng đế tài giỏi, nhưng Tào Duệ vẫn tin vào lời trăn trối của ông nội Tào Tháo, đó là đừng quá tin tưởng Tư Mã Ý, vì vậy Tư Mã Ý lần đầu tiên thể hiện giá trị của mình khi Tào Duệ nắm quyền, và đã làm không làm Tào Duệ nghi ngờ.

Thứ hai: Quách Gia​

Tư Mã Ý cả đời sợ hãi hai người, chỉ cần có họ ở bên cạnh, Gia Cát Lượng không dám ra tay
Quách Gia được coi là chiến lược gia số một trong Tam Quốc, Tào Tháo luôn giữ ông ta bên mình.
Chiến lược của ông ta chưa bao giờ được tính toán sai, nhưng Quách Gia lại bị chết dưới chiến lược của chính mình. Và Quách Gia là người đầu tiên nhìn thấu con sói trong Tư Mã Ý, vì vậy anh ta nói với Tào Tháo không dám sử dụng Tư Mã Ý, Tư Mã Ý không phải là một người lính bình thường. Nếu mưu sĩ họ Quách ấy có thể sống lâu hơn thì Tư Mã Ý chưa chắc đã có cơ hội trở thành đại thần ủy thác, gia tộc Tư Mã cũng khó có thể thao túng và soán ngôi chính quyền Tào Ngụy sau này.
Cho nên khi Quách Gia còn sống, Tư Mã Ý chỉ còn cách ẩn mình để không bị người khác nhìn thấy.
Trừ việc Tư Mã Ý sợ hai người này hơn, người còn lại là Tào Tháo, bởi vì dù sao Tào Tháo cũng là ông chủ của Tư Mã Ý nên phải sợ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top